Sản xuất lúa và rau màu trên cả nước khá thuận lợi

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thời điểm này các tỉnh miền Bắc đang tập trung chăm sóc và thu hoạch một số diện tích lúa Đông Xuân sớm, chủ yếu ở Bắc Trung Bộ và rải rác ở các vùng khác (khoảng hơn 200.000ha); trong khi đó, các tỉnh miền Nam đang tích cực triển khai xuống giống lúa Hè Thu.

Nông dân thu hoạch lúa Đông Xuân. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Theo tổng hợp của Cục Trồng trọt cũng như đánh giá của các tỉnh phía Bắc, lúa Đông Xuân ở nhiều tỉnh Đồng bằng sông Hồng đã cơ bản trỗ thoát trong điều kiện thời tiết thuận lợi. Nhìn chung các trà lúa đều sinh trưởng, phát triển tốt, lúa có độ đồng đều tương đối cao, triển vọng cho năng suất khá.
Tổng diện tích gieo cấy lúa Đông Xuân của 31 tỉnh miền Bắc ước đạt hơn 1,15 triệu ha. Dự kiến, năng suất toàn miền Bắc đạt khoảng 62,3 tạ/ha với tổng sản lượng thóc ước đạt gần 7,2 triệu tấn, thấp hơn vụ Đông Xuân năm trước khoảng 52.000 tấn, chủ yếu do diện tích giảm.
Các tỉnh miền Bắc tiếp tục tập trung chuyển đổi mạnh về cơ cấu giống lúa, từ các giống lúa kém chất lượng sang các giống lúa hàng hóa có chất lượng cao, nhất là vùng Đồng bằng sông Hồng. Đáng chú ý, mô hình cánh đồng mẫu lớn tiếp tục tăng mạnh ở phía Bắc trong vụ này nhờ tính hiệu quả. Đã có 18 tỉnh tham gia với tổng số 495 mô hình cánh đồng mẫu lớn, đạt tổng diện tích hơn 32.000ha (tăng 8 tỉnh và gấp 5 lần về diện tích và số mô hình so với vụ trước).
Về kết quả sơ bộ cây vụ Đông năm 2012-2013 được trồng chủ yếu tại địa bàn các tỉnh vùng Đồng bằng sồng Hồng, tổng diện tích gieo trồng đạt 388.700ha, cao hơn vụ trước khoảng 15.000ha; trong đó ngô đạt 124.800ha, tăng 12.600ha; đậu tương đạt 39.300ha, tăng 8.400ha... Nhờ năng suất tăng gần 1 tạ/ha nên sản lượng ngô Đông đạt gần 524.000 tấn, tăng 63.700 tấn so với vụ trước; sản lượng đậu tương Đông tăng gần 11.000 tấn, chủ yếu nhờ tăng diện tích.
Miền Nam đã cơ bản thu hoạch xong lúa Đông Xuân, riêng vùng Tây Nguyên mới thu hoạch đạt khoảng 80% diện tích gieo trồng. Thời gian này, các địa phương chuyển trọng tâm sang xuống giống lúa Hè Thu và gieo trồng các cây rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày vụ Hè Thu, mùa.
Tính đến trung tuần tháng Năm này, các tỉnh miền Nam đã xuống giống lúa Hè Thu đạt hơn 1,38 triệu ha, nhanh hơn cùng kỳ năm trước 1,5%, trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 1,27 triệu ha.
Ngoài lúa, trong tháng Năm này, các địa phương trong cả nước đã bắt đầu triển khai trồng các cây rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày vụ Hè Thu, mùa. Tính từ đầu năm đến ngày 15/5 vừa qua, tổng diện tích gieo trồng các cây hoa màu trên cả nước đạt gần 1,1 triệu ha, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước./.

Hoàng Tùng (TTXVN)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/san-xuat-lua-va-rau-mau-tren-ca-nuoc-kha-thuan-loi/20135/199282.vnplus