Rộn ràng phiên chợ cuối năm

Ngày cuối cùng của năm - Ngày 30 tháng Chạp (nhằm ngày 09/2/2024 dương lịch), ngay từ sáng sớm, khi mặt trời chưa lên, các hoạt động mua bán nhu yếu phẩm, nhất là các mặt hàng thực phẩm, trái cây tại các chợ lớn trên địa bàn Tp. Cà Mau đã nhộn nhịp hẳn lên.

Nhu cầu tiêu dùng ngày cuối năm có phần tăng cao. Tuy nhiên, theo ghi nhận giá bán chỉ tăng nhẹ, nhất là các mặt hàng thiết yếu, như: thịt heo, rau, củ, quả. Theo ghi nhận, lượng hàng hóa tại chợ khá phong phú, đáp ứng sức mua của người tiêu dùng trong những ngày giáp Tết, kể cả trong những ngày Tết Nguyên đán 2024.

Khi mặt trời chưa lên, các gian hàng bán thịt heo tại chợ phường 8 đã được trưng bày đầy ấp, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng trong những ngày Tết.

Hừng đông, chợ trái cây phường 7 cũng đã nhộn nhịp hẳn lên.

Đường Phạm Văn Ký, phường 2 tấp nập người mua sắm Tết ngày cuối năm.

Khác với sự rộn ràng của chợ truyền thống, sức mua tại chợ hoa và chợ dưa hấu (đường Phan Ngọc Hiển nối dài và đường Lê Duẫn) có phần vắng khách so với mọi năm. Đến trưa 30 Tết, nhiều lô chợ hoa, đặc biệt là các khu vực bán hoa mai, lượng hàng tồn rất nhiều, dù đã hạ giá.

Khác với hình ảnh của chợ truyền thống, chợ hoa Tết trên đường Phan Ngọc Hiển (nối dài) vắng khách dù đã trưa 30 Tết.

Chợ dưa hấu trưa ngày 30 Tết.

Nguyên nhân là hoa mai năm nay ra hoa sớm, sắp tàn nên không thu hút được người mua. Thêm vào đó, nhu cầu mua hoa chưng trong nhà những ngày Tết đã có nhiều sự lựa chọn; nhiều nhà vườn tại địa phương đã phát triển nghề trồng hoa Tết nên nhu cầu tại chợ không lớn. Đối với dưa hấu, phần lớn được mua bán trên môi trường mạng trước đó nên nhu cầu tại chợ cũng hạn chế.

Ngay trước cổng Trường THPT Hồ Thị Kỷ, phiên chợ hoa dùng để cắm bình chưng trong những ngày tết cũng rất rộng ràng ngay từ sáng sớm.

Trên 10 năm nay, anh Đồng Văn Chót (Út Chót), ấp 4, xã An Xuyên (Tp. Cà Mau) chọn 2 ngày cuối năm để bán món độc lạ tự tay anh làm từ bông lúa, với mong ước mang lại tài vận cho người chưng Tết. Út Chót cho biết, chỉ 2 ngày, sau khi trừ chi phí lời khoảng 10 triệu đồng, có được cái Tết ấm no.

Những cành mai vườn được người dân mua về cắm trong bình chưng những ngày Tết. Phong tục chưng mai vàng đã trở thành nét đẹp truyền thống, được nhiều người ưu dùng nhằm tưởng nhớ Tết xưa.

Trần Nguyên

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/ron-rang-phien-cho-cuoi-nam-a31280.html