Ronaldo: 'Fan MU không bao giờ la ó tôi như fan Real'

Trong phiên hầu tòa vì nghi án trốn thuế, Ronaldo đã tuyên bố anh muốn trở lại MU và cách đối xử với cầu thủ ở Anh tốt hơn Tây Ban Nha.

Mới đây, Ronaldo đã nói rõ quan điểm trong phiên tòa xét xử nghi án trốn thuế tại Tây Ban Nha.

Cùng đi với CR7 đến phiên tòa là người đại diện Jorge Mendes.

Bên cạnh đó còn có ông Inaki Torres, người đại diện truyền thông của Ronaldo cũng xuất hiện tại phiên tòa.

Ronaldo một mực chối bỏ tất cả những cáo buộc liên quan đến trốn thuế của anh.

Chân sút người Bồ Đào Nha cho biết: "Tôi không trốn một đồng thuế nào, mọi việc tôi làm đều minh bạch. Tôi không giấu giếm điều gì".

"Tôi như một cuốn sách mở. Bạn thậm chí có thể tra google để biết được các khoản thu nhập của tôi".

Ronaldo cũng khẳng định anh ước mong được quay trở lại MU.

"Tại Anh, cầu thủ như tôi không bao giờ gặp phải những vấn đề này. Đó là lí do vì sao tôi muốn trở lại đó".

"Ở Old Trafford, không bao giờ có chuyện tôi bị CĐV la ó như ở Bernabeu và cũng không bị truy tố vì những tội danh không có thật".

Bất chấp những lời giải trình của Ronaldo, cơ quan công tố Tây Ban Nha cho rằng cầu thủ này không thành khẩn. Nếu bị kết luận có tội, CR7 có thể phải đối mặt án tù lên đến 15 năm, nộp phạt 750 triệu Euro.

Trọng Phú/VOV.VN
Ảnh Getty, AP

Nguồn VOV: http://vov.vn/media/anh/ronaldo-fan-mu-khong-bao-gio-la-o-toi-nhu-fan-real-655590.vov