Sách về cơ sở, hữu ích cho cán bộ và nhân dân

Từ năm 2012 đến nay, Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn (2009-2023) đã được nhân rộng trên 63 tỉnh, thành cả nước. Với sự phối hợp, vào cuộc của các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương, trong 15 năm (2009 - 2023), Đề án được triển khai đạt những kết quả tích cực, đáp ứng hiệu quả nhu cầu học tập, nghiên cứu của cán bộ, nhân dân ở cơ sở.

Đánh giá trên được đưa ra tại hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện Đề án, do Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức vào chiều 28/12. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa,Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, chủ trì hội nghị. Hội nghị tại điểm cầu Cà Mau do đồng chí Nguyễn Quốc Tiến, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến, kết nối đến điểm cầu các tỉnh, thành. (ảnh chụp màn hình trực tuyến điểm cầu Trung ương).

Theo báo cáo tại hội nghị, trong cả giai đoạn 2009-2023, Đề án đã trang bị cho cơ sở xã, phường, thị trấn ở 63 tỉnh, thành phố trên cả nước gần 600 đầu sách (gồm sách giấy, sách điện tử như đĩa CD-ROM và CD Audio) với tổng số 14.408.340 bản in.

Sách được Đề án cung cấp gồm 8 nhóm đề tài: sách học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sách về công tác xây dựng Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; sách chính trị - pháp luật; sách kiến thức phổ thông; sách kỹ năng lãnh đạo, quản lý; sách phổ biến kỹ thuật nông, lâm, ngư nghiệp; sách trang bị cho vùng đồng bào dân tộc; sách xây dựng nông thôn mới; sách dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng. Nhìn chung, chất lượng đa dạng và bám sát yêu cầu của cơ sở, thiết thực với yêu cầu thực tiễn.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Thông tấn xã Việt Nam xây dựng phóng sự truyền hình tuyên truyền về mục đích, yêu cầu của Đề án; giới thiệu mô hình sử dụng sách có hiệu quả ở các địa phương. Song song đó, thông tin đến bạn đọc những ấn phẩm mới xuất bản và công tác số hóa, xuất bản sách điện tử trên trang Thư viện điện tử (thuviencoso.vn); tham gia các cuộc triển lãm, trưng bày giới thiệu sách, triển lãm sách trực tuyến trên kênh Book.365.vn do Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức để bạn đọc nắm bắt thông tin, tiếp cận với các sách lý luận, chính trị, pháp luật đã xuất bản.

Tuy nhiên, bên cạnh đạt được cũng còn một số hạn chế trong quá trình triển khai Đề án, như: Trong công tác chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện, một số địa phương chưa nhận thức đầy đủ về mục đích, yêu cầu của Đề án; số lượng bộ sách của Đề án gửi cho xã, phường, thị trấn còn ít, chưa đáp ứng được yêu cầu tìm hiểu của cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở; một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác quản lý, khai thác, sử dụng sách của Đề án; chưa bố trí kinh phí phục vụ hoạt động truyền thông sách của Đề án,…

Hội nghị chiếu phim tư liệu về 15 năm thực hiện Đề án trang bị sách.

Chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, 15 năm triển khai Đề án đã phát huy được hiệu quả và nâng cao kiến thức, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân tại cơ sở. Đề án đã nhận sự đồng tình, nhất trí của các cấp ủy đảng, chính quyền,Mặt trận và đông đảo cán bộ,đảng viên và nhân dân.

“Đề án có ý nghĩa thiết thực đối với việc đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cấp cơ sở và đội ngũ cán bộ, đảng viên cấp xã; nâng cao dân trí và cung cấp thông tin hữu ích cho nhân dân trong xây dựng đời sống văn hóa mới, làm giàu trên chính quê hương của mình trong điều kiện nguồn kinh phí của xã, phường, thị trấn, dành cho việc mua sách còn nhiều khó khăn... Đối với các xã ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số, việc triển khai trang bị sách của Đề án rất thiết thực, góp phần giúp cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ở cơ sở có thêm nguồn tài liệu chính thống, đáng tin cậy để nghiên cứu, học tập và ứng dụng trong thực tiễn”, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ươngchỉ rõ, trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, chuyển đổi số trở thành một xu thế tất yếu, bên cạnh nhu cầu sử dụng ấn phẩm truyền thống (sách giấy), cán bộ và nhân dân ở cơ sở còn có nhu cầu tiếp cận với những sản phẩm của xuất bản số. Chính vì lẽ đó, trong thời gian tới, Đề án sẽ tăng cường xuất bản sách điện tử và phổ biến nội dung sách trên mạng Internet, trên các ứng dụng phần mềm, đáp ứng đa dạng nhu cầu đọc sách của nhân dân./.

Lam Khánh

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/sach-ve-co-so-huu-ich-cho-can-bo-va-nhan-dan-a30689.html