Sản phẩm PCCC của Firefront Việt Nam tạo ấn tượng tại VIETNAM EXPO 2024

Tại Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 33 - VIETNAM EXPO 2024, bên cạnh những gian hàng đến từ các quốc gia như Ấn Độ, Hàn Quốc, Liên bang Nga và Trung Quốc, các doanh nghiệp Việt Nam cũng mang đến những sản phẩm và giải pháp nổi bật, đặc biệt là những giải pháp phòng cháy chữa cháy danh cho các nhà máy, nhà xưởng; hay sản phẩm bình cứu hỏa dành cho đám cháy pin Lithium – Ion đến từ Công ty Cổ phần Firefront Việt Nam.

Gian hàng trưng bày của Công ty cổ phần Firefront Việt Nam tại hội chợ VIETNAM EXPO 2024

Tại triển lãm lần này, ngoài các dòng sản phẩm bình chữa cháy HAFICO quen thuộc với thị trường như các loại bình bột ABC, BC, bình foam và bình CO2, Firefront Việt Nam cũng giới thiệu dòng sản phẩm bình chữa cháy đa năng LITHI/WB được nghiên cứu sản xuất phục vụ công tác chữa cháy, đặc biệt đối với các đám cháy do nguồn phát từ pin Lithium.

Ông Phạm Văn Hòa - Phó Giám đốc phụ trách sản xuất Công ty Firefront Việt Nam chia sẻ: “Dòng sản phẩm này sử dụng công nghệ chất chữa cháy gốc nước và gốc khí, giúp hấp thụ nhiệt lượng của ngọn lửa và ngăn chặn quá trình phản ứng cháy nổ giữa các cell pin, ngăn chặn khả năng tái phát hỏa của ngọn lửa và giảm thiểu nồng độ khí thải độc hại được tạo ra trong quá trình cháy. Không chỉ vậy, lớp bọt chữa cháy sau khi sử dụng cũng phân hủy rất nhanh do là hợp chất gốc nước, vì vậy vô cùng thân thiện với môi trường”.

Bình chữa cháy đa năng LITHI/WB được nghiên cứu sản xuất phục vụ công tác chữa cháy, đặc biệt đối với các đám cháy do nguồn phát từ pin Lithium.

Đến với VIETNAM EXPO 2024, điểm nổi bật tại gian hàng của Firefront Việt Nam là các giải pháp thiết kế, thi công các hệ thống chữa cháy thông minh hoàn toàn tự động. Đã có khá nhiều khách hàng trong và ngoài nước đến tham quan và trải nghiệm. Ông Vương Đình Trung đến từ Nam Sách, Hải Dương chia sẻ: “Đến với hội chợ lần này, tôi mong muốn tìm kiếm những giải pháp PCCC cho doanh nghiệp của mình. Cụ thể là 1 nhà xưởng tôi đang triển khai ở Hưng Yên. Tôi thấy ở đây có những giải pháp hay, nếu giá thành hợp lý, hiệu quả tốt thì tôi sẽ áp dụng cho công ty của tôi.”

Khách hàng trải nghiệm hệ thống chữa cháy tự động của Firefront Việt Nam

Ông Vũ Đình Luận – Phó Giám đốc Công ty Firefront Việt Nam cho biết: “Bằng sự kết hợp các loại cảm biến như cảm biến báo khói, cảm biến nhiệt cùng với các hệ thống chữa cháy được thiết kế, thi công, triển khai lắp đặt tùy theo nhà xưởng, văn phòng, công trình của khách hàng cũng như nhu cầu sử dụng thực tế, với mục tiêu để đảm bảo an toàn về người và của cho khách hàng trong trường hợp xảy ra sự cố, chúng tôi luôn nghiên cứu để tối ưu hóa giải pháp cho khách hàng một cách phù hợp nhất.”

Trong năm 2023, toàn quốc ghi nhận 3.440 vụ cháy, làm chết 146 người, bị thương 109 người, thiệt hại về tài sản sơ bộ ước tính khoảng 878 tỷ đồng và 236 ha rừng. Ngoài ra còn ghi nhận 16 vụ nổ, làm 11 người chết, bị thương 27 người. Con số này nếu so với năm 2022 thì đã tăng thêm 6.3% về số lượng vụ cháy. Có thể dễ dàng thấy được không chỉ mối hiểm họa gia tăng mà tâm lý của người dân còn vô cùng lơ là cảnh giác và xem nhẹ việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Hiểu được thực trạng của xã hội, Firefront Việt Nam đã nghiên cứu và phát triển nhiều giải pháp chữa cháy tiên tiến, hiện đại.

Thông qua hội chợ lần này, Firefront Việt Nam mong muốn đem đến những sản phẩm thế mạnh nhất của công ty, có tính ứng dụng cao, nhằm đem đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. “Không chỉ những phương pháp chữa cháy thông thường như các loại bình chữa cháy phổ thông, chúng tôi đã nghiên cứu và phát triển những hệ thống chữa cháy thông minh, hoàn toàn tự động, sử dụng các chất chữa cháy đa dạng, phù hợp với mọi nhu cầu của khách hàng, chúng tôi đặc biệt phát triển những hệ thống để phục vụ cho những khu vực hạn chế người làm việc, ví dụ như phòng máy chủ, phòng điện. Đối với những khu vực kể trên, rủi ro cháy nổ đặc biệt nhiều hơn các khu vực thông thường khác, tuy nhiên lại hạn chế số lượng người làm việc, thậm chí là không có người làm việc, chính vì vậy khi xảy ra sự cố, việc phản ứng để thực hiện công tác chữa cháy là rất khó khăn và thường chỉ được thực hiện khi mức thiệt hại đã rất lớn.

Với giải pháp của chúng tôi, khách hàng có thể yên tâm về vấn đề đảm bảo an toàn về người và của khi xảy ra sự cố, với các loại cảm biến như cảm biến khói và cảm biến nhiệt, đi kèm với hệ thống camera thông minh, tất cả sẽ hoàn toàn tự động phản ứng ngay khi có sự cố cũng như tiến hành chữa cháy hoàn toàn tự động, nhằm tránh khiến cho đám cháy lan rộng, mất kiểm soát, gây hậu quả nghiêm trọng.” Ông Phạm Văn Hòa cho biết thêm.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/san-pham-pccc-cua-firefront-viet-nam-tao-an-tuong-tai-vietnam-expo-2024-post572480.antd