Ronaldinho và dàn sao Brazil từng sang Việt Nam giờ ra sao?

Sau 12 năm kể từ trận Olympic Brazil đá giao hữu cùng tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình, Ronaldinho đang chịu cảnh ngồi tù vì dùng hộ chiếu giả.

Renan (thủ môn): Renan trưởng thành ở CLB Internacional, từng được đánh giá là thủ môn triển vọng hàng đầu Brazil. Anh để lại dấu ấn trên sân Mỹ Đình với 2 tình huống cản phá cú sút của Việt Thắng (phút 46) và Minh Đức (phút 66). Hai năm trước, Renan tuyên bố giải nghệ trong màu áo San Bento.

Rafinha (hậu vệ phải): Rafinha được triệu tập dự Olympic 2008 sau khi thể hiện phong độ tốt tại Schalke 04. Anh gia nhập Bayern Munich vào hè 2011, gắn bó cùng "Hùm xám" 9 mùa giải và trở về quê nhà khoác áo Flamengo từ 2019. Rafinha vẫn bền bỉ ra sân ở tuổi 34.

Diego (tiền vệ): Diego được giới chuyên môn đánh giá rất cao ở giai đoạn anh cùng đội Brazil dự Olympic 2008. Dẫu vậy, Diego không thể vươn lên đẳng cấp hàng đầu trong màu áo Juventus. Tháng 7/2019, Diego dính chấn thương kinh hoàng khi phần cổ chân gần như gãy vụn, song vẫn kiên trì tiếp tục sự nghiệp ở tuổi 35.

Hernanes (tiền vệ): Giống như Diego, Hernanes là tiền vệ tiếp theo của bóng đá Brazil không thể thành ngôi sao, dù sở hữu tiềm năng lớn. Hernanes từng có giai đoạn sang Trung Quốc chơi bóng, hiện đã trở về Brazil khoác áo Sao Paulo. Sau Olympic 2008, Hernanes được triệu tập lên tuyển Brazil, đến nay đã ra sân 23 trận.

Lucas Leiva (tiền vệ): Trong đội hình Olympic Brazil tại Mỹ Đình, Lucas là cầu thủ quen mặt với CĐV Việt Nam khi anh chơi bóng tại Ngoại hạng Anh cho Liverpool. Lucas hiện 33 tuổi, là trụ cột ở tuyến giữa Lazio. Anh không có duyên với màu áo tuyển Brazil khi chỉ chơi 23 trận, không được triệu tập kể từ 2013.

Anderson (tiền vệ): Trước khi cùng Brazil dự Olympic, Anderson trải qua mùa giải đầu tiên thành công cùng Man United. Anh là một trong những cầu thủ thực hiện thành công quả penalty, trong lượt sút luân lưu 11 m ở chung kết Champions League 2007/08. Anderson là cầu thủ triển vọng hàng đầu thế giới thời đó, song không thể phát triển vì chấn thương và lười tập luyện. "Cậu bé vàng" một thời giải nghệ từ 2019.

Ronaldinho (tiền đạo): Ronaldinho dự Olympic 2008 theo suất quá tuổi. Anh đeo băng đội trưởng, dẫn dắt đội Brazil bước ra sân Mỹ Đình. Ronaldinho của 12 năm trước là cầu thủ được CĐV Việt Nam ngưỡng mộ nhất với thâm niên thi đấu đỉnh cao ở CLB Barca và tuyển Brazil. Còn hiện tại, "Rô vẩu" có số phận đen tối nhất trong dàn cầu thủ Olympic Brazil khi ngồi tù vì tội dùng hộ chiếu giả. Khối tài sản hàng chục triệu USD sau nhiều năm chơi bóng đỉnh cao của Ronaldinho cũng đã "bốc hơi".

Alexandre Pato (tiền đạo): Phút thứ 6, Ronaldinho tung cú chích bóng tinh tế, Pato thoát xuống và dễ dàng sút tung lưới tuyển Việt Nam. Đó là pha bóng thể hiện phẩm chất tốt nhất của Pato, anh giỏi trong di chuyển và dứt điểm lạnh lùng. Pato một thời là chân sút triển vọng hàng đầu thế giới, song một loạt chấn thương khiến cựu tiền đạo AC Milan trượt dốc. Ở tuổi 30, Pato vẫn chật vật tìm lại chính mình ở giải Brazil.

Ronaldinho kiến tạo cho Pato sút tung lưới tuyển Việt Nam năm 2008 Ronaldinho cùng Alexandre Pato phối hợp ghi bàn thắng đẹp mắt ở trận tuyển Việt Nam đá giao hữu với Olympic Brazil vào tháng 8/2008.

Viết Tuệ
Ảnh: Getty

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ronaldinho-va-dan-sao-brazil-tung-sang-viet-nam-gio-ra-sao-post1066049.html