Samurai cao 2m2 trong 'Exhuma', phim Hàn kỷ lục tại Việt Nam

Trong 'Exhuma: Quật mộ trùng ma', ngoài bộ tứ diễn viên chính, còn có một nhân vật đặc biệt, góp phần tạo nên nhịp độ kịch tính, đẩy cao trào cho phim, đó là samurai cao 2m2.

Trong “Quật mộ trùng ma”, một trong những vai diễn được bàn luận nhiều nhất và cũng gây ra nỗi đáng sợ cho cả khán giả, lẫn nữ chính Kim Go Eun, đó là ác ma mang hình tượng samurai (Samurai Oni). Với chiều cao 2m2, cao hơn người bình thường tầm 60cm, những tưởng nhân vật này được tạo nên bởi CGI (công nghệ mô phỏng hình ảnh bằng máy tính), nhưng lại do chính người thật, cụ thể là vận động viên bóng rổ Kim Byung Oh thủ vai.

Nhân vật samurai trong Quật mộ trùng ma.

Kim Byung Oh không phải diễn viên chuyên nghiệp. Anh từng được ghi nhận là vận động viên bóng rổ cao thứ hai của Hàn Quốc, sau Ha Seung Jin. Anh bắt đầu sự nghiệp ở trường trung học và ghi danh vào đội bóng rổ của Đại học Chung Ang. Thật không may, phong độ sa sút và chấn thương khiến Byung Oh không thể tham gia Giải bóng rổ Hàn Quốc vào năm 2013 và 2014.

Kim Byung Oh (giữa) - nam diễn viên cao 2m2 khiến khán giả cảm thấy "đáng sợ" khi xem phim.

Trong cuộc phỏng vấn với Sports Chosun, Kim Byung Oh chia sẻ những thử thách hậu trường khi vào vai ác ma trong phim Exhuma.

Một trong những phân cảnh khán giả khó quên là khi ác ma bước ra khỏi mộ và nhai cá sống. Con cá bạc má ngoi lên khỏi mặt đất và được ác ma tóm bằng tay thực ra còn sống. Mùi tanh rất nồng. Nhưng con cá anh ăn thực chất là món thạch thơm ngon do ê-kíp chuẩn bị.

Kim Byung Oh cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ và tôn kính các tiền bối như diễn viên: Kim Go Eun, Choi Min Sik, Yoo Hae Jin… và đặc biệt là đạo diễn Jang Jae Hyun.

Anh không ngờ đạo diễn phải tìm người đóng vai nhân vật khổng lồ này bởi ngày nay, hoàn toàn có thể dùng sự hỗ trợ của các công nghệ kỹ xảo hình ảnh.

Không chỉ vậy, đạo diễn còn sử dụng các hiệu ứng thực tế khác để đạt được những cảnh quay kinh dị chân thực, như quả cầu lửa lớn được treo trên cần cẩu và quay tròn trên không để mô tả sự xuất hiện và mất đi của samurai, cũng là cách hay để sưởi ấm địa điểm quay phim.

Trong quá trình thực hiện tác phẩm, chính “samurai” Byung Oh đã phải nổi da gà với kỹ năng diễn xuất của đàn chị Kim Go Eun và muốn học diễn xuất chuyên nghiệp.

4 diễn viên chính trong phim.

Một điều không thể phủ nhận trong “Exhuma: Quật mộ trùng ma” là diễn xuất đỉnh cao của dàn diễn viên. Phim theo chân một cặp pháp sư trẻ do Kim Go Eun và Lee Do Hyun thủ vai. Họ nhận nhiệm vụ đi giải cứu một em bé mới sinh của một gia đình giàu có. Tình cờ, 2 người phát hiện ra ngôi mộ của gia đình này có nhiều điểm đáng ngờ.

Bộ đôi pháp sư tìm kiếm sự giúp đỡ từ một thầy phong thủy có tiếng (do Choi Min Sik đóng) và một người làm nghề tang lễ (do Yoo Hae Jin thủ vai). Cả bốn người bắt đầu công việc khai quật và di dời ngôi mộ ở một ngôi làng hẻo lánh để đổi lấy khoản tiền kếch xù nhưng lại vô tình giải phóng một thế lực tà ác ẩn sâu bên dưới.

Điều bí ẩn được giải mã trong Exhuma: Quật mộ trùng ma.

Điện ảnh Hàn quả thực không chỉ nổi tiếng với các phim tình cảm, lãng mạn được cho là có phần nhàm chán, sến súa và tô màu hồng quá đà về cuộc sống; mà những năm gần đây còn có rất nhiều tác phẩm chính kịch, tâm linh, bí ẩn, kinh dị được đánh giá cao. Năm 2019, Parasite (Ký sinh trùng) là phim phim không sử dụng tiếng Anh đầu tiên trong lịch sử giành được giải Oscar cho Phim hay nhất. Exhuma: Quật mộ trùng ma – bộ phim liên quan tới chính trị, lịch sử, tâm linh cũng đang gây sốt tại Hàn Quốc và nhiều quốc gia trong châu Á.

Còn về doanh thu, Exhuma dự kiến sẽ sớm vượt qua Bỗng dưng trúng số (2022), để trở thành phim Hàn có doanh thu cao nhất tại Việt Nam.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/samurai-cao-2m2-trong-exhuma-phim-han-ky-luc-tai-viet-nam-228767.htm