Sách mới sách hay

1. Tái bản lần thứ 8 (NXB Trẻ, tháng 3-2024), tập tản văn “Với Đà Lạt, ai cũng là lữ khách” của nhà văn Nguyễn Vĩnh Nguyên gồm 24 tản văn là những hoài niệm và cảm nhận về Đà Lạt. Trở lại với xứ hoa đào cùng cuốn tản văn chỉ hơn 150 trang nhưng tâm tình của Nguyễn Vĩnh Nguyên vẫn hướng về Đà Lạt trong từng nhịp đời sống của mình. Những tên gọi của 24 khúc ngân ấy phần nào bộc lộ điều đó, như “Làm sao để trục xuất Đà Lạt trong đầu”, “Hơi thở xanh rêu”, “Một Đà Lạt để F5”, “Bộ hành trong đêm mù sương”, “Radio, tình ca và những huyền thoại một thời”…

Nguyễn Vĩnh Nguyên kể về thành phố bằng cảm nhận có hơi hướng thi nhân của mình, đầy chất thơ, phiêu lãng như thành phố vốn sinh ra đã mộng mơ ngay cả trên nền lịch sử nhiều biến động. Đà Lạt với Nguyễn Vĩnh Nguyên là sương mù, là rong rêu, là những phận người lặng lẽ nhưng không kém phần mãnh liệt. Đà Lạt đã ăn sâu vào tâm hồn tác giả như một ám ảnh không thể trục xuất ra khỏi đầu và ra khỏi trái tim. Anh cũng ghi lại những cuộc gặp gỡ trên đường, một lữ khách để rồi thả trôi mình vào những liên tưởng nhân gian mà thành phố là cái phần cộng hưởng không thể thiếu. Từ góc nhìn nào, tác giả cũng như muốn nói cái chiều sâu thăm thẳm đất và người luôn mời gọi đối với ngay cả những người đã sống cùng thành phố. Hết thảy, trước Đà Lạt ta chỉ luôn như một lữ khách mà thôi.

2. "Xin chào AI! Học và chơi cùng trí tuệ nhân tạo" của tác giả Nguyễn Thúy Uyên Phương (NXB Trẻ, tháng 1-2024) là cuốn sách mang AI đến gần với các em nhỏ thông qua những trò chơi và hoạt động trải nghiệm vui nhộn, giàu cảm hứng, kết nối một cách thân thuộc với cuộc sống và việc học hằng ngày của các em. Năm 2023, AI, trí tuệ nhân tạo trở thành điểm nóng của cả thế giới, khi mà các ứng dụng của nó khiến con người kinh ngạc bởi năng lực trí tuệ. Làm thế nào để trẻ em hiểu về AI, các ứng dụng của AI trong thế giới hiện tại và tương lai trở thành một vấn đề cấp thiết.

Sự ra đời ồ ạt của các công cụ AI đã mang đến những trăn trở không nhỏ cho cha mẹ và người làm giáo dục: Thế giới tương lai sẽ như thế nào? Những nghề nghiệp nào sẽ biến mất bởi AI? Nên trang bị cho con những gì để con không bị đào thải và có chỗ đứng trong thế giới rất khác đó? Liệu trường học hiện tại có giúp con tôi theo kịp làn sóng mới này?

Cuốn sách được viết cho cả trẻ em và người lớn, vì với thế giới AI, trẻ con hay người lớn đều bỡ ngỡ như nhau. Được thể hiện bằng giọng văn hướng tới trẻ em và ngôn ngữ dễ hiểu để những em đã biết đọc và được phép sử dụng các thiết bị số có thể tự mình khám phá AI một cách lành mạnh, nội dung sách cũng bao gồm cả những chỉ dẫn như một giáo án chi tiết để cha mẹ, thầy cô có thể dùng nó để hướng dẫn cho con em mình tìm hiểu về AI một cách dễ hiểu, sinh động.

MẪU ĐƠN

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5433/202403/sach-moi-sach-hay-3968792/