Rực rỡ sắc màu đêm pháo hoa tại Công viên Văn Lang, TP Việt Trì

Tối 28/4 (mùng 9/3 Âm lịch), tại Công viên Văn Lang, TP Việt Trì đã diễn ra chương trình bắn pháo hoa tầm cao kéo dài 15 phút lung linh, rực rỡ… tạo không khí tưng bừng, góp phần vào thành công chung của các hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2023 và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2023.

Chương trình bắn pháo hoa do TP Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) tổ chức sau khi được sự chấp thuận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ. Màn bắn pháo hoa diễn ra trong 15 phút, bắt đầu từ 21h, kết hợp cả bắn pháo hoa nổ tầm cao và tầm thấp tại cầu đi bộ Công viên Văn Lang.

Kinh phí thực hiện hoàn toàn bằng nguồn xã hội hóa, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân địa phương, đồng bào cả nước và kiều bào ở nước ngoài trong dịp lễ hội về nguồn của cả dân tộc.

Bắn pháo hoa trước ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) là một hoạt động được tổ chức hàng năm, để thu hút hàng chục vạn người dân địa phương cũng như du khách thập phương hành hương về Đền Hùng.

Tại lễ hội năm nay, cùng với hơn 20 hoạt động văn hóa đặc sắc, chương trình bắn pháo hoa tầm cao ở Công viên Văn Lang là điểm nhấn trong các chuỗi hoạt động văn hóa mà TP Việt Trì đang nỗ lực phát triển theo từng năm, với định hướng là thành phố lễ hội gắn liền với Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Hình ảnh bắn pháo hoa rực rỡ tại Công viên Văn Lang, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Hàng ngàn người dân, du khách thập phương đổ về Công viên Văn Lang để xem màn trình diễn pháo hoa kéo dài 15 phút trước ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương diễn ra vào sáng mai 10/3 Âm lịch.

Rất nhiều thanh niên, nam nữ có mặt tại Công viên Văn Lang, TP Việt Trì từ sớm để có chỗ quan sát thuận lợi.

Người dân TP Việt Trì (Phú Thọ) cùng hàng vạn du khách chờ đợi màn trình diễn ánh sáng rực rỡ tại Công viên Văn Lang vào tối 28/4.

Đúng 21h00, màn bắn pháo hoa bắt đầu làm sáng chói cả mặt hồ Văn Lang, tạo nên bầu không khí vui tươi, nhộn nhịp.

Trong 15 phút, sẽ có tổng cộng 800 quả pháo hoa nổ tầm cao, 250 quả pháo hoa tầm trung (tầm thấp vừa) và 800 quả pháo hoa tầm thấp được phóng lên bầu trời.

1.850 ống phóng pháo hoa được kết nối với trung tâm điều khiển để tạo ra màn hỏa thuật theo kịch bản đã chuẩn bị từ trước.

UBND TP Việt Trì là đơn vị chủ trì, tổ chức hoạt động này. Nhà máy Z121 (Công ty Z21), Ban chỉ huy Quân sự và UBND TP Việt Trì là các đơn vị hiệp đồng thực hiện.

Chương trình bắn pháo hoa mừng ngày Quốc giỗ mùng 10/3 âm lịch thường được tổ chức hàng năm, thu hút hàng chục vạn người dân địa phương và du khách thập phương hành hương về Đền Hùng theo dõi.

Năm nay, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương trùng với nghỉ lễ 30/4 và 1/5 nên người dân và du khách thập phương có điều kiện thu xếp thời gian để đến Phú Thọ, tham dự lễ hội Đền Hùng từ sớm.

Bắn pháo hoa là điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động văn hóa mà TP Việt Trì đang nỗ lực phát triển theo từng năm với định hướng là thành phố lễ hội gắn liền với Khu di tích Lịch sử Đền Hùng linh thiêng.

Sự kiện bắn pháo hoa tại hồ Văn Lang nằm trong hàng loạt hoạt động trọng tâm của Lễ hội Đền Hùng, Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ 2023, kỷ niệm 20 năm Công ước 2003 của UNESCO và Liên hoan Di sản Văn hóa phi vật thể Việt Nam được UNESCO ghi danh.

Tin và ảnh: Trung Nguyễn

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/ruc-ro-sac-mau-dem-phao-hoa-tai-cong-vien-van-lang-tp-viet-tri-post245681.html