Sa Pa rét hại 8,4 độ C, dân sơ tán trâu bò tránh rét

Nhiệt độ tại Sa Pa giảm mạnh xuống 8,4 độ C độ C, thời tiết rét hại. Đây là mức giảm nhiệt thấp nhất từ đầu tiết lập đông đến nay. Nhiều người dân đã phải sơ tán trâu bò tránh rét.

Người dân Sa Pa “sơ tán” trâu xuống vùng thấp tránh rét hại - Ảnh: HỒNG THẢO

Thị trấn Sa Pa, Lào Cai chìm trong sương mù, mưa nhỏ, trời rét lạnh, vắng khách du lịch trong và ngoài nước.

Do mưa rét nên một số du khách phải hủy bỏ tour du lịch đến các bản làng vùng núi cao và các tuyến du lịch đi bộ thăm bản làng Hầu Thào, Tả Van, Cát Cát…

Tại các bản làng vùng cao như Sa Pả, Hầu Thào, Bản Khoang, Tả Phìn… người dân bắt đầu sơ tán trâu, bò xuống vùng thấp để tránh rét.

Trên tuyến quốc lộ 4D từ TP Lào Cai đến Sa Pa, sương mù dày đặc khiến việc đi lại khó khăn do tầm nhìn hạn chế. Ô tô, xe máy… phải bật hết đèn pha và đèn sương mù để tăng tầm nhìn.

Nhiệt độ tại Sa Pa giảm mạnh - Ảnh: HỒNG THẢO

Thị trấn Sa Pa chìm trong rét hại - Ảnh: HỒNG THẢO

Theo tuoitre.vn

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/xa-hoi/sa-pa-ret-hai-8-4-do-c-dan-so-tan-trau-bo-tranh-ret/123895.htm