Sai lầm và cách dùng người khó hiểu của HLV Troussier khiến tuyển Việt Nam thua Indonesia?

Thất bại của Việt Nam trước Indonesia có thể nói bạc nhược, phần lớn đến từ cách dùng người khó hiểu của HLV Troussier.

Hàng nghìn dòng trạng thái ca ngợi HLV Troussier, kèm theo sự hóm hỉnh như thư xin lỗi nhà cầm quân người Pháp sau trận thua Nhật Bản. Một số fanpage còn chế ảnh Nhật Bản thắng Đức 4-1, Việt Nam thua 2-4. Những mỹ từ “vuốt ve” như trận thua chấp nhận được, màn trình diễn khiến Nhật Bản phát hoảng… xuất hiện dày đặc.

HLV Troussier nói rất hài lòng với các học trò, và đặt ra mục tiêu có thể lấy 6 điểm ở hai trận cuối trước Indonesia và Iraq. Nhưng chúng ta thiếu đi lời cảnh báo về nguy cơ bị loại sớm sau trận thua Nhật Bản, đó mới là bản chất thật về tình cảnh của tuyển Việt Nam trước trận gặp Indonesia.

Hai bàn thắng trước Nhật Bản có thể nói như hoa nở trong lòng người hâm mộ. Nhưng sự thật phũ phàng, hoa nở nhưng xuân không về với thầy trò HLV Troussier. Những tính toán sai lầm về con người cùng lối chơi bạc nhược khiến Việt Nam thua Indonesia, qua đó lần đầu tiên bị loại ở vòng bảng Asian Cup.

Người hâm mộ có lý do chính đáng để tức giận với HLV Troussier, bởi Indonesia không mạnh vì dùng rất nhiều cầu thủ trẻ, non kinh nghiệm và áp lực lớn do nhiều lần thua Việt Nam. Indonesia trải qua 7 năm không thắng tuyển Việt Nam, còn truyền thông Indonesia lo lắng các cầu thủ có thể bị áp lực vì 5 năm qua chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn trong 5 lần gặp Việt Nam, với thành tích 3 thua và 2 hòa.

Có trong tay mọi lợi thế nhưng tuyển Việt Nam thiếu đi những cầu thủ kinh nghiệm trận mạc trước Indonesia. HLV Troussier gây tranh cãi khi để những Hùng Dũng, Văn Thanh, Hồ Tuấn Tài, Duy Mạnh, Văn Toàn ngồi ngoài. Hùng Dũng không đá 1 phút nào trước Indonesia là điều rất khó hiểu, bởi anh làm đội trưởng ở trận Nhật Bản, thi đấu ấn tượng và có 1 kiến tạo.

Bầu Đức chê cách dùng người của HLV Troussier trước Indonesia. Ảnh: VFF

Quyết định thay người của HLV Troussier gây khó hiểu. Thái Sơn rời sân từ đầu hiệp 2 và Thành Long được lựa chọn. Trong nhiều năm qua, ai cũng biết Hùng Dũng và Tuấn Anh là cặp tiền vệ rất ăn ý, kết hợp tốt của tuyển Việt Nam, nhưng HLV Troussier lựa chọn Thành Long - một tân binh và non kinh nghiệm ở những trận cầu sinh tử. Tuyển Việt Nam không giữ được thế trận từ phút 70 trở đi để tìm bàn gỡ và Thành Long đã nhận 2 thẻ vàng.

Bầu Đức nhận xét trên Saostar: “Trận thua Indonesia không chỉ thất vọng về kết quả mà điều đáng lo nhất là cách thua và sử dụng con người không đúng, nhiều cầu thủ giỏi phải dự bị. Chưa bao giờ tôi thấy Việt Nam đá với Indonesia mà bị lép vế đến vậy. Đá bế tắc lắm, xem không có cửa thắng, nói sòng phẳng là vậy.

Chúng ta có lối chơi không bằng họ, thiếu kết dính, thiếu ý tưởng tấn công, sự phản kháng yếu ớt hơn họ, không bản lĩnh bằng họ do để các cầu thủ tốt nhất như Hùng Dũng, Hồ Tuấn Tài, Văn Thanh, Văn Toàn, Duy Mạnh ngồi dự bị”.

Một chuyên gia bóng đá Việt Nam nhận định HLV Troussier phải chịu trách nhiệm đầu tiên về thất bại trước tuyển Indonesia, bởi lối chơi và cách tiếp cận trận đấu không hợp lý, nhân sự và sự điều chỉnh thiếu chuẩn xác.

Tuyển Việt Nam trải qua giai đoạn có thể nói hết sức thất vọng với 7 trận thua trong 8 trận gần nhất. Nếu không cải thiện phong độ thì tuyển Việt Nam có thể lần đầu toàn thua ở Asian Cup, bởi đối thủ còn lại là Iraq - đội đứng đầu bảng D.

Hoài Anh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sao-sport/sai-lam-va-cach-dung-nguoi-kho-hieu-cua-hlv-troussier-202401221105202754.html