Sáng kiến 'Make in India' đã biến Ấn Độ thành quốc gia sản xuất smartphone lớn thứ 2 thế giới

Không chỉ đối với sản xuất smartphone, chính phủ Ấn Độ dự định tận dụng các kế hoạch để biến Ấn Độ thành một 'trung tâm xuất khẩu và sản xuất chất bán dẫn'.

Ấn Độ đã chính thức là quốc gia sản xuất điện thoại di động lớn thứ hai thế giới, sau Trung Quốc. Quốc gia này đã vượt ngưỡng sản xuất hai tỷ điện thoại thông minh trong vòng chưa đầy một thập kỷ. Nghiên cứu mới nhất từ Counterpoint cho thấy các lô hàng điện thoại di động 'Made in India' đã vượt mốc hai tỷ đơn vị tích lũy, đạt tốc độ tăng trưởng gộp hàng năm 23% từ năm 2014 đến năm 2022.

Thực tế này là một phần thành công của sáng kiến “Make in India” mà chính phủ Ấn Độ đã công bố vào tháng 9/2014, nhằm mục tiêu thúc đẩy Ấn Độ trở thành một trọng tâm thế giới về sản xuất. Trong tám năm sau sáng kiến, chính phủ Ấn Độ đã vạch ra các kế hoạch và sáng kiến như Chương trình sản xuất theo giai đoạn (PMP), Sản xuất tại Ấn Độ, Khuyến khích liên kết sản xuất (PLI) và Atma-Nirbhar Bharat (Ấn Độ tự lực) để tăng sản xuất địa phương và giá trị gia tăng.

HƠN 98% SMARTPHONE BÁN RA TẠI ẤN ĐỘ LÀ HÀNG MADE IN INDIA

Do đó, Tarun Pathak, giám đốc nghiên cứu của Counterpoint, cho biết: “Chúng tôi đã chứng kiến hoạt động sản xuất trong nước tăng lên trong những năm qua, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước. Vào năm 2022, hơn 98% lô hàng trên toàn thị trường Ấn Độ là 'Made in India', so với chỉ 19% khi chính phủ hiện tại tiếp quản vào năm 2014”.

Pathak cũng lưu ý rằng công ty nghiên cứu của ông đã nhận thấy giá trị gia tăng của địa phương ngày càng cao cũng như sự phát triển của chuỗi cung ứng trong nước. “Giá trị gia tăng địa phương ở Ấn Độ hiện ở mức trung bình hơn 15%, so với mức thấp một con số cách đây 8 năm”, ông nói thêm.

Ông nhấn mạnh động lực thúc đẩy nhiều công ty thành lập các đơn vị sản xuất điện thoại di động và linh kiện trong nước, dẫn đến đầu tư ngày càng tăng, tăng việc làm và phát triển hệ sinh thái tổng thể.

Chính phủ Ấn Độ đã tiết lộ trước Quốc hội rằng nhờ có Đề án PLI, Ấn Độ là một trong những nhà sản xuất điện thoại di động phát triển nhanh nhất trên thế giới. Trên thực tế, kể từ quý đầu tiên của năm nay, dữ liệu của chính quyền địa phương cho thấy Ấn Độ đã nổi lên là nhà sản xuất thiết bị cầm tay di động lớn thứ hai thế giới về số lượng.

Sản lượng smartphone made in India tăng mạnh

Thành thật mà nói, chính phủ Ấn Độ đã đưa ra và thực hiện nhiều kế hoạch, dẫn đến một bước nhảy vọt trong sản xuất điện thoại di động trong những năm qua. Theo sáng kiến 'Sản xuất tại Ấn Độ', chính phủ đã giới thiệu Chương trình Sản xuất theo Giai đoạn và tăng thuế nhập khẩu trong nhiều năm để thúc đẩy sản xuất trong nước và gia tăng giá trị.

Sau đó, theo kế hoạch Ấn Độ Tự lực, chính phủ đã giới thiệu kế hoạch PLI cho 14 lĩnh vực, bao gồm cả sản xuất điện thoại di động. Đề án PLI dành cho sản xuất điện tử quy mô lớn, cung cấp các ưu đãi tài chính cho các công ty đủ điều kiện tham gia sản xuất điện thoại di động và sản xuất các linh kiện điện tử. Những chính sách ưu đãi này kéo dài trong 5 năm, áp dụng với các quy trình từ lắp ráp, thử nghiệm, gắn nhãn và đóng gói.

BIẾN ẤN ĐỘ THÀNH “TRUNG TÂM XUẤT KHẨU VÀ SẢN XUẤT CHẤT BÁN DẪN”

Không chỉ đối với sản xuất smartphone, chính phủ Ấn Độ dự định tận dụng các kế hoạch để biến Ấn Độ thành một “trung tâm xuất khẩu và sản xuất chất bán dẫn”.

“Nhờ tất cả những điều này, sản lượng xuất khẩu của Ấn Độ đã tăng lên. Trong tương lai, chính phủ tập trung vào việc biến Ấn Độ thành một trung tâm bán dẫn. Prachir Singh, nhà phân tích cấp cao của Counterpoint, cho biết họ đã đề xuất một kế hoạch PLI bán dẫn và hiện đang tập trung nhiều hơn vào cơ sở hạ tầng với khoản đầu tư được đề xuất là 1,4 nghìn tỷ USD.

APPLE TĂNG CƯỜNG SẢN LƯỢNG “IPHONE MADE IN INDIA”

Theo dữ liệu từ Bộ thương mại Ấn Độ, chính iPhone của Apple đã đưa smartphone trở thành 5 mặt hàng được xuất khẩu nhiều nhất của Ấn Độ trong tài khóa kết thúc vào tháng 3 năm nay. Xuất khẩu smartphone của Ấn Độ tăng gần gấp đôi lên 10,9 tỷ USD trong năm từ 5,4 tỷ USD của năm trước đó.

Ngay cả trong năm 2022, iPhone do Ấn Độ sản xuất đã tăng mạnh về số lượng và giá trị khi Apple chuyển một số hoạt động sản xuất ra khỏi Trung Quốc để đa dạng hóa chuỗi cung ứng của mình. Theo báo cáo của Counterpoint vào cuối tháng 3, số lượng lô hàng iPhone sản xuất tại Ấn Độ đã tăng 65% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi giá trị tăng 162%.

Nhìn chung, sản lượng iPhone của Apple tại Ấn Độ đã tăng mạnh, trong năm ngoái iPhone chiếm 25% giá trị tổng số lô hàng smartphone của Ấn Độ, tăng từ 12% vào năm 2021. Nhìn vào xu hướng, có thể dự đoán một kết quả tương tự, nếu không muốn nói là nhiều hơn, trong thời gian còn lại của năm nay. Xét cho cùng, doanh số bán iPhone ở Ấn Độ cũng tăng đáng kể - ở mức hai con số - lên mức cao mới trong quý tài chính thứ ba vừa kết thúc.

Ngay cả Giám đốc điều hành của Apple, Tim Cook, cũng cho rằng Ấn Độ đang ở “điểm bùng phát”. Nói tóm lại, Apple có thể tiếp tục là động lực tốt để thúc đẩy xuất khẩu smartphone made in India cao hơn.

Hoàng Hà

Nguồn VnEconomy: https://vneconomy.vn/sang-kien-make-in-india-da-bien-an-do-thanh-quoc-gia-san-xuat-smartphone-lon-thu-2-the-gioi.htm