Rừng trồng phục hồi môi trường mỏ sắt Phong Hanh: Sớm tháo gỡ vướng mắc để địa phương khai thác, trồng lại rừng

Nhiều diện tích rừng trồng phục hồi môi trường tại khu vực mỏ khoáng sản sắt Phong Hanh (xã An Định, huyện Tuy An) bị gãy đổ do ảnh hưởng gió bão. Ảnh: ANH NGỌC

Rừng trồng trên diện tích phục hồi môi trường mỏ sắt Phong Hanh (huyện Tuy An) đã gần 10 năm, địa phương làm thủ tục xin khai thác nhưng gặp vướng mắc. Huyện Tuy An kiến nghị tỉnh có hướng tháo gỡ, cho phép địa phương khai thác rừng trồng nói trên, đồng thời tổ chức giao khoán để trồng lại rừng.

Rừng trồng quá tuổi nhưng chưa được khai thác

Theo UBND xã An Định, Công ty TNHH Luyện kim Sơn Giang Phú Yên (Công ty Sơn Giang) được UBND tỉnh cấp phép khai thác mỏ sắt Phong Hanh tại xã An Định với diện tích 21ha, thời gian khai thác từ năm 2007-2011. Tháng 8/2012, UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt đề án đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường mỏ sắt Phong Hanh, thời gian hoàn thành đóng cửa mỏ trong 10 tháng. Tuy nhiên, quá thời hạn trên, Công ty Sơn Giang vẫn chưa phục hồi xong môi trường mỏ sắt này.

Đến ngày 22/8/2018, UBND tỉnh có quyết định đóng cửa mỏ sắt Phong Hanh. Theo quyết định này, Công ty Sơn Giang đã hoàn thành cải tạo, phục hồi môi trường, san gạt, trồng cây keo lá tràm với mật độ 2.000 cây/ha trên diện tích 18ha. UBND tỉnh yêu cầu Công ty Sơn Giang báo cáo với các cơ quan chức năng có liên quan để thực hiện thủ tục bàn giao khu vực mỏ khoáng sản sắt Phong Hanh cho UBND xã An Định quản lý. UBND xã An Định tiếp tục duy tu, bảo dưỡng các công trình cải tạo, phục hồi môi trường; kinh phí thực hiện lấy từ nguồn khai thác cây trồng trên diện tích phục hồi môi trường. Ngày 30/8/2018, đại diện Sở TN-MT, UBND huyện Tuy An, Phòng TN-MT huyện Tuy An, UBND xã An Định và Công ty Sơn Giang kiểm tra thực địa và lập biên bản để bàn giao khu vực mỏ sắt Phong Hanh cho địa phương quản lý. Tuy nhiên, tại buổi kiểm tra thực địa và biên bản bàn giao này, Công ty Sơn Giang không cử người tham gia.

Ngày 22/11/2018, UBND tỉnh có quyết định thu hồi đất dự án mỏ sắt Phong Hanh với tổng diện tích 21ha và giao UBND xã An Định quản lý. Theo quyết định này, UBND tỉnh giao Sở TN-MT thông báo cho tổ chức có đất bị thu hồi (Công ty Sơn Giang) nộp toàn bộ hồ sơ về đất cho Sở TN-MT để thu hồi, quản lý theo quy định. Sở TN-MT phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức bàn giao đất cho UBND xã An Định quản lý theo quy định.

Ông Huỳnh Kim Anh, Chủ tịch UBND xã An Định cho biết: Trong quá trình phục hồi môi trường, năm 2014, Công ty Sơn Giang đã trồng cây keo lá tràm trên diện tích 18ha thuộc khu vực mỏ sắt Phong Hanh. Địa phương đã tổ chức quản lý, bảo vệ tốt rừng trồng keo nói trên. Tuy nhiên, do ảnh hưởng gió bão các năm 2017, 2019, 2021 và cuối tháng 3/2022 mới đây, nhiều diện tích keo trồng bị gãy, ngã đổ. Keo trồng đến nay đã quá tuổi khai thác, địa phương nhiều lần làm thủ tục xin phép khai thác nhưng gặp vướng mắc vì không có biên bản bàn giao rừng trồng phục hồi môi trường giữa Công ty Sơn Giang với UBND xã An Định…

Vướng thủ tục pháp lý

Theo ông Huỳnh Kim Anh, chủ Công ty Sơn Giang là người nước ngoài, công ty này không còn hoạt động trên địa bàn Phú Yên. Mặc dù địa phương đã tìm cách liên hệ, nhưng không liên lạc được với Công ty Sơn Giang. “Rừng trồng đến nay đã gần 10 năm, cây đã lớn, nếu không khai thác thì hàng năm gió bão sẽ làm gãy đổ, gây thất thoát, địa phương sẽ gặp khó khăn trong công tác quản lý vì người dân tự ý vào rừng trồng để khai thác cây gãy đổ. UBND xã An Định đã có văn bản kiến nghị HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, cho phép địa phương khai thác rừng trồng nói trên, đồng thời tổ chức giao khoán để trồng lại rừng”, ông Huỳnh Kim Anh nói.

Ông Nguyễn Nghĩa, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm (Sở NN-PTNT) cho biết: UBND xã An Định có tờ trình xin chủ trương khai thác rừng trồng tại khu vực phục hồi môi trường thuộc mỏ sắt Phong Hanh. Qua kiểm tra, Chi cục Kiểm lâm đề nghị UBND xã An Định cung cấp bổ sung một số tài liệu, hồ sơ, nhưng đến nay xã vẫn chưa cung cấp văn bản thể hiện nội dung Công ty Sơn Giang đã bàn giao diện tích rừng trồng phục hồi môi trường cho UBND xã quản lý, sử dụng.

Theo ông Nguyễn Lý Nguyên, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT, hiện Công ty Sơn Giang chưa phối hợp với các cơ quan chức năng bàn giao đất dự án mỏ sắt Phong Hanh cho UBND xã An Định quản lý. Do Công ty Sơn Giang chưa thực hiện đầy đủ nội dung theo các quyết định của UBND tỉnh về đóng cửa mỏ và thu hồi đất dự án mỏ khoáng sản sắt Phong Hanh nên hồ sơ xin chủ trương khai thác rừng trồng của UBND xã An Định chưa đủ cơ sở pháp lý để Sở NN-PTNT trình UBND tỉnh cho chủ trương khai thác rừng trồng nói trên.

Chi cục Kiểm lâm đề nghị UBND xã An Định kiến nghị Sở TN-MT có ý kiến về các nội dung: Diện tích đất dự án mỏ khoáng sản sắt Phong Hanh của Công ty Sơn Giang tại xã An Định có phải do địa phương quản lý hay không? Tài sản rừng trồng phục hồi môi trường tại mỏ khoáng sản sắt Phong Hanh có phải là tài sản của UBND xã An Định hay chưa? UBND xã An Định có được quyền khai thác diện tích rừng trồng này hay không (18ha trồng cây keo trên diện tích phục hồi môi trường)?

Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Nguyễn Nghĩa

ANH NGỌC

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/82/274815/rung-trong-phuc-hoi-moi-truong-mo-sat-phong-hanh--som-thao-go-vuong-mac-de-dia-phuong-khai-thac-trong-lai-rung.html