Sạ nhanh gọn lúa hè thu

Nông dân xã Hòa Mỹ Tây (huyện Tây Hòa) sạ lúa bằng máy phun hạt - Ảnh: LÊ TRÂM

Những ngày này, nông dân trong tỉnh tập trung ra đồng gieo sạ lúa hè thu đúng theo lịch thời vụ. Vụ này, ngành Nông nghiệp khuyến cáo, nông dân áp dụng các phương pháp sạ hàng, sạ thưa hợp lý, giảm lượng giống sạ xuống dưới 100 kg/ha.

Giảm lượng giống gieo sạ

Trên các cánh đồng Hòa Phú, Hòa Phong, Hòa Mỹ Tây (huyện Tây Hòa), nông dân tập trung ra đồng gieo sạ nhanh gọn lúa hè thu theo từng vùng. Ông Trần Văn Tiến, nông dân ở xã Hòa Phú cho hay: Cánh đồng này nằm ở đầu kênh thủy nông Đồng Cam, nước về trước, nông dân ngâm ủ giống gieo sạ. Vụ này sạ nhanh vì sau khi cắt lúa vụ đông xuân ruộng cày phơi da, nước về ngâm 2 bữa là cày lại lần hai, bừa láng rồi sạ.

Đồng ruộng xã Hòa Phong, nông dân sạ theo kiểu cuốn chiếu để thuận lợi trong việc xả rút nước. Bà Bùi Thị Xinh, đang kéo láng cho rằng: Sạ ruộng mùa này bừa kéo láng, cắt đường nước xong là nước rút hết trong ruộng, nông dân vãi giống. Trời nắng nên theo kinh nghiệm, vừa kéo láng xong là trang đất sạ liền để hột lúa giống ghim dưới bùn; còn bừa kéo láng buổi sáng, chiều mới sạ thì hột giống phơi trên mặt ruộng khô mầm. Vụ này ruộng nhà tôi áp dụng sạ thưa 5kg/sào (100kg/ha).

Theo ông Nguyễn Dũng, Trưởng Phòng NN-PTNT huyện Tây Hòa, vụ này Phòng NN-PTNT huyện xây dựng mô hình cánh đồng mẫu thực hiện chương trình giảm lượng giống gieo sạ dưới 100kg/ha. Những năm qua, mô hình này triển khai trên diện tích 650ha, tập trung tại các xã Hòa Tân Tây, Hòa Đồng, Hòa Phong, Hòa Phú, Hòa Mỹ Đông, Hòa Mỹ Tây và thị trấn Phú Thứ. Đồng thời, huyện cũng triển khai mô hình liên kết sản xuất giống cấp xác nhận, diện tích 125ha; mô hình liên kết và tiêu thụ lúa thương phẩm, diện tích 100ha.

Còn tại huyện Phú Hòa, gieo sạ lúa hè thu 2019, Phòng NN-PTNT huyện Phú Hòa cơ cấu giống chống chịu sâu bệnh và ngã đổ tốt, năng suất cao. Ông Võ Văn Tính ở xã Hòa Thắng chia sẻ: Vụ lúa hè thu tôi ngâm giống MT18, sạ 5kg/sào (trước đây sạ 8kg/sào). Đây là giống lúa mới, vụ vừa qua nông dân vùng này đưa vào gieo sạ, giống lúa này năng suất đạt trên 80 tạ/ha.

Theo ông Nguyễn Siêng, Trưởng Phòng NN-PTNT huyện Phú Hòa, vụ lúa vừa rồi, các xã trong huyện đưa vào mô hình sản xuất các loại giống: Hà Phát 3, MT18, PY8, PY2. Qua theo dõi mô hình cho thấy các giống lúa này phù hợp với cơ cấu giống ở địa phương, tính chống chịu sâu bệnh và ngã đổ tốt, năng suất đạt từ 80-82,8 tạ/ha. Vụ hè thu này, ngành Nông nghiệp huyện tiếp tục triển khai mô hình sản xuất giống lúa mới, chất lượng cao, năng suất vượt trội.

Tập trung sạ nhanh, gọn

Trên cánh đồng xã An Cư, An Định, An Nghiệp và thị trấn Chí Thạnh (huyện Tuy An), những ngày qua, nông dân khẩn trương gieo sạ kịp theo lịch thời vụ chung của huyện. Đến nay, nông dân sạ xong khoảng 80% diện tích.

Ông Trương Văn Tấn ở xã An Nghiệp, chia sẻ: Vụ hè thu nhà tôi sử dụng giống lúa xác nhận ML49 sạ hàng, sạ thưa. Kinh nghiệm mấy năm trước, sạ lúa gặp trời nắng thì khâu làm đất thật kỹ, bừa kéo láng xong, trang ruộng bằng phẳng mới sạ, nếu không nước đóng vũng trong ruộng khi vãi giống gặp nắng gắt luộc mầm lúa.

Theo Phòng NN-PTNT huyện Tuy An, vụ hè thu, nông dân trong huyện xuống giống hơn 2.200ha, thời tiết thuận lợi, nông dân gieo sạ nhanh gọn. Các hợp tác xã nông nghiệp trong huyện đưa vào sạ các giống lúa Bắc Thơm 7, ML49, ĐV108 theo tiêu chí cánh đồng lớn.

Trước đó, Hợp tác xã Nông nghiệp thị trấn Chí Thạnh đưa vào sản xuất 40ha giống lúa Bắc Thơm 7, ML49, ĐV108 theo tiêu chí cánh đồng lớn, mô hình này đã đáp ứng nhu cầu cung ứng giống lúa cho nông dân và liên kết tiêu thụ với các tỉnh lân cận.

TS Nguyễn Trọng Tùng, Giám đốc Sở NN-PTNT cho biết: Theo Sở NN-PTNT, vụ hè thu toàn tỉnh gieo sạ khoảng 24.000ha, tùy theo thời gian sinh trưởng của từng giống lúa và điều kiện cụ thể bố trí gieo sạ gọn, tập trung theo từng vùng để lúa trổ bông tập trung khoảng sau tiết Lập Thu (ngày 8/8), thu hoạch gọn trước ngày 20/9 với các giống chủ lực: PY2, PY1, ĐV108, ML48, ML49 và giống bổ sung: MT10, TBR 225, OM6976, CH133, Đài Thơm 8, VN121, ML213, ANS1, BĐR27... Đến nay nông dân đã gieo sạ trên 14.630ha, tập trung tại các huyện Tuy An, Đông Hòa, Đồng Xuân, TX Sông Cầu và TP Tuy Hòa.

Sản xuất vụ hè thu, ngành Nông nghiệp khuyến cáo nông dân gieo sạ nhanh gọn, sử dụng giống lúa đạt tiêu chuẩn, thích nghi với từng tiểu vùng sinh thái, phù hợp với mùa vụ và thị trường tiêu thụ. Các địa phương, cơ sở sản xuất cần tiến hành rà soát diện tích sản xuất lúa, chủ động cân đối nguồn nước, khoanh vùng sản xuất, tập trung chỉ đạo sản xuất cho từng vùng. Cùng với đó, xây dựng phương án phòng chống hạn để chủ động khai thác sử dụng nguồn nước tiết kiệm và hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất tác động xấu do hạn gây ra vào mùa khô.

TRÂM TRÂN

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/82/221960/sa-nhanh-gon-lua-he-thu.html