San sẻ yêu thương

Xuất phát từ trái tim, lòng nhân ái, Nhóm từ thiện San sẻ yêu thương (thuộc Hội Từ thiện TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) được thành lập, đã tập hợp, kết nối những trái tim thiện nguyện tham gia vào công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo. Những thành viên trong nhóm không quản ngại khó khăn, đã giúp đỡ, chia sẻ với những mảnh đời kém may mắn, vươn lên trong cuộc sống, từ đó lan tỏa hành động vì một cộng đồng tốt đẹp.

Nhóm từ thiện San sẻ yêu thương trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đinh Nga

Nhóm từ thiện San sẻ yêu thương thành lập cách đây gần 10 năm, với hơn 20 thành viên, từ khi thành lập nhóm đã có nhiều đóng góp tích cực cho công tác từ thiện, nhân đạo. Mỗi địa chỉ là một cảnh đời, hoàn cảnh éo le, bất hạnh, gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Với vai trò là cầu nối, những năm qua, Nhóm từ thiện San sẻ yêu thương đã liên kết với nhiều mạnh thường quân, nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, hỗ trợ những số phận kém may mắn, góp phần khơi dậy lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, nhường cơm sẻ áo trong cộng đồng.

Trưởng Nhóm từ thiện San sẻ yêu thương Phạm Thị Bích Phượng chia sẻ: “Với phương châm “Lá lành đùm lá rách”, chúng tôi thường xuyên vận động các nhà hảo tâm, cá nhân, đơn vị để giúp đỡ những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Khi biết được thông tin ở đâu, có hoàn cảnh cần giúp đỡ thì chúng tôi sẵn sàng tham gia, bất kể dù xa hay gần cũng không nề hà… Dù mỗi thành viên trong nhóm đều có hoàn cảnh, ngành nghề khác nhau, nhưng tất cả họ đều có chung lòng thương người. Mỗi khi có hoàn cảnh không may cần giúp đỡ, không ai bảo ai, các thành viên trong nhóm đều tích cực tham gia vận động”.

Theo Chủ tịch Hội Từ thiện TP. Mỹ Tho Nguyễn Ngọc Hóa, thời gian qua, Nhóm từ thiện San sẻ yêu thương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy tinh thần “Tương thân tương ái” trong cộng đồng xã hội.

Đồng thời, với sự tăng cường vận động nguồn lực, nhóm đã giúp nhiều đối tượng hộ nghèo, những hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời kém may mắn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang nói chung và TP. Mỹ Tho nói riêng có điều kiện vươn lên, ổn định cuộc sống.

Chính sự nhiệt tình của những thành viên trong Nhóm từ thiện San sẻ yêu thương đã đem lại hiệu quả cao trong vận động giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, bất hạnh trên địa bàn TP. Mỹ Tho nói chung và tỉnh Tiền Giang nói riêng.

Các hình thức trợ giúp luôn sát với nhu cầu của từng đối tượng, trong đó tập trung trợ cấp thường xuyên hằng tháng cho các trường hợp khó khăn; hỗ trợ học bổng cho các em học sinh sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt; hỗ trợ các bếp ăn từ thiện hoặc phát những suất cơm, cháo miễn phí cho bệnh nhân và người thân người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện… Đặc biệt trong thời gian qua, xe cấp cứu của nhóm đã tham gia chuyển viện miễn phí cho nhiều bệnh nhân nghèo; tặng quà cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn vào dịp lể, tết…

Nhóm từ thiện San sẻ yêu thương hỗ trợ bếp ăn từ thiện, phát cơm miễn phí cho bệnh nhân và người thân người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền Tiền Giang. (Ảnh: Đinh Nga)

Cụ thể, từ năm 2012 đến nay, hằng tháng Nhóm từ thiện San sẻ yêu thương trao hỗ trợ cho hơn 200 bệnh nhân nghèo đang chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang và Bệnh viện Quân y 120 (200 ngàn đồng/bệnh nhân); nhận đỡ đầu bằng hình thức hỗ trợ học bổng cho 3 sinh viên Trường Đại học Tiền Giang, mỗi em 1 triệu đồng/tháng; phối hợp với Phòng Giáo dục TP. Mỹ Tho trao học bổng cho 6 em học sinh (500 ngàn đồng/em) của 3 trường tiểu học trên địa bàn thành phố...

Là 1 trong 3 sinh viên Trường Đại học Tiền Giang được Nhóm từ thiện San sẻ yêu thương nhận đỡ đầu, hỗ trợ học bổng hằng tháng, em Thái Thị Yến Vy cho biết, cha em mất vì bệnh ung thư gan, em ở với mẹ. Hiện mẹ em đã ngoài 60 tuổi, do mắc nhiều chứng bệnh như xương khớp, tim mạch, bướu cổ nên không thể làm việc, để có thu nhập ổn định.

Chính vì điều kiện kinh tế gia đình không có nên em Vy gặp rất nhiều khó khăn trong học tập. Khi biết được hoàn cảnh của em, Nhóm từ thiện San sẻ yêu thương đã tạo điều kiện, hỗ trợ giúp em tiếp tục đến trường, tạo dựng tương lai.

Với tinh thần nhiệt huyết, tấm lòng nhân ái, Nhóm từ thiện San sẻ yêu thương đã trở thành chỗ dựa cho những hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn trong cuộc sống. Từ khi thành lập, đi vào hoạt động với những đóng góp thiết thực cho công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, Nhóm từ thiện San sẻ yêu thương đã được UBND tỉnh Tiền Giang tặng 2 Bằng khen và nhận nhiều Giấy khen của các cấp, các ngành.

SONG AN

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202401/san-se-yeu-thuong-1001486/