Sáng kiến hay ở thành phố Uông Bí

TP Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) đã vận động nhân dân xóa bỏ những hình thức quảng cáo, rao vặt tùy tiện, gây mất mỹ quan đô thị. Sau khi tổ chức các lực lượng xuống đường xóa bỏ những hình thức quảng cáo, rao vặt này trên đường phố, ngõ ngách, khu dân cư…, tất cả 11/11 phường, xã đã dựng các biển quảng cáo, rao vặt miễn phí đặt ở những vị trí trung tâm, thuận lợi phục vụ các cơ quan, đơn vị, người dân có nhu cầu quảng cáo, rao vặt.

Đến nay, toàn thành phố đã dựng được 22 biển quảng cáo, rao vặt miễn phí đặt tại các phường, xã. Các phường: Quang Trung, Thanh Sơn, Yên Thanh, mỗi phường dựng được từ 3 đến 4 biển; các phường: Phương Nam, Trưng Vương, Phương Đông, Vàng Danh, mỗi phường dựng được 2 biển. Đây là sáng kiến hay góp phần xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh ở TP Uông Bí.

ĐINH QUANG HUY (Số 20A, phường Vàng Danh, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh)

Chung tay giúp học sinh nghèo đến trường

Địa bàn đứng chân của Binh đoàn 15 chủ yếu thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Đời sống của bà con nơi đây còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, đặc biệt là điều kiện học tập của các em học sinh. Với chủ trương không để học sinh bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm qua, các cơ quan, đơn vị thuộc Binh đoàn 15 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, nhà trường trao hàng nghìn suất học bổng tặng các học sinh nghèo vượt khó học giỏi; động viên kịp thời các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đồng thời phát động phong trào quyên góp, ủng hộ đồ dùng học tập, sách vở, quần áo học sinh… Phong trào đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động trong binh đoàn.

Bước vào năm học mới 2017-2018, các đơn vị của Binh đoàn 15 đã quyên góp được hơn 5.540 bộ quần áo, 3.074 cuốn sách giáo khoa, 5.080 quyển vở và hàng nghìn khăn quàng đỏ, cặp sách, bút, bảng viết... với tổng trị giá hơn 250 triệu đồng tặng các em học sinh tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới thuộc các huyện: Đức Cơ, Ia Grai, Chư Prông (Gia Lai); Sa Thầy, Ngọc Hồi (Kon Tum).

Đại tá Lê Quang Nghị, Chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn 15, cho biết: Với sự chung tay, tiếp sức của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động, binh đoàn đã kịp thời chia sẻ, động viên các em học sinh nghèo an tâm đến trường. Đây là một trong những hoạt động của binh đoàn nhằm bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn đứng chân. Tin rằng, năm học mới 2017-2018, các em sẽ vượt qua khó khăn, phấn đấu học tập đạt kết quả tốt.

NGUYỄN THỊ CỬU (Tổ 12, phường Yên Thế, TP Plei-cu, tỉnh Gia Lai)

Nồi cháo nghĩa tình

Đã thành thông lệ, đến giờ hẹn của ngày thứ hai hằng tuần, những bệnh nhân nghèo ở Bệnh viện K-cơ sở Tam Hiệp (Thanh Trì, Hà Nội) lại được nhận những tô cháo nóng hổi, thơm mùi gạo mới và những gói sữa mát lạnh miễn phí. Vào dịp Tết Nguyên đán, những bệnh nhân nghèo còn được "lì xì" 50.000 đồng/người.

Những bát cháo nghĩa tình ở Bệnh viện K-Cơ sở Tam Hiệp.

Để có những hoạt động trên, nhóm từ thiện của bà Nguyễn Thị Tuyết ở cụm dân phố số 3, phường Phương Liệt (Thanh Xuân, Hà Nội) phải chuẩn bị rất chu đáo. Các thành viên trong nhóm đi vận động sự đóng góp của cộng đồng. Được biết, nồi cháo tiêu chuẩn gồm: 10kg gạo tẻ ngon, 4kg thịt lợn, 1kg nấm hương. Sáng sớm thứ hai hằng tuần, các thành viên trong nhóm tập trung, cùng nhau làm việc. 6 giờ bắt đầu nổi lửa, đến khi cháo chín, đạt độ nhuyễn là mọi người lại chia ra các thùng ủ nóng và vận chuyển đến bệnh viện, phát cho bệnh nhân.

Bà Nguyễn Thị Tuyết chia sẻ: “Nhóm của chúng tôi có 5 đến 6 người là những chị em trên địa bàn. Mặc dù mới chỉ hoạt động được hơn 4 năm, nhưng chúng tôi luôn đoàn kết, cùng nhau chăm lo công việc thiện nguyện. Mong muốn của chúng tôi là giúp một phần nhỏ bé để những bệnh nhân nghèo vơi đi những khó khăn, bệnh tật”.

Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN THẾ (Số 3/377 đường Giải Phóng, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội)

Có thêm 8 hộ nghèo được nhận lợn giống

Đồn Biên phòng Na Loi (BĐBP tỉnh Nghệ An) vừa tiến hành cấp 16 con lợn giống cho các hộ nghèo thuộc hai xã Na Loi và Đoọc Mạy, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. 8 hộ nhận lợn giống đợt này là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo ở bản Đồn Bọng, Huồi Ngôi (xã Na Loi) và bản Huồi Viêng (xã Đoọc Mạy). Mỗi hộ được cấp 2 con lợn giống với trọng lượng mỗi con từ 15 đến 17kg. Đây là số lợn giống do cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Loi trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, phù hợp với khí hậu và điều kiện chăn nuôi của người dân địa phương.

Việc hỗ trợ con giống cho các hộ nghèo trên địa bàn không chỉ thể hiện tình quân dân bền chặt mà còn tạo động lực giúp họ có cơ hội phát triển chăn nuôi, tạo ra thu nhập và nhanh chóng ổn định cuộc sống.

HÙNG PHONG (Khối 6, Trường Thi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/sang-kien-hay-o-thanh-pho-uong-bi-518236