Samsung và cơ hội sau bê bối

Việc người đứng đầu Samsung bị rơi vào vòng lao lý là một vết nhơ lớn đối với tập đoàn kinh tế lớn nhất Hàn Quốc. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để Samsung tiến hành cải tổ.

Sau 4 tháng tiến hành điều tra, các công tố viên Hàn Quốc ngày 7/8 đã đề nghị mức án 12 năm tù đối với Phó Chủ tịch đồng thời là người thừa kế Tập đoàn điện tử Samsung Lee Jae Yong. Ông Lee Jae Yong hiện đang bị xét xử với cáo buộc hối lộ Choi Soon Sil, người bạn thân của cựu Tổng thống bị phết truất Park Geun Hye nhằm gia tăng quyền kiểm soát trong Tập đoàn.

Ông Lee Jae Yong bị đề nghị mức án 12 năm tù.

Phát biểu tại phiên tòa, công tố viên đặc biệt Park Young Soo nhận định: “ Lee Jae Yong đã thông đồng với những người nắm quyền lực vì mục đích tư lợi, đồng thời quay lưng lại với mong muốn của người dân trong việc làm sáng tỏ sự thật đằng sau vụ bê bối của Tổng thống Park Geun Hye”.

Ông Lee Jae Yong tạm thời lên nắm quyền điều hành Samsung năm 2014 sau khi Chủ tịch Tập đoàn đồng thời là cha ông là Lee Kun Hee lâm trọng bệnh. Chỉ một năm sau, bất chấp sự phản đối từ một số cổ đông, ông Lee Jae Yong đã thúc đẩy việc sát nhập 2 chi nhánh Samsung C&T và Cheil Industries nhằm củng cố quyền lực trong Tập đoàn. Quỹ Hưu trí Quốc Gia (NPS), một tổ chức của Chính phủ đã bỏ phiếu thông qua vụ sát nhập khi sở hữu đa số cổ phần trong Samsung C&T.Các công tố viên nhận định ông Lee Jae Yong đã biết về tầm ảnh hưởng của bà Choi Soon Sil, qua đó tận dụng mối quan hệ với người này để đảm bảo việc kiểm soát Samsung diễn ra êm thấm mà không phải thanh toán hàng tỷ đô la tiền thuế sau khi hoàn tất thủ tục thừa kế.

Hiện tại, số phận của người thừa kế Tập đoàn Samsung sẽ được quyết định bởi 3 thẩm phán, những người sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng sau khi xem xét đề nghị của các công tố viên. Việc cơ quan tố tụng đưa ra một mức án mạnh tay đối với ông Lee Jae In cho thấy sự quyết tâm của hệ thống chính trị Hàn Quốc nhằm lấy lại lòng tin của người dân, khi trước đây tòa án thường đưa ra phán quyết mang tính giảm nhẹ trong những vụ án có liên quan tới Samsung. Dù quá trình tố tụng sẽ còn kéo dài trong nhiều tuần, việc người đứng đầu Samsung bị rơi vào vòng lao lý sẽ luôn là một vết nhơ lớn đối với tập đoàn kinh tế lớn nhất Hàn Quốc. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để Samsung có thể tiến hành cải tổ và dần thoát ra khỏi mô hình tập đoàn kinh tế gia đình trị. Qua đó về lâu dài sẽ mang lại lợi ích lớn không chỉ cho Samsung mà còn cả nền kinh tế Hàn Quốc.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/samsung-va-co-hoi-sau-be-boi-294902.html