Rủ nhau chụp ảnh cùng 'anh đào miền Tây'

Từ đầu tháng 3, cây ô môi bắt đầu trổ bông trên các tuyến đường, cánh đồng ở An Giang, Đồng Tháp… thu hút du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Bông ô môi mang sắc hồng bắt mắt. Ảnh: Thành Lâm

Nhiều du khách ví von bông ô môi là “anh đào miền Tây”. Ảnh: Thành Lâm

Một cây ô môi trổ bông giữa cánh đồng lúa ở An Giang. Ảnh: Thành Lâm

Sắc hồng của bông ô môi thu hút du khách tìm đến check-in. Ảnh: Thành Lâm

Du khách chèo xuồng, chụp ảnh cùng “anh đào miền Tây”. Ảnh: Thành Lâm

Hoa ô môi khi nở kết thành từng chùm, phủ đầy nhánh cây. Ảnh: Thành Lâm

Cây ô môi có nguồn gốc từ Nam Mỹ, thân gỗ cao từ 10 – 20m… Ảnh: Thành Lâm

Không chỉ ở An Giang, thời gian này, trên các tuyến đường ở Lấp Vò, Cao Lãnh của tỉnh Đồng Tháp, du khách cũng có thể bắt gặp những hàng ô môi trổ bông. Ảnh: Khương Nhựt Minh

Một hàng cây ô môi khoe sắc tại xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh. Ảnh: Khương Nhựt Minh

Mỗi năm ô môi chỉ ra hoa và cho trái một lần, hoa ô môi nở rộ vào khoảng cuối tháng 3 đầu tháng 4. Ảnh: Khương Nhựt Minh

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://www.sgtiepthi.vn/ru-nhau-chup-anh-cung-anh-dao-mien-tay/