Sẵn sàng cho Giải chạy 'Nghi Xuân Half Marathon 2023'

Gần 1.400 vận động viên đến từ nhiều tỉnh thành sẽ tham dự Giải chạy Nghi Xuân Half marathon năm 2023 diễn ra vào ngày 10/12. Công tác chuẩn bị tổ chức giải đảm bảo an ninh trật tự, y tế, an toàn giao thông đã sẵn sàng.

Theo Ban tổ chức, chiều ngày 9/12, Giải chính thức khai mạc với chương trình nghệ thuật biểu diễn giá trị các di sản văn hóa phi vật thể, các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí, ẩm thực tại Quảng trường Nguyễn Du ở thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Sáng ngày 10/12, chính thức diễn ra giải chạy.

Nghi Xuân Half Marathon 2023 quy tụ gần 1.400 runners trong cả nước.

Tại giải chạy lần này, vận động viên sẽ được thử sức mình ở cự ly 5 km, 10 km và 21 km cho cả nam và nữ (từ 16 tuổi trở lên). Đường chạy của các vận động viên xuất phát bắt đầu từ Quảng trường Nguyễn Du, khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du, vòng quanh quần thể sân Golf Xuân Thành và quay về đích từ điểm đầu xuất phát.

Giải Nghi Xuân Half Marathon 2023 do UBND huyện Nghi Xuân chủ trì tổ chức, Báo Sức khỏe và Đời sống đồng hành. Dự kiến thu hút khoảng gần 1.400 người tham gia (bao gồm các vận động viên chuyên nghiệp/nghiệp dư đến từ Hà Tĩnh và các tình thành trong cả nước).

Thông báo thời gian xuất phát giải chạy.

Để tổ chức giải đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông Ban tổ chức huy động đội thanh niên tình nguyện phối hợp cùng các lực lượng chức năng tham gia. Bố trí đội ngũ y, bác sĩ, xe cứu thương, trang thiết bị y tế phục vụ sức khỏe cho vận động viên tham gia trong quá trình thi đấu.

Lãnh đạo Công an huyện Nghi Xuân cho biết, đã chuẩn bị các phương án bố trí phương tiện, lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự làm nhiệm vụ điều phối giao thông tại điểm xuất phát, đích và dọc theo tuyến đường chạy, địa điểm khai mạc, bế mạc giải, đảm bảo an ninh, an toàn cho vận động viên, ban tổ chức.

"Chúng tôi đã khảo sát các điểm giao cắt qua tỉnh lộ, quốc lộ, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải thực hiện các phương án để đảm báo giải chạy diễn ra một cách tốt nhất", lãnh đạo Công an huyện Nghi Xuân thông tin.

Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân chuẩn bị đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng và 2 xe cấp cứu để đảm bảo sức khỏe cho các vận động viên trong quá trình thi đấu.

Bên cạnh đó, Huyện đoàn Nghi Xuân huy động đoàn viên thanh niên trên địa bàn sẵn sàng tham gia phục vụ, hướng dẫn đại biểu, các đoàn tham dự giải, tiếp nước cho vận động viên trong quá trình giải chạy diễn ra.

Nghi Xuân Half Marathon 2023 - Giải chạy bộ offline được tổ chức tại huyện Nghi Xuân - Vùng đất "địa linh nhân kiệt", nơi có nhiều di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu như Ca trù Cổ Đạm, Trò Kiều Tiên Điền và Xuân Liên, Sắc Bùa Xuân Lam, Chầu Văn Xuân Hồng, các làn điệu dân ca Nghệ Tĩnh…, vùng đất sản sinh ra Đại Thi hào dân tộc Nguyễn Du, Đại doanh điền, nhà thơ Nguyễn Công Trứ…

Giải chạy "Nghi Xuân Half Marathon 2023" được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 245 năm sinh và tưởng niệm 165 năm mất danh nhân Nguyễn Công Trứ. Toàn bộ kinh phí tổ chức dựa trên nguồn xã hội hóa.

Tham gia giải chạy có nhiều vận động viên là thành viên đội tuyển quốc gia, đạt thành tích cao tại các giải châu Á và các kỳ SEA Game như vận động viên Nguyễn Thị Ngọc (xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân) đạt huy chương vàng châu Á, 2 huy chương vàng SEA Game 32; vận động viên Nguyễn Trung Cường, vận động viên Lê Thành Long thành viên đội tuyển quốc gia, đạt huy chương vàng SEA Game 31 và 32...

VĐV Nguyễn Thị Ngọc đạt thành tích cao tại các giải châu Á và các kỳ Sea Games.

Chia sẻ với phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống, VĐV Nguyễn Thị Ngọc rất vui vì được tham gia giải chạy do huyện nhà tổ chức.

"Em mong muốn giải sẽ diễn ra thành công tốt đẹp và thu hút được nhiều khách du lịch đến thăm quan mảnh đất Nghi Xuân đến đông đảo du khách", Ngọc cho hay.

Nghi Xuân Half Marathon 2023 hứa hẹn sẽ tạo ra một sân chơi mới, độc đáo và thú vị. Ban tổ chức mong muốn có thể lan tỏa tinh thần thể dục thể thao và ý thức rèn luyện, bảo vệ sức khỏe người dân, góp phần nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần của cộng đồng.

Ông Bùi Việt Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân cho biết, đây là giải chạy quy mô lớn và được tổ chức chuyên nghiệp. Từ nay đến ngày khai mạc, huyện sẽ tổ chức tập huấn cho 120 đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên về công tác tiếp nước cho các động viên; bố trí lực lượng công an đảm bảo an toàn tại điểm chốt giao thông trên cung đường chạy, tạo điều kiện tốt nhất cho các vận động viên hoàn thành tốt hành trình thi đấu của mình.

Nguyễn Sơn

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/san-sang-cho-giai-chay-nghi-xuan-half-marathon-2023-169231205104501804.htm