Ronaldo - Sancho chơi tốt khi rời MU, Ten Hag tự chuốc họa vì 'cuộc chiến' vô nghĩa

Cristiano Ronaldo rời MU với tâm thế kẻ thất bại, vừa kết thúc năm 2023 với tư cách cầu thủ ghi bàn nhiều nhất thế giới. Trong khi đó, Jadon Sancho cũng 'như cá gặp nước' khi trở lại Dortmund.

Sự cứng rắn của Ten Hag

Hiếm có khi nào, các cuộc va chạm nội bộ của MU lại bị tung hê hết lên mặt báo như thời Erik Ten Hag. Trước đây, Jose Mourinho cũng từng công khai chỉ trích Paul Pogba khi cả hai còn làm việc tại Old Trafford. Nhưng so với Ten Hag bây giờ, nội bộ “Quỷ đỏ” khi đó có lẽ vẫn ít xáo trộn hơn.

HLV Ten Hag đã tự làm khó mình và làm khó MU

Tháng 11/2022, siêu sao Cristiano Ronaldo xuất hiện trên sóng truyền hình với bài trả lời phỏng vấn “kinh điển”. Nếu như Messi phải đến khi rời PSG mới chỉ trích đội bóng thành Paris, thì Ronaldo làm điều đó khi anh vẫn đang được CLB chủ quản trả lương. Nguyên nhân quan trọng nhất khiến Ronaldo tự biến mình thành kẻ thù của MU, đó là bởi anh mâu thuẫn trầm trọng với Ten Hag.

Đành rằng giờ đây Ronaldo đã phải rời châu Âu, sang Saudi Arabia chơi bóng. Tuy thế, CR7 vẫn chưa có vẻ gì là hết thời. Bằng chứng là trong năm 2023, các thông số về hiệu suất của siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn rất khủng khiếp.

Trong năm qua, Ronaldo cày ải 59 trận với thành tích tuyệt vời: 54 bàn thắng cùng 15 đường kiến tạo. Tiền đạo sinh năm 1985 chỉ cần 95 phút để có cho riêng mình một pha lập công. Nhờ vậy, anh trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất thế giới bóng đá năm 2023 ở cấp độ chuyên nghiệp.

Mới nhất là trường hợp của Jadon Sancho. Kể từ trận MU thua Arsenal ngày 3/9/2023 đến nay, Sancho hoàn toàn bị loại khỏi đội hình “Quỷ đỏ”. Khi đó, HLV người Hà Lan đã công khai chỉ trích Sancho trước truyền thông, đặc biệt nhấn mạnh vào thái độ, ý thức của tuyển thủ Anh.

Trong nhiều thời điểm, MU thiếu hụt nhân sự trầm trọng, đến nỗi để thua tới 14 trong 29 trận đã chơi ở mùa giải 2023/24. Tuy thế, cựu thuyền trưởng Ajax vẫn kiên quyết không cho Sancho tập luyện cùng đội 1 và thi đấu trở lại.

Ten Hag đã sai lầm?

Huyền thoại Paul Ince sau đó đã lên tiếng chỉ trích HLV Ten Hag vì sự cứng rắn không cần thiết. Cuối cùng, MU đã phải chịu thiệt thòi đủ thứ. Mùa giải năm nay, ngay cả khi đã tăng cường rầm rộ nhưng có một thực tế là hàng công MU chơi siêu tệ. Nếu không tệ, “Quỷ đỏ” đã không bị loại khỏi Champions League ngay từ vòng bảng và trở thành cựu vương League Cup, đặc biệt bị bỏ lại rất xa trong cuộc đua top 4 Ngoại hạng Anh.

Sancho chơi ấn tượng trong ngày trở lại Dortmund

Nên nhớ ở Champions League 2021/22, sở dĩ MU có thể vượt qua vòng bảng một phần công lao rất lớn bởi những bàn thắng quan trọng của CR7. Nếu còn Ronaldo để dìu dắt hàng công cùng Hojlund hay Rashford, có lẽ “Quỷ đỏ” đã không rơi vào thảm cảnh hiện tại.

Theo Paul Ince, vụ việc của Sancho lẽ ra đã không có nếu Ten Hag xử lý một cách khéo léo và hợp lý. Thay vì chỉ trích cầu thủ này trước truyền thông để rồi động chạm đến niềm kiêu hãnh của “Neymar nước Anh”, MU chỉ nên xử lý vấn đề này trong nội bộ.

Hãy nhìn xem Jadon Sancho ngay trong trận đầu tiên khoác áo Dortmund đã lập tức tỏa sáng như thế nào. Phút 55, cầu thủ người Anh vào sân thay người trong trận đấu với Darmstadt, thì đến phút 77 Sancho đã kiến tạo cho Marco Reus nâng tỷ số lên 2-0 cho Dortmund. Bàn thắng quan trọng này giúp đội bóng vàng đen vùng Ruhr ra về với chiến thắng 3-0.

Nhìn Sancho thi đấu, người ta tin rằng tuyển thủ Anh sẽ hiệu quả hơn chí ít là Antony, cũng không đến nỗi bắt Garnacho đá nghịch cánh. Thế nhưng, MU đã lãng phí nguồn lực một cách không cần thiết, và lỗi đương nhiên nằm ở Ten Hag.

Tiến Long

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/ronaldo-sancho-choi-tot-khi-roi-mu-ten-hag-tu-chuoc-hoa-vi-cuoc-chien-vo-nghia-c28a67385.html