Sà lan chở hơn 1.300 tấn than bị chìm sau khi va chạm liên hoàn

Sau khi xảy ra va chạm liên hoàn với nhiều phương tiện vận tải đường thủy, chiếc sà lan chở hơn 1.300 tấn than từ Quảng Ninh đi Hải Phòng đã bị chìm. Rất may không có thiệt hại về người.

Theo thông tin từ đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Gai, vào khoảng 2h ngày 21/10 tại khu vực cửa Hẹp (tọa độ: 20°53’42’’ B - 106°59’1’’Đ) thuộc vùng biển TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường thủy.

Sà lan chở than đã bị chìm sau khi va chạm liên hoàn. (Ảnh minh họa).

Vào thời gian này, sà lan mang BKS BN–0945, do anh Tạ Văn Vinh (SN 1986, trú tại thôn Đồng Vân, xã Đồng Tân, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) chở 1.375 tấn than cám đã va chạm với tàu HD–2069.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, tàu hàng mang BKS TB–1729, do anh Trần Văn Tỉnh (SN 1991, trú tại xã Gia Trung, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) làm thuyền trưởng chở cát từ TP.Hải Phòng đi TP.Hạ Long, trên tàu có 5 thuyền viên, va chạm với tàu mang BKS HD–2069.

Tàu HD-2069 do ông Vũ Thế Viết (SN 1967, trú tại xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) làm thuyền trưởng chở ngô, đang hành trình từ Cửa Dứa đi TP.Hải Phòng, trên tàu có 4 thuyền viên. Hậu quả, vụ va chạm khiến tàu HD–2069 quay ngang và va chạm với sà lan BN–0945, dẫn đến sà lan bị chìm.

Rất may, các thuyền viên trên sà lan đã được ứng cứu, nên thiệt hại về người không xảy ra.

Ngay khi nhận được thông tin, đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Gai đã cử 1 xuồng, 5 cán bộ phối hợp với hải đội 2 – Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh, lực lượng CSGT đường thủy - Công an tỉnh Quảng Ninh, đội tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ninh tới hiện trường tiến hành khắc phục hậu quả, lập biên bản vụ việc, tổ chức trục vớt sà lan chìm để thông luồng tuyến.

Nguyên nhân của vụ va chạm liên hoàn đang được các đơn vị chức năng tỉnh Quảng Ninh xác minh, làm rõ.

Minh Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/sa-lan-cho-hon-1-300-tan-than-bi-chim-sau-khi-va-cham-lien-hoan-a343382.html