Samsung có thể ngừng kế hoạch đầu tư mới sau khi 'thái tử' Lee Jae-yong bị bắt

Sau khi Phó chủ tịch Lee Jae-yong - người được giới truyền thông Hàn Quốc đặt danh hiệu "Thái tử Samsung" - bị bắt giữ, Tập đoàn Samsung có thể sẽ ngừng hầu hết các kế hoạch đầu tư và kinh doanh mới, ít nhất là trong thời gian này.

Phó chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Jae-yong

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) dẫn lời các nhà quan sát thị trường ngày 17.2 nhận định, sau khi "Thái tử Samsung" Lee Jae-yong - Phó chủ tịch tập đoàn này bị bắt với các cáo buộc hối lộ trong vụ bê bối liên quan đến Tổng thống Park Geun-hye, Samsung có thể sẽ ngừng tiến trình tái cơ cấu đang thực hiện cũng như tạm dừng việc sáp nhập và mua lại các công ty khác.

Nhiều quan chức cấp cao nói Samsung có thể sẽ gặp phải một số vấn đề hạn chế khi không có sự hiện diện của ông Lee. “Sẽ có sự hạn chế như có những chuyện mà chỉ các lãnh đạo cấp cao mới có thể thực hiện, đặc biệt là khi theo đuổi một dự án đầu tư hay kinh doanh lớn”, một quan chức yêu cầu giấu tên nói với Yonhap.

Ở một diễn biến khác liên quan, bản tin của kênh truyền hình YTN cho biết các tổ chức kinh tế của Hàn Quốc đang lo ngại việc Phó Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong bị bắt giữ sẽ gây ra cú sốc lớn đối với nền kinh tế nước này. Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc nhận định khoảng trống kinh doanh của Samsung, với tư cách doanh nghiệp toàn cầu và là doanh nghiệp lớn nhất xứ Hàn hiện nay, sẽ ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế vốn đang khó khăn của đất nước họ.

Trong khi đó, Samsung cũng đã có một năm 2016 "quay cuồng" với scandal dòng điện thoại di động Galaxy Note7 liên tục bị lỗi và phải thu hồi.

Nhưng một luật sư Hàn tên Kim Bum-han lại cho rằng: "Việc bắt giữ ông Lee là khó tránh khỏi. Tuy nhiên, Samsung là một doanh nghiệp được tổ chức tốt và ổn định nên việc này cũng sẽ không ảnh hưởng quá lâu dài lên tập đoàn cũng như nền kinh tế".

Lee Jae-yong (sinh năm 1968 tại Washington D.C, Mỹ) là con trai cả và con trai duy nhất của Lee Kun-hee, Chủ tịch Samsung. Ông được giới truyền thông Hàn Quốc đặt cho danh hiệu "Thái tử Samsung", thông thạo cả tiếng Anh và tiếng Nhật.

Giá trị tài sản của "Thái tử Samsung" ước tính khoảng 6 tỉ USD, là người giàu thứ 3 Hàn Quốc và nằm trong danh sách 40 người quyền lực nhất thế giới, theo đánh giá xếp hạng của Forbes năm 2016.

"Thái tử" bắt đầu làm việc tại Samsung từ năm 1991. Đến tháng 12.2009, ông trở thành Giám đốc Điều hành Samsung Electronics và sau đó là vị trí Phó Chủ tịch Samsung năm 2013.

Khi chủ tịch Lee Kun-hee bất ngờ bị một cơn đột quỵ năm 2014 phải nhập viện, "thái tử Samsung" đã thay cha điều hành tập đoàn cho đến nay.

Thống kê cho thấy, kể từ khi Lee lên điều hành, Công ty Samsung Electronics chủ lực của tập đoàn đã mua lại hơn 15 công ty nước ngoài. Tính riêng trong năm 2016, Samsung Electronics đã đầu tư hơn 23,6 tỉ USD, lượng đầu tư lớn nhất trong lịch sử của Samsung.

Lee cũng sở hữu 11% cổ phần của Samsung SDS, một công ty con của Tập đoàn có chi nhánh ở Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin.

Thi Anh

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/kinh-te-c-67/tai-chinh-dau-tu-c-98/samsung-co-the-ngung-ke-hoach-dau-tu-moi-sau-khi-thai-tu-bi-bat-56672.html