Sân chơi âm nhạc Hành trình bài ca sinh viên

Đem lại sân chơi bổ ích, lành mạnh, làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho sinh viên là một trong những mục tiêu mà sân chơi âm nhạc Hành trình bài ca sinh viên do Hội Sinh viên tỉnh vừa tổ chức hướng đến.

Các ca sĩ không chuyên "cháy" hết mình với các nhạc phẩm trên sân khấu. Ảnh: N.SƠN

Anh Ngô Anh Quốc, sinh viên Khoa Tài chính - kế toán, Trường đại học Lạc Hồng chia sẻ, chương trình chỉ diễn ra hơn 2 giờ nhưng đã để lại ấn tượng sâu sắc.

* Nơi thể hiện niềm đam mê âm nhạc

Anh Quốc cho biết, bản thân anh đam mê ca hát nên ở trường có các hoạt động liên quan đến văn nghệ anh đều đăng ký tham gia. Khi biết có Hành trình bài ca sinh viên, anh liền đăng ký tham gia. Anh là người mở đầu Hành trình bài ca sinh viên với ca khúc Hát cho dân tôi nghe của nhạc sĩ Tôn Thất Lập - một trong những nhạc sĩ đi đầu trong phong trào Hát cho đồng bào tôi nghe những năm 1960.

Hát cho dân tôi nghe thời điểm ấy như lời hiệu triệu các thế hệ học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân cùng đứng lên đấu tranh. Do vậy, yêu cầu đặt ra với Anh Quốc khi biểu diễn ca khúc này chính là phải thể hiện được khí thế đấu tranh hừng hực của các thế hệ học sinh, sinh viên (HSSV) cách đây hơn 60 năm; đồng thời, cách thể hiện phải có sự mới mẻ để thu hút, gây ấn tượng với thế hệ sinh viên hôm nay. Anh Quốc đã xem đi xem lại phần biểu diễn của các nghệ sĩ trên YouTube và tập luyện mỗi ngày.

Đang theo học chuyên ngành Thanh nhạc tại Trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật Đồng Nai, khi đăng ký tham gia Hành trình bài ca sinh viên và đảm nhận việc trình diễn ca khúc Sáng mãi ngọn lửa Trần Văn Ơn, chị Bùi Bích Vy đã nỗ lực hết mình.

Bích Vy cho hay, để truyền tải được tinh thần của bài hát, chị đã lên mạng tìm hiểu, cảm nhận sâu sắc về phong trào đấu tranh của HSSV những năm 1949-1950 và đặc biệt là sự hy sinh của Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Ơn - cánh chim đầu đàn của phong trào HSSV lúc bấy giờ. Lúc đứng trên sân khấu biểu diễn, Bích Vy đặt mình vào bối cảnh của phong trào HSSV để có cảm nhận sâu sắc và thể hiện ca khúc tốt nhất. Những tràng vỗ tay của khán giả chính là minh chứng rõ nhất cho sự nỗ lực của các ca sĩ không chuyên trên sân khấu.

* Giáo dục truyền thống qua âm nhạc

Thông qua việc tìm hiểu bối cảnh lịch sử của các nhạc phẩm, các ca sĩ không chuyên đã có cơ hội hiểu thêm về lịch sử, trong đó có lịch sử đấu tranh của các thế hệ HSSV. Qua đó, tạo động lực để các thế hệ HSSV hôm nay nỗ lực học tập, rèn luyện và có những cống hiến xứng đáng vào sự phát triển của phong trào HSSV nói chung và sự phát triển của quê hương, đất nước nói chung.

Chị Bích Vy bày tỏ: "Tôi thấy mình may mắn khi được sinh ra trong hòa bình. Vì vậy, bản thân tôi sẽ phải nỗ lực nhiều hơn. Tôi dự định sẽ tiếp tục theo đuổi niềm đam mê ca hát để có cơ hội lan tỏa nhiều hơn những ca khúc bất hủ về HSSV".

Bên cạnh các ca khúc truyền thống, nhạc hiện đại, Hành trình bài ca sinh viên còn có thêm các nhạc phẩm hát về Biên Hòa - Đồng Nai. Ngoài nhạc phẩm Trị An âm vang mùa xuân, có 2 nhạc phẩm: Biên Hòa - Biên Hòa, Đồng Nai ơi… do anh Cao Phan Quang, Phó bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường đại học Đồng Nai sáng tác.

Là một trong những khán giả thưởng thức trọn vẹn các ca khúc của Hành trình bài ca sinh viên, anh Nguyễn Thiên Phú, sinh viên Trường đại học Công nghệ Đồng Nai cho hay, đã lâu rồi, anh cũng như các sinh viên tham dự chương trình Hành trình bài ca sinh viên mới có được một đêm thưởng thức âm nhạc đúng nghĩa. Bên cạnh những ca khúc hiện đại đang được thịnh hành trong giới trẻ hiện nay như: Bên trên tầng lầu, Cô đơn trên sofa, Tâm sự cùng người lạ, Yêu người có ước mơ…, Hành trình bài ca sinh viên còn có những ca khúc cách mạng.

Theo cảm nhận của Thiên Phú, các ca khúc nhạc xưa hay nhạc hiện đại đều nhận được sự đón nhận nhiệt tình của sinh viên, bởi các nhạc phẩm truyền thống đã được người trình diễn làm mới qua phong cách biểu diễn.

"Tôi cho rằng, thế hệ trẻ không phải không thích nhạc truyền thống. Vấn đề là cách biểu diễn, cách thể hiện cần phải thay đổi cho phù hợp với thị hiếu âm nhạc của người trẻ. Do vậy, tôi mạnh dạn đề xuất tổ chức Đoàn, hội sinh viên các cấp nên có nhiều hơn các sân chơi âm nhạc và coi đây như là hình thức tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho đoàn viên thanh niên, HSSV" - anh Phú nói.

Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Võ Văn Trung cho biết, trước khi tổ chức Hành trình bài ca sinh viên, Hội Sinh viên tỉnh cũng đã tổ chức các đêm nhạc Vòng quanh ký túc xá dành cho sinh viên. Tuy nhiên, do thời gian có hạn nên việc tổ chức mới chỉ dừng lại ở ký túc xá của một số trường.

Đối với Hành trình bài ca sinh viên là lần đầu tiên tổ chức nhưng Hội Sinh viên tỉnh cũng đã thấy được sự hứng khởi, cháy hết mình của sinh viên các trường. Điều này cho thấy đây là hoạt động khá phù hợp, đáp ứng được nhu cầu giải trí của sinh viên sau những giờ học tập căng thẳng. Do đó, sau hành trình này, Hội Sinh viên tỉnh cũng sẽ nghiên cứu để tổ chức nhiều hơn các sân chơi âm nhạc dành cho sinh viên.

Nga Sơn

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/202310/san-choi-am-nhac-hanh-trinh-bai-ca-sinh-vien-65152a1/