'Rung chuông vàng' tìm hiểu 180 năm thành lập huyện Kỳ Anh

Sáng 12/10, Trường THCS Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tổ chức Cuộc thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu 180 năm thành lập huyện Kỳ Anh với sự tham của 60 học sinh đến từ các lớp 6, 7, 8, 9 trong toàn trường.

Các thí sinh dự thi lần lượt trả lời 20 câu hỏi với nội dung tìm hiểu lịch sử, truyền thống huyện Kỳ Anh trong 180 năm xây dựng và trưởng thành; những hiểu biết về vị trí địa lý, di tích lịch sử, truyền thống cách mạng, danh lam thắng cảnh, các làng nghề truyền thống trên địa bàn huyện và mảnh đất con người Kỳ Anh.

Cuộc thi góp phần tạo cơ hội cho học sinh được thể hiện tài năng, trí tuệ, sự sáng tạo từ vốn tri thức đã được học trong nhà trường và ngoài xã hội. Với khí thế thi đua sôi nổi, các thí sinh tham gia thi đã chứng tỏ khả năng xuất sắc của mình, đưa ra câu trả lời thông minh và chính xác để giành quyền rung chuông vàng.

Cuộc thi trở nên sôi động hơn với phần trò chơi cứu trợ thí sinh của các giáo viên và phần câu hỏi giao lưu khán giả.

Không chỉ mang đến những tiếng cười bổ ích, hội thi còn giúp cho các em học sinh hiểu hơn về vùng đất, quê hương Kỳ Anh.

Kết quả, em Hoàng Minh Đức – học sinh lớp 8A đã xuất sắc trả lời đúng các câu hỏi của chương trình đưa ra và rung được chuông vàng, giành giải nhất hội thi.

Thêm một số hình ảnh tại cuộc thi:

T. Anh - P. Tuấn

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/giao-duc/rung-chuong-vang-tim-hieu-180-nam-thanh-lap-huyen-ky-anh/122280.htm