Ronaldo không thể đáp ứng nguyện vọng cho mẹ mình..

Bà Dolores Aveiro luôn mong muốn Cristiano Ronaldo có thể thực hiện vào đoạn cuối sự nghiệp của anh, tuy nhiên có vẻ CR7 sẽ bỏ qua mong muốn này của mẹ mình.

Lò đào tạo trẻ của Sporting Lisbon là nơi đã có công đào tạo nên một Cristiano Ronaldo từ thưở thiếu niên, anh ra mắt đội 1 vào năm 2002. Ở CLB này, Ronaldo đã có 3 bàn thắng sau 25 lần ra sân trên mọi đấu trường trước khi chuyển đến M.U vào năm 2003. Và tại Old Trafford, Ronaldo đã vươn mình trở thành một siêu sao.

Bà Dolores Aveiro - thân mẫu của Ronaldo, là một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất với anh. Người phụ nữ này từng bày tỏ mong muốn được thấy CR7 chơi cho Sporting Lisbon một lần nữa trước khi bà qua đời.

“Ronaldo cần trở lại Sporting Lisbon. Nếu tôi là Ronaldo thì tôi đã thi đấu cho Lisbon lâu rồi. Thằng bé vẫn thích xem Sporting Lisbon thi đấu. Tôi từng nói với Ronaldo rằng: Con trai, trước khi qua đời, mẹ muốn thấy con đá cho Sporting Lisbon một lần nữa”, bà Dolores Aveiro chia sẻ vào năm 2022.

Nhưng trong suy nghĩ của Cristiano Ronaldo thì anh không xuôi theo mong muốn của mẹ mình, đích thân thủ quân ĐT Bồ Đào Nha cho rằng khả năng anh trở lại Bồ Đào Nha thi đấu cho CLB nào đó là không thể xảy ra.

“Thật không đáng để tạo ra kỳ vọng, bởi vì tôi đã nói rằng tôi muốn ở lại Al Nassr trong năm nay và năm tới. Tôi cảm thấy hạnh phúc ở Saudi Arabia. Họ đối xử tốt với tôi. Giải đấu có tiềm năng rất lớn và họ đang tiếp tục phát triển, trái ngược với suy nghĩ của nhiều người.

Trở lại thi đấu ở giải VĐQG Bồ Đào Nha là điều vô nghĩa. Vài ngày nữa tôi sẽ bước sang tuổi 39 và tôi sẽ chơi mùa giải còn lại này và một năm nữa ở Al Nassr, đó là điều tôi mong muốn nhất. Và khi tôi 40 tuổi, như bạn tôi José Semedo nói đùa, hãy xem điều gì sẽ xảy ra.

Nếu tôi chơi bóng cho đến năm 40 tuổi thì đó sẽ là một dấu mốc tuyệt vời. Sau đó, nếu mọi thứ ổn thì đến 41, 42 tuổi, cái đó thì tôi không biết nhưng khả năng chơi ở Bồ Đào Nha là không thể”, CR7 chia sẻ với Record.

Mặc dù không gắn bó quá lâu với Sporting Lisbon và giải VĐQG Bồ Đào Nha nhưng Ronaldo là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất ĐTQG. Anh đang là chân sút vĩ đại nhất lịch sử ĐT Bồ Đào Nha với 128 bàn thắng. Ngoài ra, 205 lần ra sân cũng giúp CR7 trở thành cầu thủ ra sân nhiều nhất lịch sử Selecao châu Âu.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ronaldo-khong-the-dap-ung-nguyen-vong-cho-me-minh-a646814.html