Rượt đuổi tỷ số nghẹt thở, Chelsea chia điểm trước AS Roma

Chelsea và AS Roma đã tạo ra màn rượt đuổi tỷ số kịch tính với trận hòa 3-3 trên sân Stamford Bridge.

Với lợi thế sân nhà, Chelsea là đội nhập cuộc tốt hơn và sớm vượt lên dẫn trước AS Roma. Ngay phút thứ 10, David Luiz đã ghi bàn mở tỷ số cho The Blues từ cú sút xa quyết đoán, sau tình huống phá bóng không dứt khoát của Juan Jesus bên phía đội khách.

Chelsea mở tỷ số ngay phút thứ 10. (Ảnh: AP)

Có được bàn thắng sớm, Chelsea chủ động chơi rình rập, tìm kiếm cơ hội phản đòn nhờ sự cơ động của hàng công. Phút 37, Alvaro Morata tung ra đường chuyền để Eden Hazard dứt điểm cận thành, nhân đôi cách biệt cho đội chủ sân Stamford Bridges.

Những tưởng mọi chuyện đã êm xuôi với The Blues khi nắm trong tay lợi thế dẫn trước 2 bàn, thì AS Roma bất ngờ chơi bùng nổ. Phút 40, Aleksandar Kolarov đi bóng vượt qua 2 hậu vệ Chelsea, trước khi tung cú sút như búa bổ, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Sau giờ nghỉ, mũi nhọn Edin Dzeko bên phía AS Roma trở thành hung thần của Chelsea. Cựu tiền đạo Man City chứng tỏ khả năng săn bàn nhạy cảm với cú volley đẳng cấp ở phút 64, khiến thủ thành Thibaut Courtois chỉ biết ngậm ngùi vào lưới nhặt bóng.

Dzeko xé lưới Chelsea bằng cú volley chân trái đẳng cấp. (Ảnh: Reuters)

6 phút sau, Edin Dzeko tiếp tục xé lưới Chelsea để giúp AS Roma vượt lên dẫn ngược 3-2. Xuất phát từ cú đá phạt của Aleksandar Kolarov, tiền đạo người Bosnia bật cao đánh đầu chuẩn xác, làm đám đông CĐV trên sân Stamford Bridge chết lặng.

Bị đối phương lật ngược thế cờ, đội chủ nhà cuống cuồng dồn lên tấn công và mau chóng tìm được bàn quân bình tỷ số. Phút 75, Pedro tạt bóng để Eden Hazard đánh đầu cận thành, gỡ hòa 3-3 cho Chelsea và đây cũng là tỷ số cuối cùng ở trận này.

Với kết quả này, Chelsea vẫn đứng đầu bảng C với 7 điểm sau 3 trận, còn AS Roma tiếp tục xếp nhì bảng với 5 điểm. Trong khi ở trận đấu cùng giờ, Atletico Madrid bất ngờ chia điểm với trận hòa 0-0 trước Qarabag./.

Đội hình thi đấu:

Chelsea: Courtois; Azpilicueta, Christensen, Cahill; Zappacosta (Ruediger 77'), Fabregas, Luiz (Pedro 57'), Bakayoko, Alonson; Hazard (Willian 80'), Morata

Roma: Becker; Peres, Fazio, Jesus, Kolarov; Nainggolan, Gonalons, Strootman (Florenzi 83'); Gerson (Pellegrini 74'), Perotti (El Shaarawy 88'), Dzeko

Ghi bàn:

Chelsea: Luiz (10'), Hazard (37', 75')

AS Roma: Kolarov (40'), Dzeko (64', 70')

Bảo Long/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/ruot-duoi-ty-so-nghet-tho-chelsea-chia-diem-truoc-as-roma-684706.vov