Sa Pa phát huy lợi thế tự nhiên để trồng lê hàng hóa

Với những lợi thế về thổ nhưỡng, khí hậu mát mẻ quanh năm, Sa Pa phù hợp để trồng và phát triển nhiều loại cây ăn quả ôn đới, trong đó có cây lê.

Những năm gần đây, diện tích lê ở Sa Pa liên tục được mở rộng, người dân trồng lê theo hướng hàng hóa, gắn với phát triển du lịch.

Theo thống kê của Phòng Kinh tế thị xã Sa Pa, thị xã hiện có 225 ha lê, tập trung tại các xã, phường vùng cao như Hàm Rồng, Tả Phìn, Ô Quý Hồ, Sa Pả, Trung Chải…

Ngoài các giống lê địa phương như lê xanh, lê nâu, mắc coọc, người dân còn trồng các giống lê chất lượng cao là lê Tai nung (VH6) và lê miền núi 1 (LMN1).

Mùa thu hoạch lê thường bắt đầu từ tháng 6 đến giữa tháng 7. Lê trồng tại Sa Pa có hương thơm đặc trưng, vị ngọt mát, trọng lượng trung bình mỗi quả từ 220 g đến 250 g.

Bên cạnh việc trồng lê để bán cho các thương lái và tiêu thụ trong tỉnh, nhiều diện tích lê được người dân phát triển theo mô hình trải nghiệm cho khách du lịch.

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây ôn đới (Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc tại thị xã Sa Pa) đang duy trì vườn lê giống 2 ha. Hằng năm, đơn vị cung cấp 1,5 - 2 vạn cây giống cho người dân Sa Pa và các địa phương lân cận như Tam Đường, Phong Thổ (Lai Châu), Mù Cang Chải (Yên Bái), Hà Giang.

Việc phát triển vùng trồng lê sẽ tạo ra những mô hình kinh tế nông nghiệp gắn với du lịch, phát huy tối đa thế mạnh của thị xã Sa Pa.

Ông Hà Mạnh Phong, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây ôn đới.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/sa-pa-phat-huy-loi-the-tu-nhien-de-trong-le-hang-hoa-post370864.html