Rooney và Ibra, cặp sát thủ kiểu mới của MU

Ibrahimovic là một siêu nhân, theo ca ngợi của Mourinho. Nếu như vậy, không hề có sự phóng đại khi nói, Wayne Rooney sẽ là Giáo sư Hamilton, người hỗ trợ đắc lực của Superman.

“Zlatan thực sự đáng kinh ngạc”, Mourinho nói sau chiến thắng trước West Brom, “Cậu ấy là siêu nhân khi thực hiện những điều mà một cầu thủ 25 tuổi chỉ có thể mơ ở độ tuổi 35”.

Thực vậy, cú đúp vào lưới West Brom đã là bàn thắng thứ 16 mùa này của Ibrahimovic cho MU, và 10 trong số đó diễn ra ở 9 lần ra sân gần nhất. Tại Premier League, với 11 pha lập công, hiện chỉ có Diego Costa cùng Alexis Sanchez ghi nhiều hơn tiền đạo người Thụy Điển, và họ đều trẻ hơn anh ít nhất 7 tuổi.

Người hoàn thiện Superman

Nhưng nói về Ibrahimovic, không thể không đề cập đến Wayne Rooney. Đêm thứ bảy là lần thứ 6 kể từ đầu mùa (4 tại Premier League), đội trưởng 31 tuổi kiến tạo để người đồng đội lập công. Phút 56, R10 đi bóng dũng mãnh và chuyền cho Ibra, đồng thời chạy chỗ kéo theo một hậu vệ. Từ khoảng trống mà anh để lại, chân sút 35 tuổi di chuyển vào và tung cú dứt điểm thành bàn.

Thêm một lần Ibrahimovic hưởng lợi từ các quyết định thông minh của Rooney.

Rất nhiều lần Ibrahimovic hưởng lợi từ các quyết định thông minh của Rooney. Không ai ở MU hiểu và có khả năng đoán trước hướng chuyển động của Ibra hơn anh. Tài năng của Ibra là rõ ràng, nhưng R10 biết cách để khuếch đại nó.

3 pha kiến tạo gần nhất tuy không giống những đường chuyền dọn cỗ hoặc mang tính sáng tạo đặc biệt, nhưng thường đặt ngôi sao người Thụy Điển vào không gian thuận lợi và có thể xoay trở dễ dàng để ghi bàn thắng.

Rooney và Ibra không phải một cặp kiểu Batman và Robin. Họ hình thành mối quan hệ tương hỗ, giống như Superman và Giáo sư Hamilton. Hamilton dĩ nhiên không có sức mạnh vô địch nhưng có đầu óc thiên tài, cung cấp các thiết bị hỗ trợ để hoàn thiện Superman, như vành đai trường lực hoặc bộ đồ bọc thép.

Rooney và Ibra là một cặp giống như Superman và Giáo sư Hamilton.

Vào năm 2013, Ibrahimovic từng nói với BBC: “Ở Anh, tôi chỉ biết mỗi Rooney, cầu thủ tốt nhất thế giới trong vòng một thập kỷ qua”. Anh cũng nói rằng, ước mơ lớn nhất là được chơi bóng cùng gã Shrek và tin rằng mình chỉ có thể tốt hơn nếu có một người đá cặp như vậy.

Kép phụ không thể thiếu

“Rooney không phải mẫu tiền đạo ghi rất nhiều bàn thắng, nhưng nổi bật với đức tính hy sinh, giúp đỡ đồng đội và đội bóng”, Ibra khẳng định. Điều này hoàn toàn chính xác. Sự nghiệp của R10 có thể đi theo hướng khác nếu là một kẻ ích kỷ. Tuy nhiên, anh đã chọn con đường chông gai hơn và cũng thiệt thòi hơn.

Rooney từng đóng vai phụ, làm nền để Ronaldo, Berbatov, Van Persie và bây giờ, đến lượt Ibrahimovic tỏa sáng. Anh sẵn sàng lùi lại phía sau, trở thành người kết nối giữa các tuyến và khám phá không gian để hướng những người khác tới đó.

Rooney thiếu một chút để ghi bàn thắng trước West Brom.

Ngoài ra, R10 cũng làm sống lại ảnh hưởng của mình trong đội bóng với các đóng góp thầm lặng nhưng quan trọng. Trước West Brom, anh liên tục lùi xuống để hỗ trợ Darmian bên cánh trái với 6 lần thu hồi bóng, 5 tắc bóng và 2 đánh chặn. Đồng thời, thúc đẩy và chuyển hướng tấn công bằng 9 đường chuyền dài vượt tuyến.

Khi chơi quá xa khung thành và gắn bó với vai trò đó, dĩ nhiên sự sắc bén ngày càng mai một. Kể từ đầu mùa, số pha dứt điểm của Rooney (23) chưa bằng 1/3 so với Ibra (74) và ít hơn một nửa so với Paul Pogba (49). Để tìm kiếm bàn thắng, cách thức chủ yếu mà anh lựa chọn là sút xa. Nhưng phương pháp này không phải lúc nào cũng hiệu quả.

Trước West Brom, Rooney có pha dứt điểm rất căng ngay rìa vòng cấm. Thật không may, thủ thành Ben Foster lại đẩy bóng tìm đến xà ngang. R10 buộc phải chờ một cơ hội khác để chấm dứt chuỗi tịt ngòi tại Premier League kể từ ngày 14/8.

Nhưng chắc chắn một điều, Rooney sẽ không vì thế mà ích kỷ hơn. Chỉ cần MU chiến thắng, anh sẵn sàng là Hamilton.

Rooney hiện đã có 248 bàn thắng cho MU, chỉ còn cách kỷ lục của Sir Bobby Charlton 1 bàn. Nếu có thêm 2 bàn nữa, anh sẽ vượt qua và trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội bóng. Với 194 bàn tại Premier League, R10 hiện là người ghi bàn nhiều thứ 2, chỉ sau Alan Shearer (260).

Bản đồ nhiệt từ Daily Mail cho thấy, Rooney hoạt động tích cực ở cả hai đầu sân.

Thanh Đình

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/rooney-va-ibra-cap-sat-thu-kieu-moi-cua-mu-post706738.html