Rùng mình loài cua 'đội lốt hiền lành' bị nghi đoạt mạng nữ phi công

Cua dừa là loài giáp xác sống trên cạn lớn nhất còn tồn tại trên trái đất. Bên cạnh đó, chúng được cho rằng là thủ phạm gây ra sự mất tích của một nữ phi công nổi tiếng.

 Cua dừa (Birgus latro) là một loài cua ký cư trên cạn. Đây là động vật chân đốt sinh sống trên cạn lớn nhất thế giới, và cũng là động vật trên cạn sở hữu bộ khung xương ngoài lớn nhất trên Trái Đất.

Cua dừa (Birgus latro) là một loài cua ký cư trên cạn. Đây là động vật chân đốt sinh sống trên cạn lớn nhất thế giới, và cũng là động vật trên cạn sở hữu bộ khung xương ngoài lớn nhất trên Trái Đất.

Do sống trên cạn nên cơ thể chúng đã phát triển một loại phổi đặc biệt dùng để thở thay vì sử dụng mang. Điều thú vị là cua dừa… không thể bơi, thậm chí chúng có thể bị chết đuối nếu chìm trong nước một thời gian dài.

Do sống trên cạn nên cơ thể chúng đã phát triển một loại phổi đặc biệt dùng để thở thay vì sử dụng mang. Điều thú vị là cua dừa… không thể bơi, thậm chí chúng có thể bị chết đuối nếu chìm trong nước một thời gian dài.

Chúng là một loài động vật sống chủ yếu vào ban đêm với đôi mắt màu đỏ sáng bóng, theo đó là bốn súc tu dàu treo lủng lẳng trên đầu. Loài cua này sở hữu hai chiếc càng khổng lồ không cân xứng và có thể cắt đứt cơ thể của sinh vật nào mà chúng coi là con mồi.

Chúng là một loài động vật sống chủ yếu vào ban đêm với đôi mắt màu đỏ sáng bóng, theo đó là bốn súc tu dàu treo lủng lẳng trên đầu. Loài cua này sở hữu hai chiếc càng khổng lồ không cân xứng và có thể cắt đứt cơ thể của sinh vật nào mà chúng coi là con mồi.

Tưởng chừng vô hại, nhưng thực tế cua dừa khoác trên mình bộ áo giáp cứng cáp và vô cùng kiên cố, nó trông giống như một cỗ máy giết người hạng nặng khổng lồ. Một con cua dừa trưởng thành có thể nặng tới 4,1kg, sải chân có thể dài gần 1m. Nhiều người lần đầu nhìn thấy loài cua này ắt sẽ phải giật mình “kinh hãi”.

Tưởng chừng vô hại, nhưng thực tế cua dừa khoác trên mình bộ áo giáp cứng cáp và vô cùng kiên cố, nó trông giống như một cỗ máy giết người hạng nặng khổng lồ. Một con cua dừa trưởng thành có thể nặng tới 4,1kg, sải chân có thể dài gần 1m. Nhiều người lần đầu nhìn thấy loài cua này ắt sẽ phải giật mình “kinh hãi”.

Cua dừa phân bố rộng rãi ở các vùng nhiệt đới và bờ biển của một số quần đảo cận nhiệt đới, từ miền nam Nhật Bản đến Đài Loan, hay các đảo khác ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.

Cua dừa phân bố rộng rãi ở các vùng nhiệt đới và bờ biển của một số quần đảo cận nhiệt đới, từ miền nam Nhật Bản đến Đài Loan, hay các đảo khác ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.

Cua dừa có thể leo lên những ngọn cây dừa với kỹ năng leo trèo tuyệt vời của chúng. Cặp càng của chúng có thể dễ dàng bứt được một trái dừa và bổ luôn quả dừa đó để ăn phần thịt ở bên trong, và đó cũng chính là lý do tại sao chúng có cái tên là cua dừa.

Cua dừa có thể leo lên những ngọn cây dừa với kỹ năng leo trèo tuyệt vời của chúng. Cặp càng của chúng có thể dễ dàng bứt được một trái dừa và bổ luôn quả dừa đó để ăn phần thịt ở bên trong, và đó cũng chính là lý do tại sao chúng có cái tên là cua dừa.

Tuy nhiên, cũng giống như các loài cua khác, cua dừa thực chất là loài ăn tạp, ngoài dừa, chúng còn ăn khoai lang, đu đủ, lạc và cả xác chết của động vật.

Tuy nhiên, cũng giống như các loài cua khác, cua dừa thực chất là loài ăn tạp, ngoài dừa, chúng còn ăn khoai lang, đu đủ, lạc và cả xác chết của động vật.

Con người khai thác một lượng lớn trái dừa, khiến cua dừa thiếu thức ăn, và chính điều này đã khiến chúng bắt đầu săn mồi và biến thành một "cỗ máy giết người".

Con người khai thác một lượng lớn trái dừa, khiến cua dừa thiếu thức ăn, và chính điều này đã khiến chúng bắt đầu săn mồi và biến thành một "cỗ máy giết người".

Người ta cũng đã quan sát thấy và ghi chép về việc cua dừa giết chuột polynesia và ăn thịt chúng, hay chúng cũng săn một số loài cua khác, và thậm chí cả đồng loại của chúng cũng sẽ bị giết khi tình trạng thiếu thức ăn trở nên nghiêm trọng.

Người ta cũng đã quan sát thấy và ghi chép về việc cua dừa giết chuột polynesia và ăn thịt chúng, hay chúng cũng săn một số loài cua khác, và thậm chí cả đồng loại của chúng cũng sẽ bị giết khi tình trạng thiếu thức ăn trở nên nghiêm trọng.

Vì vậy, cua dừa thực sự được coi là một loài ăn xác thối cơ hội, thậm chí là động vật ăn thịt. Có nhiều tin đồn cho rằng cua dừa có liên quan đến sự mất tích của Amelia Earhart, nữ phi công nổi tiếng người Mỹ và nhà hoạt động nữ quyền.

Vì vậy, cua dừa thực sự được coi là một loài ăn xác thối cơ hội, thậm chí là động vật ăn thịt. Có nhiều tin đồn cho rằng cua dừa có liên quan đến sự mất tích của Amelia Earhart, nữ phi công nổi tiếng người Mỹ và nhà hoạt động nữ quyền.

Huyền thoại, nhà tiên phong hàng không nổi tiếng thế giới này đã biến mất vào ngày 2/7 cùng với trợ lý Fred Noonan khi lái máy bay vòng quanh thế giới vào năm 1937. Nhiều giả thuyết đã cho rằng chiếc máy bay đã rơi ở Nikumaroro Island tại đảo quốc Kiribati ở Thái Bình Dương, Kumaroro Atoll.

Huyền thoại, nhà tiên phong hàng không nổi tiếng thế giới này đã biến mất vào ngày 2/7 cùng với trợ lý Fred Noonan khi lái máy bay vòng quanh thế giới vào năm 1937. Nhiều giả thuyết đã cho rằng chiếc máy bay đã rơi ở Nikumaroro Island tại đảo quốc Kiribati ở Thái Bình Dương, Kumaroro Atoll.

Vì có rất nhiều cua dừa sinh sống trên đảo này nên một số người tin rằng xác của họ đã bị cua dừa ăn mất sau vụ rơi máy bay. Những người khác thậm chí còn tin rằng Earhart và Noonan bị thương sau vụ va chạm và không thể di chuyển được, và họ đã bị những con cua dừa trực tiếp tấn công và mất mạng.

Vì có rất nhiều cua dừa sinh sống trên đảo này nên một số người tin rằng xác của họ đã bị cua dừa ăn mất sau vụ rơi máy bay. Những người khác thậm chí còn tin rằng Earhart và Noonan bị thương sau vụ va chạm và không thể di chuyển được, và họ đã bị những con cua dừa trực tiếp tấn công và mất mạng.

Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News.

Thùy Dung (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/rung-minh-loai-cua-doi-lot-hien-lanh-bi-nghi-doat-mang-nu-phi-cong-1589622.html