Rung chuông vàng phiên bản mới hấp dẫn

Với nhiều khác biệt độc đáo hơn cùng giá trị giải thưởng cao, Rung chuông vàng mùa thứ 5 hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ.

Trải qua 4 mùa tổ chức , Rung chuông vàng phiên bản mới- mùa thứ năm đã trở lại và đang chuẩn bị quay những số đầu tiên. Hãy xem chương trình năm nay có những nét gì mới và hấp dẫn teen nhé! Nếu như vòng loại ở năm đầu tiên, cấu trúc các phần thi được sắp xếp như sau: thi Tình huống, Việt Nam Của Tôi, Tủ Sách Của Bạn, câu hỏi cuối. Năm thứ hai và năm thứ ba thì phần Việt Nam Của Tôi sau phần cứu trợ của giáo viên do 2 trường tự đóng kịch và đưa ra câu hỏi giao lưu. Năm thứ 4, Việt Nam Của Tôi do 2 trường đặt ra với nhau và tính vào 1 trong 20 câu. Thì ở năm thứ 5 này, cấu trúc câu hỏi được chia thành nhiều cách thức, đa dạng hơn như: những câu hỏi liên quan với hình ảnh, câu hỏi tình huống vui, đoán câu trả lời qua dữ liệu (sẽ có những đoạn phóng sự vui về việc tuyển chọn sinh viên tại mỗi trường tham gia đấu loại). Ngoài ra, sẽ có phần thi dành cho khán giả trong chương trình ngày hôm đó, nếu trả lời đúng, thì khán giả sẽ nhận được giải thưởng 1 triệu đồng. Nếu như ở 4 năm trước, phần giải trí được sinh viên các trường mang đến đó là nhảy Aerobic và các tiết mục văn nghệ, thì ở năm thứ 5 này, hai nhóm đến từ hai trường sẽ thi nhảy Aerobic, Break dance, nhảy hiphop trên một nền nhạc của một bài hát theo phong cách độc đáo nhất của nhóm. Sau đó, khán giả sẽ nhắn tin bình chọn cho phần trình diễn tốt nhất. Giải thưởng cho mỗi trường: 500.000 đồng, giải thưởng cho khán giả trả lời nhanh nhất và dự đoán chính xác nhất là 500.000 đồng. Ngoài ra, về phần thiết kế của chương trình cũng được thay đổi khá mới. Đó là trụ cột ở phía trước chuông sẽ được sơn để đảm bảo chất lượng cũng như hiệu quả về mặt hình ảnh. Giai đoạn được đánh số là 1-100 thì được thực hiện bởi cao su xốp đỏ và trắng, (không làm bằng nhựa như mùa 4, vì khá kém chất lượng về hình ảnh). Ngoài ra, sẽ có màn hình LCD 42 inch để hiển thị câu hỏi cho sinh viên nhìn, dễ đọc và trả lời câu hỏi hơn. Bên cạnh đó, cơ cấu giải thưởng năm nay cũng khá cao: trả lời được đến câu thứ 19 sẽ được 19 triệu đồng, đến câu thứ 20 thì lên đến 30 triệu đồng, Còn ở vòng chung kết, sinh viên trả lời được đến câu14 thì được 30 triệu đồng. Trả lời đúng các câu tiếp theo sẽ tăng thêm 5 triệu đồng. Nhưng đến câu thứ 19 thì giải thưởng tăng lên 60 triệu đồng, câu 20 thì 65 triệu đồng. Ở những mùa trước của Rung chuông vàng, chương trình còn khá nhiều mặt hạn chế, thì trong năm nay, chương trình đã được khắc phục và có nhiều ưu điểm vượt trội như: Kiến thức dàn trải trong nhiều lĩnh vực của đời sống, một sân chơi lành mạnh bổ ích, giúp giải tỏa áp lực bài vở, nơi sinh viên thể hiện mình và giao lưu kết bạn với nhau. Không đặt nặng về thành tích, sự cứu trợ trong trò chơi giúp chương trình thêm hấp dẫn và không nhàm chán, phù hợp với tinh thần chung của đông đảo sinh viên, nêu cao tinh thần Đoàn kết trong tập thể. Có thể nói, chương trình Rung chuông vàng 4 năm qua đã trở thành một hiện tượng truyền hình về thời gian ghi hình dài và tỷ suất bạn xem đài khá cao, luôn ở trong top các chương trình gameshow của VTV3. Các phần thi kiến thức được dàn trải ở nhiều lĩnh vực đa dạng như khoa học tự nhiên, văn hóa, lịch sử, xã hội, ngoại ngữ…Các bạn sinh viên từ đây có cơ hội chứng tỏ bản lĩnh, học cách tư duy giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng và chính xác. Không chỉ vậy, chương trình Rung chuông vàng còn tạo cơ hội cho các bạn sinh viên cùng các thầy cô giáo thể hiện khả năng biểu diễn, khả năng vũ đạo, thể hiện tính sáng tạo, dí dỏm và sôi nổi của mình thông qua phần văn nghệ của chương trình. Và mong rằng, những nét mới này của chương trình sẽ làm cho sinh viên và khán giả hài lòng, để Rung chuông vàng sẽ mãi là chương trình được sinh viên và mọi người yêu thích. Số đầu tiên của chương trình Rung chuông vàng phiên bản mới sẽ được phát sóng lúc 10h sáng Chủ Nhật, ngày 07/11/2010 trên kênh VTV3. Các bạn nhớ đón xem nhé! H@rry

Nguồn Mực Tím: http://muctim.com.vn/vietnam/khoa-hoc-giao-duc/2010/10-24/40696/