Rủ nhau đi đánh người, nhóm thanh niên lãnh án

Chiều 27-9, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt 9 bị cáo về tội giết người gồm: Đỗ Văn Hiệp (sinh năm - SN 2000) 11 năm tù; Huỳnh Ngọc Thống (SN 2001) 10 năm 6 tháng tù; Nguyễn An Bình (SN 2001) và Phạm Lý Hoàng (SN 1997) cùng mức 10 năm tù; Nguyễn Công Thương (SN 1989) 9 năm 6 tháng tù; Hồ Văn Đức (SN 1997), Huỳnh Ngọc Nhất (SN 2001) và Trần Văn Dương (SN 2001) cùng mức 9 năm tù; Ngô Đình Lâm (SN 2002) 5 năm 6 tháng tù. 8 bị cáo (trừ bị cáo Bình đã bồi thường xong) còn phải tiếp tục liên đới bồi thường 80 triệu đồng cho bị hại. Riêng bị cáo Đỗ Ngọc Toán (SN 1993) bị tuyên phạt 2 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng. Các bị cáo cùng trú thị xã Ninh Hòa.

Các bị cáo trước tòa.

Theo cáo trạng, tối 14-12-2019, do mâu thuẫn trong thương lượng trả nợ, Hoàng và Lê Trường Đức hẹn đánh nhau. Hoàng rủ nhóm đang ngồi nhậu tại nhà mình đi đánh Trường Đức. Cả nhóm đồng ý và đi lấy hung khí. Sau khi hẹn với Hoàng, Trường Đức nói Lê Ngọc Loan, Lê Ngọc Dương, Nguyễn Văn Long đi gặp Hoàng để thương lượng trả nợ, rồi đến nơi hẹn, thì bị Lâm, Dương, Thống đuổi đánh nên bỏ xe, chạy thoát. Lúc này, nhóm Loan đi tìm Trường Đức thì gặp Toán, Văn Đức và bị cả hai tấn công. Long và Dương giật được cây đánh lại. Toán bị rơi xuống ruộng. Văn Đức bỏ chạy. Lúc này, nhóm của Hoàng chạy đến đuổi đánh nhóm Loan. Dương và Long chạy thoát. Loan bị chém, đâm nhiều nhát, tổn thương cơ thể 43%. Toán rượt đuổi, đánh nhau với Long, gây rối trật tự công cộng.

Được biết, trước khi xét xử, các bị cáo đã bồi thường 135 triệu đồng cho bị hại. Các bị cáo Hiệp, Lâm, Dương đã bị xử phạt hành chính về hành vi xâm hại sức khỏe người khác. Bị cáo Thương đã có 1 tiền án về tội gây rối trật tự công cộng. Năm 2020, bị cáo Toán bị khởi tố về tội giết người. Năm 2021, bị cáo Hoàng bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích.

N.V

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phap-luat/202309/ru-nhau-di-danh-nguoi-nhom-thanh-nien-lanh-an-e6d604e/