Rồng dài 50m, nặng 1 tấn 'xuất hiện' tại Đà Nẵng

UBND TP Đà Nẵng quyết định chi gần 20 tỷ đồng để trang trí cảnh quan và tạo mỹ quan đô thị trong các ngày Tết Giáp Thìn năm 2024. Với 15 vị trí trang trí Tết tại khu vực trung tâm, xuyên suốt các điểm là hình ảnh cách điệu linh vật rồng, trong đó có một linh vật rồng dài khoảng 50m và nặng khoảng 1 tấn khi hoàn thiện.

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng, để tạo không gian đón Tết Nguyên đán cho người dân, UBND TP Đà Nẵng đầu tư khoảng 19,92 tỉ đồng trang trí hoa và điện chiếu sáng phục vụ Tết Giáp Thìn 2024 tại hơn 20 vị trí trang trí.

Chủ đề chính của năm nay là "Con Rồng Cháu Tiên", đây là chủ đề quen thuộc có nhiều ý nghĩa, phù hợp với nguồn cội Việt Nam. Xuyên suốt các điểm trang trí hoa là hình ảnh linh vật rồng được thiết kế cách điệu với nhiều hình dáng tư thế, vừa đảm bảo sự uy nghi hùng mạnh, vừa có sự gần gũi phù hợp với văn hóa Á Đông.

Đường hoa, Cầu Rồng chính là "linh vật" và biểu tượng Tết Giáp Thìn lớn nhất của người dân Đà Nẵng.

Đà Nẵng sẽ trang trí hoa Tết tại 15 vị trí trên các tuyến đường trung tâm ven sông Hàn, ven biển như: Bạch Đằng, Trần Phú, Trần Hưng Đạo, Phạm Văn Đồng.

Ngoài ra, Đà Nẵng cũng thực hiện trang trí điện chiếu sáng Tết 2024 tại 6 vị trí, nổi bật như khu vực thành Điện Hải, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, cầu Nguyễn Văn Trỗi, Trần Phú, khung băng đường Võ Nguyên Giáp, khung hoa văn treo trụ điện các đường: Võ Văn Kiệt, Phạm Văn Đồng, Trần Hưng Đạo…

Công nhân tất bật hoàn thiện linh vật rồng dài khoảng 50m và nặng khoảng 1 tấn kịp phục vụ người dân dịp Tết Giáp Thìn 2024.

Song song với công tác đầu tư trang trí Tết Nguyên Đán từ nguồn ngân sách nhà nước, UBND TP Đà Nẵng cũng đã kêu gọi xã hội hóa trang trí hoa và điện chiếu sáng phục vụ Tết. Qua đó thúc đẩy hơn nữa sự chung sức và đồng hành từ cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thành phố nói riêng và Việt Nam nói chung.

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã vận động và nhận được sự đồng hành của 2 doanh nghiệp tham gia trang trí Tết với Tượng Rồng thời Lý bằng gốm Bát Tràng (cao 5,0m) tại khu vực trên cầu chữ T trước số 42 đường Bạch Đằng với tổng mức đầu tư dự kiến là 1,5 tỷ đồng; và trang trí Tết tại khu vực vỉa hè đường Bạch Đằng nối dài (khoảng 50m) và khu vực cầu Bán Nguyệt đầu đường Bình Minh 4.

Dự kiến các hạng mục công trình trang trí hoa và điện chiếu sáng phục vụ chào đón Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 sẽ hoàn thành trước ngày 7/2 (nhằm ngày 28 tháng Chạp năm Quý Mão) và tổ chức phục vụ người dân đến tham quan, thưởng lãm đến hết ngày 19/2 (mùng 10 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

Hoài Thu

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/van-hoa/rong-dai-50m-nang-1-tan-xuat-hien-tai-da-nang-i720985/