San gạt đất chưa giải phóng mặt bằng: Chủ mỏ Núi Đậu cam kết khắc phục hậu quả

Theo phản ánh của người dân, Công ty TNHH Cường Đại, doanh nghiệp được cấp phép khai thác Mỏ đất san lấp Núi Đậu, tại xã Minh Đức (TP. Phổ Yên), đã đưa máy móc đến tự ý san gạt mảnh đất chưa được đền bù giải phóng mặt bằng.

Theo phản ánh của người dân, chiều 11-6, Công ty TNHH Cường Đại, doanh nghiệp được cấp phép khai thác Mỏ đất san lấp Núi Đậu, tại xã Minh Đức (TP. Phổ Yên), đã đưa máy móc đến tự ý san gạt mảnh đất chưa được đền bù giải phóng mặt bằng của gia đình bà Lưu Thị Bài, xóm Chằm 7A, xã Minh Đức. Bức xúc vì việc này nên người dân tập trung để phản đối.

Mỏ đất Núi Đậu được Công ty TNHH Cường Đại bắt đầu khai thác từ quý II năm 2021.

Mỏ đất Núi Đậu được Công ty TNHH Cường Đại bắt đầu khai thác từ quý II năm 2021.

Bà Lưu Thị Bài cho biết: Mảnh đất rừng sản xuất của gia đình tôi có diện tích trên 7.500m2 nằm trong quy hoạch Mỏ đất Núi Đậu. Trên mảnh đất này, gia đình tôi trồng cây bạch đàn được 5 năm, chuẩn bị cho thu hoạch. Mặc dù gia đình chưa đồng ý với phương án đền bù và chưa bàn giao đất cho Công ty TNHH Cường Đại, nhưng chiều 11-6, Công ty đưa máy móc đến san gạt trên mảnh đất của nhà tôi. Ngay sau khi phát hiện sự việc, chúng tôi đã tạm giữ máy xúc của doanh nghiệp và báo chính quyền địa phương đến lập biên bản.

Có mặt tại Mỏ đất Núi Đậu sáng 12-6, chúng tôi chứng kiến khoảng 30 người dân đang tập trung để phản đối hoạt động của Mỏ. Cùng với đó, đại diện chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng của TP. Phổ Yên cũng có mặt để lập biên bản sự việc. Trên khu đất rừng của gia đình bà Lưu Thị Bài vẫn còn một chiếc máy xúc bị người dân giữ lại.

Người dân tập trung để phản đối hoạt động của Mỏ đất Núi Đậu.

Người dân tập trung để phản đối hoạt động của Mỏ đất Núi Đậu.

Theo biên bản của chính quyền địa phương, diện tích đã bị máy xúc san gạt trên mảnh đất của gia đình bà Lưu Thị Bài khoảng 480m2. Trên đất có nhiều cây bạch đàn (tái sinh) khoảng 5-6 năm tuổi bị vùi lấp, đổ gẫy.

Bà Bài yêu cầu doanh nghiệp phải bồi thường thiệt hại cây rừng đã bị hư hại, đồng thời khôi phục hiện trạng ban đầu.

Ngoài ra, những người dân tập trung tại Mỏ đất Núi Đậu cho rằng Công ty TNHH Cường Đại đang khai thác vượt ra khỏi diện tích được cấp phép nên yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc xác định rõ phạm vi ranh giới được phép khai thác của Mỏ đất, công khai cho người dân.

Ông Nguyễn Văn Cường, Giám đốc Công ty TNHH Cường Đại, cho biết: Hiện, Mỏ đất đang dừng hoạt động khoảng 20 ngày nay để doanh nghiệp đổ bê tông tuyến đường vào. Chiều 11-6, chúng tôi đưa máy xúc vào Mỏ để san gạt, phân định ranh giới giữa phần đất mà doanh nghiệp đã đền bù giải phóng mặt bằng với những khu đất chưa được đền bù. Tuy nhiên, do người lái máy xúc không nắm rõ ranh giới nên đã san gạt lấn vào khu đất chưa được giải phóng mặt bằng của gia đình bà Lưu Thị Bài.

Khu đất của gia đình bà Lưu Thị Bài, xóm Chằm 7A, xã Minh Đức (TP. Phổ Yên), chưa được đền bù giải phóng mặt bằng nhưng Công ty TNHH Cường Đại đã đưa máy móc vào san gạt.

Khu đất của gia đình bà Lưu Thị Bài, xóm Chằm 7A, xã Minh Đức (TP. Phổ Yên), chưa được đền bù giải phóng mặt bằng nhưng Công ty TNHH Cường Đại đã đưa máy móc vào san gạt.

Lãnh đạo Công ty TNHH Cường Đại thừa nhận lỗi thuộc về doanh nghiệp và cam kết sẽ khắc phục hậu quả, đền bù thiệt hại cho người dân. “Chúng tôi đang tích cực phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng thống kê, đánh giá mức độ thiệt hại để bồi thường thỏa đáng cho người dân” - Ông Cường cho hay.

Tuy nhiên, đến tối 12-6, người dân vẫn tập trung để phản đối hoạt động của Mỏ đất Núi Đậu và không đồng ý ký vào biên bản sự việc do chính quyền địa phương lập, vì cho rằng nội dung biên bản không khách quan.

Người dân đề nghị cơ quan chức năng xác định rõ phạm vi ranh giới được phép khai thác của Mỏ đất Núi Đậu để xem doanh nghiệp này có khai thác vượt quá chỉ giới hay không?.

Mỏ đất Núi Đậu được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư cho Công ty TNHH Cường Đại từ năm 2019, với diện tích được cấp phép là 28,44ha, thời hạn khai thác 15 năm. Doanh nghiệp này đã thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định và bắt đầu khai thác từ quý II năm 2021.

Trong quá trình hoạt động, Mỏ đất Núi Đậu phải tạm dừng khai thác nhiều lần do bị người dân phản đối vì cho rằng hoạt động của Mỏ làm ảnh hưởng đến môi trường sống và gây hư hỏng tuyến đường giao thông tại địa phương…

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/ban-doc/202306/san-gat-dat-chua-giai-phong-mat-bang-chu-mo-nui-dau-cam-ket-khac-phuc-hau-qua-26e641e/