Rùng mình phái đẹp rủ nhau kéo dài tuổi xuân bằng mặt nạ từ bì lợn sống

Phái đẹp cho rằng bì lợn giàu protein có khả năng nuôi dưỡng, phục hồi sức sống cho tế bào da làm cho da trắng hồng, trả lại sự tươi trẻ cho làn da.

Để tận dụng tối đa thành phần dinh dưỡng của bì lợn, nhiều bạn nữ tự tìm mua da heo tươi về chế biến thành mặt nạ. Các chị em chỉ cần bỏ ra vài chục ngàn đồng ra chợ mua bì lợn tươi về luộc chín, thậm chí để sống rồi xay nhuyễn thành dung dịch đắp mặt.

Tuyệt chiêu từ xứ Kim Chi

Chuẩn bị làm cô dâu, chị N.T.T.M. (25 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP. HCM) sốt sắng tìm cách cải thiện làn da nhờn trở nên tươi tắn, trắng mịn hơn. Sau nhiều năm sử dụng các loại mỹ phẩm cao cấp, chị M. thất vọng nhận thấy làn da của mình không phù hợp với bất cứ sản phẩm làm đẹp nào. Thế nên, khi được các chị em cùng cơ quan nhỏ to, chia sẻ về các sản phẩm làm đẹp từ tự nhiên, chị M. tỏ ra hết sức tâm đắc. Chị cho biết: “Hôm rồi, tôi được một chị cùng cơ quan mách chiêu làm mặt nạ đắp mặt từ da heo. Chị ấy nói đã thử rồi và sau vài tuần, da chị sáng mịn, không còn mụn đầu đen”.

 Các bước thực hiện dung dịch đắp mặt làm đẹp da từ bì lợn sống

Các bước thực hiện dung dịch đắp mặt làm đẹp da từ bì lợn sống

Theo sự giới thiệu của chị M., PV gặp gỡ, tiếp xúc với những “tín đồ” của phương pháp làm đẹp da từ bì lợn. Chị B.M.T. (27 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP. HCM) chia sẻ: “Cách làm đẹp da bằng bì lợn xuất hiện từ năm 2014. Kiểu làm đẹp này xuất phát từ Hàn Quốc. Năm đó, người ta chiếu cách làm đẹp này trên tivi. Có người thật việc thật hẳn hoi. Một trong những nhân vật mà tôi còn nhớ là nữ ca sỹ Kang Min Kyung của Hàn Quốc. Cô ta nói mỗi ngày thường sử dụng da heo để làm mặt nạ đắp mặt nên da trở nên tươi sáng, mịn màng”.

Theo chị T., sau khi phát hiện phương pháp làm đẹp này, thị trường đã xuất hiện một loạt các loại mỹ phẩm mặt nạ từ da heo với nhiều mức giá khác nhau. Các sản phẩm này được các nhà sản xuất khẳng định là chiết xuất 100% từ da heo. Ngoài các sản phẩm nhập khẩu từ Hàn Quốc, thị trường Việt Nam còn xuất hiện vô số sản phẩm có nguồn gốc trôi nổi, không thể kiểm định. Tuy nhiên, việc sử dụng các sản phẩm công nghiệp này không đem lại hiểu quả cao ngược lại còn hết sức đắt đỏ.

Các sản phẩm mặt nạ từ bì lợn được bán trên thị trường.

Trong khi đó, trên các trang mạng, vô số chị em đăng tin, hình ảnh, video chứng minh có thể tự làm mặt nạ đắp mặt từ bì lợn sống. Phương pháp này tỏ ra chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm hơn rất nhiều so với các sản phẩm mặt nạ da heo được sản xuất công nghiệp. Chị T. lý giải: “Trong các sản phẩm được đóng gói sẵn, người ta chỉ chiết xuất được phần nào thành phần dinh dưỡng có trong da heo thôi. Đó là sản phẩm đại trà, sản xuất ra để cho tất cả mọi người dùng nên họ bỏ thêm các chất làm trắng da khác,... Trong khi đó, da mỗi người mỗi khác. Mình tự làm sẽ tận dụng được hết dinh dưỡng trong da heo mà không sợ da kích ứng với các hóa chất có trong các sản phẩm công nghiệp”.

Cũng theo chị T., da heo được nhận định là có khả năng làm đẹp da, kéo dài tuổi thanh xuân cho người phụ nữ bởi loại da này có nhiều collagel. “Người ta nói bì lợn có một đặc tính rất giống với lòng trắng trứng gà là khả năng cung cấp collagel dồi dào cho da. Đắp loại mặt nạ này thường xuyên có thể phục hồi sức sống cho các tế bào da, tẩy tế bào chết, lột bỏ mụn đầu đen, làm da trắng hồng, trả lại sự tươi trẻ, kéo dài tuổi thanh xuân cho người phụ nữ. Ngày nào, tôi cũng mua bì lợn tươi, ngoài chợ về làm mặt nạ đắp nên da trắng mịn mà không cần phải xài bất cứ loại mỹ phẩm nào”, chị T. cho biết thêm.

Phương pháp làm đẹp kinh dị

Sau nhiều lần hẹn, chị T. quyết định chia sẻ, hướng dẫn bí quyết làm đẹp trên với chị M.. Theo chân M., PV có mặt tại nhà chị T. và nghe chị hướng dẫn, phương pháp đắp mặt từ bì lợn hết sức đơn giản chứ không phức tạp, mất vệ sinh và đáng sợ như nhiều người nghĩ. “Mỗi sáng, trước khi đi làm, tôi đều ra chợ mua bì lợn tươi, lúc này thịt còn tươi nên bì còn tốt. Đến chiều sợ bì không còn chất lượng. Mua về nếu làm được ngay thì tốt, không thì cứ rửa sạch, bỏ vào tủ lạnh cũng được”.

“Sau đó, lựa ra chừng 7-8 miếng bì tươi, rửa sạch, cạo sạch lông rồi đem luộc chín. Nhớ đừng luộc chín quá. Chín quá, bì mất hết chất. Luộc xong đem ra cắt nhỏ rồi bỏ vào máy xay sinh tố, xay nhuyễn. Trong lúc xay nhớ bỏ thêm nước vừa luộc bì vào máy chứ đừng bỏ nước lọc. Tùy mình muốn nó đặc hay lỏng mà cho nước nhiều hay ít. Xay xong mình được một dung dịch sệt, quánh. Nhớ là phải đắp ngay khi nó còn nóng chứ đừng để nguội hẳn. Có nhiều người bảo nên xay luôn bì còn tươi, không phải luộc. Mình thấy như thế hơi mất vệ sinh và khó xay nên không dám thử. Luộc chín, xay ra đắp vẫn tốt như thường”, T. quả quyết.

Chị T. biết, chị rất tin và tâm đắc phương pháp làm đẹp nói trên bởi “đã tham khảo các tài liệu khoa học về bì heo một cách kỹ lưỡng”. “Tôi tìm hiểu trên mạng thấy bì lợn được xem là thực phẩm tự nhiên cung cấp collagel cho cơ thể. Collagel là một loại protein chiếm tới 25% tổng lượng protein trong cơ thể người. Nó có chức năng chính là kết nối các mô trong cơ thể lại với nhau. Với làn da, collagen cực quan trọng vì nó có nhiệm vụ liên kết, tạo ra sự đàn hồi giúp da mặt căng mịn và trẻ trung. Nhờ chất gel dẻo quánh trong bì lợn mà da sẽ se khít lỗ chân lông, tăng cường độ đàn hồi”, chị T. quảng cáo.

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế, bác sỹ da liễu lại tỏ ra lo ngại trước phương pháp làm đẹp khá xa lạ và kinh dị. Bác sỹ Trần Thịnh, Giám đốc Phòng khám chuyên khoa da Sài Gòn Đẹp, cho biết: “Đúng là trong da động vật có nhiều collagel. Trên thực tế, các nhà sản xuất mỹ phẩm có thể chiết xuất collagel từ các loại da động vật để tạo ra các sản phẩm làm đẹp. Tuy nhiên, khi sử dụng các nguyên liệu này, nhà sản xuất phải trải qua nhiều công đoạn để xác minh chúng được lấy từ da động vật không bệnh, đảm bảo an toàn chất lượng, được kiểm dịch. Khâu chiết xuất cũng tiến hành trong môi trường vô trùng, đảm bảo vệ sinh tuyệt đối”.

Đáng sợ hơn, các chuyên gia, bác sỹ cho biết, bì lợn sống có thể chứa mầm bệnh gây tổn thương da, sức khỏe của người dùng. “Việc tự chế bì lợn dưỡng da mà đặc biệt là sử dụng bì lợn sống để đắp mặt có thể gây nhiễm trùng da và sinh ra nhiều bệnh khác. Một số vi khuẩn trong thịt lợn bệnh, bì lợn dù có được luộc chín vẫn có thể còn khả năng xâm nhập vào cơ thể và gây bệnh truyền nhiễm. Đặc biệt, da mặt có mụn, vết thương hở chính là cơ hội để các khuẩn này xâm nhập, gây hại cho cơ thể. Khi chế biến da lợn để dưỡng da, không đảm bảo vô trùng từ nguyên liệu dễ gây nhiễm trùng da do nhiễm khuẩn. Do đó, phụ nữ cần phải cẩn trọng trong việc sử dụng da heo cũng như da các loại động vật khác để làm mặt nạ làm đẹp”, bác sỹ Thịnh cho biết thêm.

Collagel từ bì heo bôi lên mặt khó hấp thụ được vào da

Bác sỹ Trần Thịnh, Giám đốc Phòng khám chuyên khoa da Sài Gòn Đẹp, cho biết: “Da chúng ta có cơ chế tự bảo vệ, có lớp sừng ngăn chặn các loại chất mà cơ thể không có nhu cầu thẩm thấu vào. Do đó, việc các bạn nữ đắp mặt nạ bì heo để làm đẹp là không hiệu quả bởi collagel từ bì heo khó hấp thụ được vào da. Nhiều người quan niệm rằng protein có trong da động vật sẽ góp phần giúp làm đẹp da. Tuy nhiên, điều này là phi thực tế. Khi đi vào cơ thể lớp da này sẽ bị phân cắt thành các axit amin và tiếp tục được đưa vào tổng hợp tạo ra các chất khác. Vì vậy, chúng không thể bổ sung cho da hay giúp cải thiện nhan sắc”.

Hà Nguyễn

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/xa-hoi/suc-khoe/rung-minh-phai-dep-ru-nhau-keo-dai-tuoi-xuan-bang-mat-na-tu-bi-lon-song-178018.html