Rộn ràng 'Tháng Ba biên giới'

Hòa chung không khí sôi nổi của tháng thanh niên trên cả nước, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh BĐBP thực hiện Chương trình 'Tháng Ba biên giới' với chủ đề 'Biên cương Tổ quốc tôi'. Năm 2023, Chương trình 'Tháng Ba biên giới' được diễn ra từ ngày 1 đến ngày 31/3, tại địa bàn các xã biên giới trên cả nước, trong đó, tập trung tại các xã khó khăn, với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm tri ân cán bộ, chiến sĩ BĐBP và đồng bào dân tộc nơi biên giới.

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn và các đại biểu khởi công xây dựng "Ngôi nhà hạnh phúc" trong Chương trình "Tháng Ba biên giới" tổ chức tại tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Viết Lam

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn và các đại biểu khởi công xây dựng "Ngôi nhà hạnh phúc" trong Chương trình "Tháng Ba biên giới" tổ chức tại tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Viết Lam

Chương trình “Tháng Ba biên giới” năm nay được triển khai với tinh thần “Tuổi trẻ Việt Nam hành động vì biên cương Tổ quốc”. Trong khuôn khổ lễ ra quân cấp Trung ương, nhiều phần quà ý nghĩa đã được Ban Tổ chức cùng các đơn vị đồng hành trao tặng BĐBP, người dân và thanh thiếu nhi các địa bàn giáp biên giới thuộc 3 tỉnh Lạng Sơn, Quảng Trị và Kiên Giang, với tổng trị giá các phần quà, công trình, phần việc trong chương trình hơn 7,2 tỷ đồng.

Cụ thể, tại Lạng Sơn, lễ ra quân cấp Trung ương được tổ chức tại khu vực cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình, với sự tham dự của các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; Đại tá Trần Viết Năng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng ban Thanh niên Quân đội, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Lạng Sơn, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam...

Phát biểu tại lễ ra quân cấp Trung ương ở Lạng Sơn, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương cho biết, với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi”, chương trình tập trung triển khai 3 nhóm nội dung trọng tâm như đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, hội viên, thanh niên về truyền thống, tình yêu quê hương đất nước và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, hải đảo trong tình hình mới; các hoạt động tri ân, giao lưu, tọa đàm, kết nghĩa giữa các tổ chức Đoàn, Hội, đoàn viên, hội viên, thanh niên với các cựu chiến binh, các cán bộ, chiến sĩ BĐBP; các hoạt động bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho các tổ, đội thanh niên xung kích đảm bảo an ninh, trật tự ở khu vực biên giới; các hoạt động an sinh xã hội và đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ giữ gìn an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội, ứng dụng công nghệ mới, chuyển đổi số tại các địa bàn biên giới, xây dựng, phát triển lực lượng tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới và các hoạt động chăm lo, đồng hành với người dân và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại các địa bàn biên giới.

Tại Lạng Sơn, Ban Tổ chức đã trao 50 suất quà cho các nạn nhân dioxin; 80 suất học bổng, 500 chiếc áo ấm cho các em học sinh; 1.000 lá cờ Tổ quốc cho các gia đình tích cực tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới; khám, tặng quà cho 500 người dân, học sinh trên địa bàn; khánh thành đường nhánh tuần tra cột mốc 1218 thuộc xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình; khởi công xây dựng “Ngôi nhà hạnh phúc” tại thôn Pò Là, xã Khánh Xuân, huyện Lộc Bình; xây dựng “Nhà vệ sinh cho em” tại trường Tiểu học và Trung học cơ sở Vân Mộng, xã Thống Nhất, huyện Lộc Bình; khánh thành phòng máy tính tại trường Tiểu học và Trung học cơ sở Vân Mộng, xã Thống Nhất, huyện Lộc Bình.

Cùng với đó, tổ chức khởi công xây dựng điểm trường Mầm non Phai Bây thuộc trường Mầm non Hữu Lân, xã Hữu Lân, huyện Lộc Bình; tặng biển tượng trưng xây dựng 27 “Nhà vệ sinh cho em”, 4 phòng máy tính; xây dựng 2 công trình “Trường đẹp cho em”, 4 công trình đường nhánh tuần tra mốc biên giới; 1 không gian đọc sách cho thiếu nhi; hỗ trợ 3.000 cây tre cho mô hình “Lũy tre biên giới Việt”; 2 “Ngôi nhà hạnh phúc”; hỗ trợ 90 em học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng”… với tổng trị giá hơn 4,7 tỷ đồng.

Tại Quảng Trị, tham dự Chương trình “Tháng Ba biên giới” có các đồng chí: Ngô Văn Cương, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn; Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP; Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị; Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP; đại diện Tỉnh đoàn Salavan, Savannakhet, Lào. Trong chương trình tại địa bàn tỉnh Quảng Trị, các đơn vị đã trao tặng 100 túi an sinh cho người nghèo, nhiều phần quà cho gia đình chính sách, 20 suất học bổng cho học sinh, cùng nhiều công trình an sinh xã hội thiết thực khác… Tổng giá trị các hoạt động gần 3 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương trao quà cho các nạn nhân nhiễm chất độc màu da cam/dioxin trong Chương trình " Tháng Ba biên giới" tổ chức tại tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Lê Hữu Tình

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương trao quà cho các nạn nhân nhiễm chất độc màu da cam/dioxin trong Chương trình " Tháng Ba biên giới" tổ chức tại tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Lê Hữu Tình

Tại Kiên Giang, lễ ra quân cấp Trung ương có sự góp mặt của các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; Thiếu tướng Trần Văn Bừng, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP, cùng lãnh đạo địa phương và hơn 500 người dân huyện Giang Thành. Chia sẻ tại lễ ra quân, Bí thư Huyện ủy Giang Thành Ong Văn Ngay cho biết: “Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa và nhân văn, kết nối hoạt động giữa quân và dân tại vùng biên, chia sẻ những khó khăn, góp nhặt yêu thương để tạo nên phong trào mạnh mẽ của tổ chức Đoàn, Hội. Đồng thời, cũng là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, thể hiện niềm tự hào truyền thống BĐBP, tri ân sự đóng góp thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ BĐBP; từ đó, giáo dục lòng yêu nước, tình yêu chủ quyền, lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, để mỗi bạn trẻ được tiếp thêm động lực, niềm tin, ý chí, cố gắng rèn luyện, đóng góp cho quê hương, đất nước”.

Trong Chương trình “Tháng Ba biên giới” tại Kiên Giang, Ban Tổ chức đã trao tặng 50 suất quà cho cựu thanh niên xung phong; 50 phần quà cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin; 80 suất quà và 40 chiếc xe đạp cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; tặng 2 công trình “Nhà vệ sinh cho em” cho các trường học trên địa bàn biên giới huyện Giang Thành, trị giá 100 triệu đồng.

Thực hiện Chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2023, hiện nay, cả nước có 221 công trình, phần việc thanh niên được triển khai; sửa chữa, xây mới 500km đường tuần tra biên giới và công trình thắp sáng đường biên; tặng 25.2567 suất quà cho người dân, thanh thiếu nhi; khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 12.316 người dân có hoàn cảnh khó khăn tại vùng biên; tổ chức 839 hoạt động tuyên truyền, giáo dục về tình yêu quê hương đất nước và chủ quyền, an ninh biên giới, hải đảo. Tổng giá trị các công trình, phần việc là hơn 58 tỷ đồng.

Thùy Trang (tổng hợp)

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/ron-rang-thang-ba-bien-gioi-post459368.html