Sắc xuân Tìa Dình

ĐBP - Khi hơi ấm mùa xuân lan tỏa trên các bản vùng cao Tìa Dình, các gia đình dân tộc Mông, Thái và Lào tạm thời gác lại việc ruộng nương để sắm sửa, dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đón một năm mới sum vầy, đủ đầy.

Bí xanh Tìa Dình chuẩn bị xuất bán ra thị trường phục vụ tết Nguyên đán Quý Mão.

Cách trung tâm huyện 50km về hướng Đông, Tìa Dình là xã xa xôi, khó khăn nhất của huyện Điện Biên Đông. Nhưng không vì thế mà đời sống tinh thần và niềm tin vào cuộc sống của bà con bị giảm sút, ngược lại người dân ở Tìa Dình luôn đoàn kết, gắn bó với mảnh đất này từ khi khai đất lập bản; không di cư tự do, không tin, không nghe theo luận điệu của kẻ xấu. Với một niềm tin chỉ có lao động mới có cuộc sống no ấm đủ đầy, người dân Tìa Dình tích cực tăng gia sản xuất, chăn nuôi; quan tâm, chăm lo cho con cháu học hành để có tương lai tốt hơn. Cũng bởi niềm tin đó mà không khí đón tết của người dân Tìa Dình luôn rộn rã, phấn khởi.

Nói về chuyện đón tết cổ truyền ở địa phương, ông Tráng Chờ Thanh, Trưởng bản Tìa Dình 1 cho biết: Từ ngày 25 tháng Chạp, nhiều gia đình đã bắt đầu gói bánh truyền thống, giã bánh giầy. Với những hộ có con cái đi làm ăn xa về muộn sẽ gói bánh muộn hơn khoảng 2, 3 ngày. Bà con vẫn giữ thói quen mổ lợn ăn tết. Hộ có điều kiện sẽ mổ riêng một con lợn để ăn Tết; những hộ ít có điều kiện hơn hoặc gia đình có ít người sẽ chung nhau (từ 3 - 5 hộ) mổ một con lợn. Đây là dịp để người thân, bạn bè, hàng xóm quây quần bên nhau uống chén rượu, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất và tăng thêm tình đoàn kết.

Hầu như nhà nào ở Tìa Dình cũng chuẩn bị lạp xường để ăn tết. Đây là món ăn rất được ưa chuộng của các dân tộc anh em trên địa bàn. Hôm nay, ông Giàng Sái Hạ, Trưởng bản Chua Ta A ở nhà để dọn dẹp, lau dọn bàn thờ tổ tiên và hoàn tất những công việc cuối năm, chuẩn bị đón tết. Mang lá cờ Tổ quốc ra treo trước cửa nhà, thận trọng chỉnh cờ lại cho ngay ngắn phẳng phiu, ông Hạ nói: “Treo cờ Tổ quốc là thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc. Mỗi dịp tết đến xuân về, người dân bản Chua Ta lại hân hoan treo cờ đón tết. Hôm qua, bản cũng vừa tổ chức dọn vệ sinh đường bản, quanh khu vực dân cư; tổ chức họp bàn đón tết sao cho vui vẻ, đoàn kết, tiết kiệm và không điều khiển xe máy khi đã uống rượu, bia. Năm nay lúa, ngô, bí xanh… đều thắng lợi cả, nên dân bản phấn khởi chuẩn bị đón Tết”.

Là người sinh ra và lớn lên ở xã Tìa Dình, hơn ai hết ông Giàng A Thái, Chủ tịch UBND xã Tìa Dình thấu hiểu sự nỗ lực của bà con trong những năm qua. Ông Thái phấn khởi: Có được cái tết đầm ấm và đủ đầy như ngày hôm nay là bởi người dân xã Tìa Dình đã biết khai thác thế mạnh trong phát triển kinh tế để vươn lên, từng bước thoát nghèo. Đặc biệt, năm 2021 sản phẩm bí xanh của xã được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao. Hiện nay tổng diện tích trồng bí xanh của xã là 32,3ha, năng suất trung bình đạt 50 tạ/ha, sản lượng đạt 161,5 tấn. Bí xanh đã và đang giúp bà con cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập. Bí xanh đang giúp người dân Tìa Dình xóa đói giảm nghèo. Người dân ở Tìa Dình còn chăm chỉ cấy lúa, trồng ngô, phát triển chăn nuôi. Tổng số đàn gia súc trên địa bàn hiện có hơn 5.500 con. Đến nay 10/10 bản đã có nhà văn hóa phục vụ sinh hoạt cộng đồng, có 497 hộ được công nhận là gia đình văn hóa; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt.

Có cuộc sống no ấm là mong ước và đích phấn đấu của người dân vùng cao Tìa Dình. Xuân Quý Mão này, hàng chục hộ dân trong xã đã thoát nghèo và đón một cái tết đủ đầy hơn những năm trước. Đó cũng là mục tiêu để các hộ nghèo còn lại phấn đấu trong năm mới 2023.

Anh Khôi

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/kinh-te/203041/sac-xuan-tia-dinh