Rộn ràng chợ online mua bán xác ve sầu

Nhiều hội nhóm thu mua xác ve sầu tại các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông được tạo lập, đăng tải thông tin mua xác ve với giá từ 1 đến 2 triệu đồng/kg.

Rộn ràng thông tin mua bán xác ve sầu

Theo tìm hiểu của PLO, thời gian gần đây trên mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều hội nhóm mang tên “hội mua bán xác ve sầu” trên địa bàn Đắk Lắk, Đắk Nông.

Hầu hết các hội nhóm mua bán xác ve sầu đều có hàng ngàn thành viên tham gia. Mỗi ngày, các thành viên đăng tải rất nhiều thông tin hỏi mua, rao bán xác ve sầu.

Một tài khoản hỏi mua xác ve sầu trên mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình

“Cần số lượng lớn xác ve sầu. Có bao nhiêu mua bấy nhiêu” hoặc “Khu vực Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Bình Phước ai có xác ve to nhỏ cân tận nhà”, các tài khoản viết.

Qua theo dõi, PV ghi nhận giá thu mua xác ve sầu được các thương lái đưa ra dao động từ 1 đến 2 triệu đồng tùy kích cỡ. Đa số các đầu mối thu mua xác ve sầu đều ở khu vực miền Bắc.

Từ số điện thoại được đăng kèm trên mạng xã hội, PV gọi điện cho một thương lái tên S đang hỏi thu mua xác ve sầu.

Trao đổi qua điện thoại, anh S cho biết đang ở tỉnh Lai Châu và chỉ nhận hàng qua bưu điện. “Anh có thì gửi ra, tôi kiểm tra xong thì trả tiền. Xác ve to thì có giá 1,6 triệu đồng/kg, xác ve nhỏ giá tầm 900.000 đồng/kg”, người này cho biết.

Anh S tiết lộ thêm, sau khi thu gom, anh sẽ bán lại xác ve sầu cho các thương lái khác để đưa sang Trung Quốc. “Tôi nghe nói bên Trung Quốc họ thu mua để làm thuốc. Tôi không rõ thuốc gì”, anh S nói.

Bỏ việc để đi lấy xác ve sầu nhưng chẳng ai mua

Chia sẻ với PLO, chị SN (ngụ huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), cho biết khoảng một tháng trước, chị tình cờ vào hội nhóm thu mua xác ve sầu và nhận thấy giá thu mua mặt hàng này rất cao.

Mới đây, chị N cùng năm người thân trong gia đình bỏ công việc, vào các vườn rẫy trên địa bàn huyện Buôn Đôn để thu gom xác ve sầu về bán.

Sau ba ngày lục lọi khắp các vườn cây, nhóm của chị N mới thu gom được gần 1 kg xác ve sầu. Chị N hồ hởi đăng lên mạng, rao bán nhưng đến nay chưa thể bán được.

“Họ nói sẽ mua trực tiếp tại nhà nên tôi đi lấy xác ve sầu. Khi tôi lấy về, rao bán thì nhiều người gọi và bảo gửi theo đường bưu điện ra ngoài miền Bắc. Có mấy người thì hẹn chỗ này chỗ kia, tôi đem xác ve sầu ra chờ nhưng chẳng thấy đâu”, chị N nói.

Chị N mất nhiều ngày đi lấy xác ve sầu nhưng chẳng ai đến mua trực tiếp. Ảnh: ND

Cũng theo chị N, xác ve sầu rất nhẹ, để lấy được 1 kg xác ve cần nhiều người tham gia và phải mất nhiều thời gian. “Xác ve nhẹ như bông, tôi gom một bao lớn mới được tầm 1 kg. Đúng là mất công mất việc, ai đến mua thì tôi bán chứ không gửi bưu điện”, chị N nói thêm.

Trao đổi với PLO, ông Võ Thuận Hóa, Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Đắk Lắk, cho biết xác ve sầu có tên gọi trong Đông y là thuyền thoái.

"Thuyền thoái được xem là một loại dược liệu dùng để bào chế thành các bài thuốc điều trị các bệnh viêm khí quản, cảm mạo và các bệnh ngoài da như ghẻ lở, mụn nhọt, rôm sẩy…", ông Hóa nói.

Về giá cả thu mua xác ve sầu, ông Hóa cho rằng việc này khó trả lời vì tùy thuộc vào thị trường.

Về hình thức giao dịch khi mua bán xác ve sầu, ông Hóa cho rằng người dân nên giao dịch trực tiếp để tránh rủi ro.

"Bà con có xác ve sầu có thể tìm đến các cơ sở Đông y trên địa bàn để hỏi thăm, nắm bắt thông tin và thực hiện giao dịch trực tiếp. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, ở Đắk Lắk việc bào chế dược liệu từ xác ve sầu rất hạn chế", ông Hóa nói.

TIẾN THOẠI

Nguồn PLO: https://plo.vn/ron-rang-cho-online-mua-ban-xac-ve-sau-post785299.html