Sáng chế sơn móng tay 'chống hiếp dâm'

(TNO) Một nhóm gồm 4 sinh viên Đại học bang Bắc Carolina (Mỹ) đã phát minh một loại sơn móng có thể thay đổi màu sắc khi có sự hiện diện của những loại thuốc xâm hại tình dục.

Theo tờ The Washington Post, các sinh viên Ankesh Madan, Stephen Grey, Tasso Von Windheim và Tyler Confrey-Maloney đã giới thiệu loại sơn móng tay gọi là “Undercover Colors” (tạm dịch: sắc màu bí ẩn).

Đây là loại sơn có tác dụng đổi màu trong dung dịch Rohypnol, Xanax và GHB, tức những loại thuốc phổ biến trong các vụ xâm hại tình dục.

Cách sử dụng cũng đơn giản: cô gái chỉ cần dùng ngón tay khuấy nước uống và chờ phản ứng hóa học xuất hiện.

Loại sơn móng tay này là một trong những sản phẩm mới nhất được bổ sung vào danh sách phòng vệ dành cho nữ giới hay tham gia tiệc tùng hoặc ưa thích không khí nhộn nhịp ở các quán bar.

Dự án trên đã giành được giải thưởng Lulu eGames trị giá 11.250 USD do Đại học bang Bắc Carolina tổ chức, và nhận được số tiền đầu tư 100.000 USD để phát triển sản phẩm này trên thực tế.

Phi Yến

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140826/sang-che-son-mong-tay-chong-hiep-dam.aspx