Sa Pa đón hơn 11 vạn lượt khách trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Dịp Tết, toàn thị xã Sa Pa đã đón 112.315 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, tăng 23.500 lượt so với cùng kỳ năm 2023.

Theo Trung tâm Văn hóa thể thao truyền thông thị xã Sa Pa, những ngày đầu Xuân mới, thời tiết các xã vùng cao khá đẹp.

Nhiệt độ trung bình trên dưới 10 độ C, rét khô, nắng nhẹ, đôi lúc có sương mù tràn về, tô điểm cho vẻ đẹp huyền ảo của "Thành phố trong sương".

Tới thăm Sa Pa dịp Tết cổ truyền, du khách đều thích dạo phố, chụp ảnh lưu niệm bên Nhà thờ đá, khám phá Khu du lịch sinh thái núi Hàm Rồng, thác Bạc, thác Tình yêu dưới chân đèo Hoàng Liên cao hơn 2.000 mét, thăm bản cổ người Mông Cát Cát, Lao Chải và bản người Dáy Tả Van, hòa vào không khí đón Tết tưng bừng, vui tươi của đồng bào các dân tộc địa phương.

Theo báo Lao Động, một điểm mới khi đến với Sa Pa thời điểm này, đó là du khách còn được khám phá "Không gian văn hóa Sa Pa tinh hoa hội tụ" là một tổ hợp xây dựng, trang trí theo kiến trúc độc đáo, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên vừa được khai trương từ ngày 30 Tết.

Nét đặc sắc là các tiểu cảnh mô phỏng những danh thắng kỳ vĩ của Sa Pa, như: ruộng bậc thang Mường Hoa, đỉnh Fansipan…; gắn với trưng bày các loài hoa bản địa như: đào phai, đào cổ Sa Pa, đỗ quyên Hoàng Liên, nhất chi mai Sa Pa…

Bên cạnh đó là các khu trưng bày mô phỏng hoạt động làng nghề truyền thống của 5 dân tộc thiểu số ở địa phương là: Mông, Dao, Tày, Giáy, Xa Phó...

Du lịch Sa Pa thu hàng trăm tỷ trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Ảnh: báo Pháp luật Việt Nam.

Cùng với đó, các điểm du lịch cũng đã mở cửa với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao mang đậm bản sắc dân tộc bản địa, như: Hội xuân mở cổng trời Fansipan 2024, lễ hội Pút tồng, lễ hội Roóng Poọc, hội xòe… tạo thành chuỗi sự kiện thu hút du khách trong và ngoài nước đến Sa Pa.

Chia sẻ với báo chí chiều 14/2, bà Hoàng Thị Vượng, Trưởng phòng Văn hóa thông tin thị xã Sa Pa, cho biết trong kỳ nghỉ tết Nguyên đán Giáp Thìn từ ngày 8/2 (tức ngày 29 Tết) đến ngày 14/2 (tức mùng 5 tết), du lịch Sa Pa tiếp tục bội thu khi số lượng du khách đến địa phương này tăng mạnh.

Thông tin trên báo Thanh Niên, qua tổng hợp số liệu từ các điểm tham quan, toàn thị xã Sa Pa đã đón 112.315 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng trong kỳ nghỉ tết Nguyên đán Giáp Thìn, tăng 23.500 lượt so với cùng kỳ năm 2023.

Trong số này, khách quốc tế đạt 4.624 lượt, tăng 2.308 lượt so với cùng kỳ. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch và dịch vụ đạt 387,7 tỷ đồng, tăng 83 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023.

Ở nhóm kinh doanh dịch vụ ăn uống, theo ghi nhận của thị xã Sa Pa, hầu hết các cơ sở mở cửa hoạt động trở lại từ ngày 11/2 (tức mùng 2 tết). Các cơ sở kinh doanh du lịch, dịch vụ chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về việc niêm yết và bán đúng giá. Công suất buồng phòng bình quân đạt 70%, trong đó cao điểm ngày 13 – 14/2 đạt đến 98%.

Theo bà Vượng, trong kỳ nghỉ tết, các cơ quan chức năng của thị xã Sa Pa vẫn duy trì trực, xử lý kịp thời phản hồi của khách du lịch về chất lượng dịch vụ, an toàn thực phẩm... nhưng không ghi nhận xảy ra các vụ việc nổi cộm, bức xúc.

"Năm nay, thị xã Sa Pa đặt mục tiêu đón 4,5 triệu lượt khách và tổng doanh thu 15.500 tỷ đồng từ dịch vụ du lịch. Ngay từ kỳ nghỉ tết Nguyên đán, các cấp chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc thị xã Sa Pa đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện đón khách du lịch, phấn đấu đạt mục tiêu đã đề ra", bà Vượng nói.

Minh Hoa (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/sa-pa-don-hon-11-van-luot-khach-trong-ky-nghi-tet-nguyen-dan-a649822.html