Ronaldo & những lần hờn dỗi tai tiếng: Ghi bàn không ăn mừng, bỏ dở trận đấu

Cristiano Ronaldo là một huyền thoại, nhưng cũng là một kẻ ích kỷ hay dỗi.

Ronaldo đã có một loạt phản ứng thái quá trong và sau trận Al Nassr thua Al Hilal 0-2 ở chung kết giải giao hữu Riyadh Season Cup 2024 vừa qua. Đó không phải là lần đầu tiên siêu sao người Bồ Đào Nha có những hành động như vậy.

Không thèm ăn mừng

Real Madrid thắng Granada 5-1 trong một trận La Liga năm 2012 và Ronaldo ghi bàn thứ 5, nhưng sau đó không ăn mừng với khán giả mà cúi đầu đi về phần sân nhà. Lý do là bởi lúc này fan Real Madrid đang chỉ trích Ronaldo chơi quá cá nhân trong trận thua Barcelona 1-3 trước đó, và Ronaldo đáp trả bằng cách lập công nhưng không đi kèm màn ăn mừng “Siu” quen thuộc.

Ronaldo không ăn mừng dù ghi bàn cho Real Madrid, đầu mùa giải 2012/13

Quả bóng Vàng

Bất cứ lần nào biết trước mình sẽ không đoạt Quả bóng Vàng, Ronaldo đều vắng mặt không đến dự lễ mà tiêu biểu là trong thời gian CR7 đá cho Juventus. Đáng chú ý nhất là lần Ronaldo không đến dự gala năm 2018 khi đồng đội Luka Modric ở Real Madrid đoạt giải, và 1 năm sau Ronaldo tiếp tục vắng mặt trong khi Modric dù không đoạt giải vẫn đến để trao giải cho Lionel Messi.

Và tất nhiên mới đây Ronaldo nói Quả bóng Vàng lẫn giải FIFA The Best đang mất đi giá trị. Ý kiến của anh không phải không có lý, nhưng người đưa ra ý kiến thì đã có tiếng là người hay dỗi.

Transfermarkt

Tháng 3/2020 trang web chuyên về chuyển nhượng Transfermarkt đăng đội hình tiêu biểu các cầu thủ có người đại diện là Jorge Mendes. Ronaldo có trong đội hình này, nhưng do “bị” xếp giá trị chỉ 75 triệu euro Ronaldo đã block tài khoản của trang web này trên Instagram.

Ronaldo block Transfermarkt trên mạng xã hội chỉ vì cho rằng mình bị định giá trị "thấp"

Người điều hành trang web thậm chí nói Ronaldo đã gửi tin nhắn đòi giải thích với người quản lý mạng xã hội của Transfermarkt, và nhận được câu trả lời rằng Ronaldo vẫn là cầu thủ cao giá nhất trong nhóm tuổi của mình và anh vẫn hơn cầu thủ xếp sau tới hơn 30 triệu bảng. Ronaldo gửi biểu tượng mặt cười và block Transfermarkt, có lẽ đến bây giờ họ vẫn bị block trong khi giá trị của Ronaldo giờ là 18 triệu bảng, rất cao với một cầu thủ 38 tuổi.

Antonio Cassano

Mặc dù cựu tiền đạo người Ý này gây nhiều tranh cãi với các bình luận bóng đá của mình nhưng việc Ronaldo tự tìm anh này để tranh cãi khiến dân mạng có dịp cười nhạo CR7. Sự việc xảy ra sau khi Cassano nói Ronaldo chưa thuộc top 5 cầu thủ vĩ đại nhất, Ronaldo nhắn tin cho Cassano qua ứng dụng WhatsApp đòi Cassano thể hiện sự tôn trọng cho mình.

Cassano cho biết anh không ngại bày tỏ quan điểm của mình và nói Ronaldo kém hơn Messi hay không thuộc top 5 cầu thủ vĩ đại nhất không phải là sự thiếu tôn trọng, mà là sự thật. Ronaldo đáp trả rằng mình có nhiều tiền hơn Cassano và ghi khoảng 800 bàn trong sự nghiệp, nhưng Cassano đáp ý kiến cá nhân vẫn là ý kiến cá nhân, chê Ronaldo hờn dỗi vì ý kiến của người khác và khuyên Ronaldo nên sống hòa nhã mặc kệ đời như Messi.

Wayne Rooney

Trong trường hợp độc giả không nhớ vì sao Ronaldo chỉ trích Rooney trong cuộc phỏng vấn với Piers Morgan cuối năm 2022, sau đây là phát ngôn của Rooney về Ronaldo hồi tháng 4/2022: “Lúc này tôi không nghĩ Cristiano tạo được hiệu ứng như ý ở MU, đầu mùa cậu ấy ghi nhiều bàn thắng quan trọng nhưng trong tương lai MU cần những cầu thủ tấn công trẻ hơn và khao khát hơn”.

Bức ảnh Rooney đăng trên Instagram và bình luận của Ronaldo phía dưới (vuốt sang trái để xem ảnh 2)

“Cristiano tất nhiên không còn là cầu thủ của thời trai trẻ nữa, điều đó cũng là bình thường vì tuổi tác. Dù cậu ấy vẫn là một mối đe dọa nhưng trong suốt trận đấu đội bóng cần nhiều hơn ở các tiền đạo”.

Khi Rooney đăng ảnh mình trong phòng bình luận của Sky Sports cùng Jamie Carragher, Ronaldo cũng lên Instagram và bình luận: “Hai kẻ ghen tức”.

Bỏ dở trận đấu ra về

Với mẫu cầu thủ giàu tính kỷ luật và chuyên nghiệp, Ronaldo không thể hiện những điều đó ở giây phút cuối trận gặp Tottenham cuối năm 2022. CR7 tự ý bỏ vào phòng thay đồ khi nhận ra anh sẽ không được HLV Erik Ten Hag cho vào sân, mặc dù MU giành chiến thắng ở trận này. Đây không phải lần đầu, Ronaldo đã tự ý bỏ trận đấu giao hữu gặp Rayo Vallecano hồi mùa hè.

Lúc này MU đang thắng Tottenham 2-0

Không một lời xin lỗi từ phía Ronaldo sau sự cố Tottenham. Đáng nói là Ten Hag đã khá nhã nhặn xử lý vấn đề của Ronaldo, thậm chí cho cầu thủ này đeo băng đội trưởng MU ở trận thua Aston Villa không lâu sau khi Ronaldo hết thời hạn bị đình chỉ nội bộ.

Cuộc phỏng vấn với Piers Morgan

Cả mùa hè 2022 Ronaldo đã để Jorge Mendes liên hệ một loạt CLB ở châu Âu để xin đi ké vé dự Cúp C1 và MU phần nào chấp nhận điều đó. Họ OK với việc Ronaldo vắng mặt ở đầu giai đoạn tập huấn hè với lý do cần lấy lại cân bằng tâm lý sau khi mất con, nhưng có vẻ đơn giản là Ronaldo không muốn cống hiến cho MU nữa trong khi sự kiện mất con đã xảy ra từ giữa tháng 3/2022 và từ lúc đó đến cuối mùa Ronaldo đã được MU cho phép nghỉ 3 trận dù không chấn thương.

Rốt cuộc cả châu Âu không đội nào thèm nhận Ronaldo bởi họ hoặc đã có tiền đạo giỏi, hoặc không kham được tiền lương CR7 đòi hỏi. Mùa giải bắt đầu và Ronaldo bị Ten Hag cho ngồi dự bị trong lúc lấy lại thể lực, và MU sau những va vấp ban đầu đã có phong độ tốt và trở lại cạnh tranh vị trí trong top 4.

14 năm sau khi Piers Morgan lên báo gọi Ronaldo là "đứa trẻ hư hỏng", hai người phối hợp để bêu riếu MU và giúp Ronaldo đào thoát khỏi Old Trafford

Ngay trước khi World Cup 2022 diễn ra cuộc phỏng vấn giữa Ronaldo và Piers Morgan diễn ra, dù năm 2008 Morgan đã gọi Ronaldo là “đứa trẻ hư hỏng” (spoiled brat). Trong cuộc phỏng vấn đó Ronaldo chỉ trích cả Ten Hag lẫn Ralf Rangnick, chê Rooney béo và nói sẽ không bao giờ mời Gary Neville ăn tối, nhưng không quên ghi điểm với những fan MU ngờ nghệch bằng cách chỉ trích nhà Glazer (mà những chỉ trích đó fan MU quan tâm tới CLB đều đã biết từ trước).

Mục đích của Ronaldo không gì khác ngoài buộc MU phải “xuống tay” cắt hợp đồng đuổi CR7 khỏi CLB, ngây thơ nghĩ rằng khi đã là cầu thủ tự do mình sẽ dễ kiếm bến đỗ mới cho mục tiêu trở lại Cúp C1 hơn. MU đã đáp ứng mong muốn của anh, nhưng không CLB châu Âu nào thèm mời Ronaldo về và siêu sao người Bồ Đào Nha đành chọn số tiền lớn Saudi Arabia chìa ra.

Q.D

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/ronaldo-nhung-lan-hon-doi-tai-tieng-ghi-ban-khong-an-mung-bo-do-tran-dau-c28a68441.html