Sa Pa đón hơn 44.000 lượt khách trong 3 ngày Tết

Trong 3 ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (từ mùng 1- 3 âm lịch), có hơn 44.000 du khách đến với Sa Pa (Lào Cai), trong đó du khách quốc tế khoảng hơn 6.000 người.

Trong 3 ngày Tết Giáp Thìn 2024 Sa Pa đón hơn 44.000 lượt du khách, tăng mạnh so với Tết Quý Mão 2023. Ảnh: TL

Du khách đến Sa Pa dịp Tết Nguyên đán tăng mạnh

Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thời tiết tại sa Pa rất đẹp, rét khô, nắng nhẹ, đôi lúc có sương mù tràn về, tô điểm cho vẻ đẹp huyền ảo của Sa Pa đầu năm mới.

Du khách đến Sa Pa hào hứng dạo phố, chụp ảnh lưu niệm bên Nhà thờ đá, khám phá Khu du lịch núi Hàm Rồng, thác Bạc, thác Tình yêu, bản Cát Cát, Lao Chải, Tả Van và hòa chung không khí đón Tết ấm áp, tươi vui của đồng bào các dân tộc tại địa phương.

Du khách nước ngoài đến Sa Pa dịp Tết Giáp Thìn 2024. Ảnh: TL

Một điểm mới khi đến với Sa Pa thời điểm đầu năm mới là du khách được khám phá "Không gian văn hóa Sa Pa tinh hoa hội tụ" - một tổ hợp xây dựng, trang trí theo kiến trúc độc đáo, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên.

Nét đặc sắc của không gian văn hóa này là các tiểu cảnh mô phỏng những danh thắng kỳ vĩ của Sa Pa, như: ruộng bậc thang Mường Hoa, đỉnh Phan Xi Păng…; Tiểu cảnh cũng gắn với trưng bày các loài hoa bản địa như: đào phai, đào cổ Sa Pa, đỗ quyên Hoàng Liên, nhất chi mai Sa Pa…

Bên cạnh đó là các khu trưng bày mô phỏng hoạt động làng nghề truyền thống của 5 dân tộc thiểu số ở địa phương là: Mông, Dao, Tày, Giáy và Xa Phó.

Du khách dạo chơi đêm khu vực Nhà thờ đá Sa Pa. Ảnh: TL

Các điểm du lịch tại Sa Pa cũng đã mở cửa với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao mang đậm bản sắc dân tộc bản địa, như: Hội xuân mở cổng trời, lễ hội Pút tồng, lễ hội Roóng Poọc, hội xòe… tạo thành chuỗi sự kiện thu hút du khách trong và ngoài nước đến Sa Pa.

Theo thống kê của Phòng Văn hóa - Thông tin thị xã Sa Pa, trong 3 ngày Tết (từ mùng 1- 3 âm lịch), có hơn 44.000 du khách đến với Sa Pa, trong đó du khách quốc tế khoảng hơn 6.000 người.

Rất đông du khách đi cáp treo khám phá đỉnh Phan Xi Păng được mệnh danh là "Nóc nhà Đông Dương" cao 3.143 mét so với mực nước biển.Ảnh: TL

Riêng trong ngày mùng 3 Tết, đã có gần 24.300 lượt du khách đến tham quan, lưu trú; tại Khu du lịch Cáp treo Phan Xi Păng diễn ra "Hội Xuân mở cổng trời" thu hút khoảng 9.000 du khách đến tham quan.

Như vậy, lượng du khách đến Sa Pa dịp Tết Giáp Thìn 2024 tăng mạnh so với dịp Tết Quý Mão 2023 (đạt hơn 30.000 lượt).

Dự kiến, trong ngày mùng 4 và 5 Tết, lượng khách đến Sa Pa cũng tiếp tục đông. Ước tính trong dịp Tết này (từ mùng 1-5 Tết), Sa Pa sẽ đón khoảng 100.000 lượt du khách đến lưu trú, du xuân.

Quốc Hồng

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/sa-pa-don-hon-44000-luot-khach-trong-3-ngay-tet-179240213174721149.htm