Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản trong kỷ nguyên mới

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ngày 28-3 đã có các cuộc tiếp Đoàn Đại biểu Ủy ban Kinh tế Nhật - Việt, thuộc Liên đoàn Tổ chức Kinh tế Nhật Bản (Keidanren) do ông Masayoshi Fujimoto và ông Masayuki Hyodo, đồng Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật - Việt dẫn đầu.

Tại cuộc gặp, lãnh đạo nước ta đánh giá cao sự hợp tác, đóng góp quý báu của Keidanren cũng như vai trò của hai chủ tịch và lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp (DN) Nhật Bản trong việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, là cầu nối giúp các DN Nhật Bản đầu tư nhiều hơn vào Việt Nam. Đồng thời, cho biết Việt Nam đang thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; trong đó có soát xét thúc đẩy phát triển hệ thống giáo dục, giáo viên, hợp tác công - tư trong giáo dục…

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đoàn Đại biểu Ủy ban Kinh tế Nhật - Việt. Ảnh: TTXVN

Trước đó, hai đồng chủ tịch đã cùng Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio chủ trì cuộc họp khởi động Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản trong kỷ nguyên mới, giai đoạn 1. Theo đó, giai đoạn 1 sáng kiến chung gồm 5 nhóm vấn đề chính: Thúc đẩy Cộng đồng phát thải ròng bằng 0 châu Á/chuyển đổi xanh (AZEC/GX); thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số (DX); tăng cường chuỗi cung ứng, bao gồm phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; cải cách cơ chế để hoàn thiện môi trường đầu tư.

N.Dương

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/sang-kien-chung-viet-nam-nhat-ban-trong-ky-nguyen-moi-196240328215415555.htm