Rolls-Royce Phantom EWB 30 tỷ đồng có mặt tại Việt Nam

Hãng siêu sang Anh quốc chính thức bước chân vào Việt Nam với bảng giá đắt nhất trong các dòng xe phân phối chính hãng tại Việt Nam.

Chiếc Phantom Oriental Sun dành riêng cho thị trường Việt Nam, được sản xuất theo chương trình Bespoke của Rolls-Royce. Ảnh: Nguyễn Tới.

Chiếc Phantom Oriental Sun dành riêng cho thị trường Việt Nam, được sản xuất theo chương trình Bespoke của Rolls-Royce. Ảnh: Nguyễn Tới.

Một năm sau khi công bố đối tác tại Việt Nam, Rolls-Royce mới khai trương showroom đầu tiên và giới thiệu tới khách hàng mẫu xe độc nhất thế giới, dành riêng cho một khách hàng Việt Nam. Đồng thời công bố giá cho các dòng xe mà hãng này phân phối.

Khách hàng Việt Nam có thể đặt hàng chính hãng, cá tính hóa xe của mình dựa trên chương trình mà Rolls-Royce gọi là "Bespoke" và có thể theo dõi quá trình lắp ráp thủ công ở Anh quốc.

Mức giá cũng ở tầm triệu USD. Trong đó chiếc Phantom EWB (Extended Wheelbase) với giá bán 30 tỷ đồng. Xe Phantom thường giá 26 tỷ đồng. Phiên bản mui trần Drophead Coupe giá 30,2 tỷ đồng. Chiếc Phantom Coupe giá 28 tỷ đồng.

Các dòng xe thấp hơn như Ghost tiêu chuẩn giá 17 tỷ đồng. Ghost phiên bản dài EWB giá 19 tỷ đồng. Cuối cùng là chiếc coupe kiểu mới Wraith giá 18 tỷ đồng.

Các mức giá này dành cho các trang bị tiêu chuẩn, không gồm các lựa chọn thêm hoặc theo chương trình bespoke.

Sự ưa chuộng đặc biệt của các khách hàng đại gia đối với Rolls-Royce có thể được chứng minh ngay tại Việt Nam, khi trong tổng số 33 chiếc Phantom hình rồng, ít nhất 4 xe có mặt tại Việt Nam, trong đó có hai chiếc đánh số 01 và 02.

Tổng số xe Rolls-Royce tại Việt Nam vào khoảng 100 chiếc.

Cận cảnh xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Oriental Sun độc nhất thế giới tại Hà Nội:

Rolls-Royce Phantom Oriental Sun - Mặt trời phương Đông vừa được giới thiệu tới thị trường Việt Nam ở một showroom Rolls-Royce tại Hà Nội.

Chiếc xe được chế tác theo đơn đặt hàng từ một nữ doanh nhân kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn ở Việt Nam. Tuy nhiên, trong buổi lễ ra mắt, theo yêu cầu của khách hàng, nhà phân phối Rolls-Royce Motor Cars Hà Nội không công bố danh tính và giá bán.

Ý tưởng về chiếc Rolls-Royce Phantom Oriental Sun - Mặt trời phương Đông bắt đầu từ cuộc gặp gỡ giữa Chủ tịch Rolls-Royce Motor Cars Hà Nội Đoàn Hiếu Minh với nữ doanh nhân giữa năm 2013. Theo đó, khách hàng ngỏ ý muốn đưa bản sắc Việt lên xe Rolls-Royce với những nét độc đáo, mang đậm văn hóa phương Đông bên cạnh tính thời đại của doanh nhân hiện đại.

Điểm nhấn của chiếc xe hình tượng Mặt trời phương Đông và slogan liên kết để thành công - Connect to success được họa sĩ đương đại trẻ Noah Bùi chấp bút, lựa chọn họa tiết. Bản thiết kế hình ảnh cũng được gửi sang Goodwood (Anh) để các chuyên gia Rolls-Royce tính toán kích thước, tỷ lệ phù hợp khi đặt vào từng vị trí nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ cao nhất và tạo được cảm xúc cho người sử dụng. Trước khi xe được sản xuất thủ công, bản vẽ thiết kế, các bộ phận gắn logo được kỹ sư Rolls-Royce gửi lại để khách hàng xác nhận.

Chữ M lần lượt được đưa lên tựa đầu ghế ngồi, đồng hồ trong xe và góc chữ C.

Hình 6 chữ M màu vàng đan vào nhau là cách điệu của mặt trời lúc buổi sáng hay cung "lộc" theo quan niệm phương Đông.

Hình tượng mặt trời còn được thể hiện trên đồng hồ trong xe. Theo chia sẻ từ đại diện nhà phân phối Rolls-Royce Motor Cars Hà Nội, việc vẽ logo trên góc chữ C bằng tay đều, đẹp và giống nhau hoàn toàn trên cả 2 bên thân xe rất khó khăn, đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ. Công việc này được thực hiện bởi Mark Couch, nghệ nhân nổi tiếng của Rolls-Royce.

Logo Connect to success thể hiện tinh thần cấp tiến của doanh nhân hiện đại cùng biểu tượng nữ thần tung cánh trên bảng tap-lô.

Ngoài các chi tiết mang tinh thần Việt, nội thất của Rolls-Royce Phantom Oriental Sun được làm bằng những chất liệu đặc biệt.

Gỗ được sử dụng là loại gỗ gụ Tây Phi trong khi các hàng ghế đắp viền da nổi thêu tay, vô-lăng bọc da thuộc cùng màu nâu vàng. Loại da này lấy từ những con bò đực hai năm tuổi ở Bắc Âu, sau đó được xử lý tại một xưởng thuộc da nổi tiếng của một nghệ nhân người Đức.

Các tiện nghi khác như bầu trời sao với nút bấm tăng giảm mật độ, độ sáng, tủ lạnh, hộc đựng ly, hộc đựng rượu, khay để champagne, hệ thống âm thanh và truyền hình, DVD.

Hộp bút, bút Consway Steward. Ngoài ra, tấm ốp bậc cửa với dòng chữ "Oriental Sun One of One" còn thể hiện tính độc bản của chiếc xe.

Rolls-Royce Phantom Oriental Sun được xây dựng dựa trên nền tảng của mẫu Phantom EWB series II. Xe trang bị động cơ V12, dung tích 6,75 lít, sản sinh công suất tối đa 453 mã lực, mô-men xoắn cực đại 720 Nm. Thời gian tăng tốc 0-100 km/h trong 6,1 giây, tốc độ tối đa đạt 240 km/h. Lượng tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 14,9 lít/100 km.

Theo VnExpress, Zing

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xe/rollsroyce-phantom-ewb-30-ty-dong-co-mat-tai-viet-nam-752814.tpo