Robot chiến đấu cực độc xuất hiện trong tập trận Zapad-2021

Trong cuộc tập trận Zapad-2021vừa qua, Quân đội Nga đã tiến hành thử nghiệm robot chiến đấu Uran-9 để làm cơ sở đưa vào biên chế chiến đấu, cũng như hướng đi trong tương lai của nó.

Cuộc tập trận Zapad-2021 (Lá chắn Phương Tây – 2021) diễn ra từ ngày 10-16/9 trên 14 thao trường của Nga và Belarus, với hơn 200.000 quân nhân, 80 máy bay và trực thăng, 290 xe tăng, 240 tổ hợp pháo, pháo phản lực và súng cối cùng 15 chiến hạm tham gia.

Trong cuộc diễn tập này, lần đầu tiên Nga đưa vào thử nghiệm robot chiến đấu Platform-M Uran-9 trong diễn tập. Mẫu robot chiến đấu bánh xích điều khiển từ xa này, được sử dụng để bảo vệ hậu phương, các cơ sở đặc biệt và chống lại máy bay không người lái.

Để phát hiện đối phương, Uran-9 sử dụng các cảm biến quang điện và radar, sau đó tiêu diệt nó bằng vũ khí trên xe, hoặc truyền thông tin cho các lực lượng khác. Kết quả của diễn tập, sẽ quyết định robot chiến đấu này sẽ thực hiện những nhiệm vụ gì ở những đơn vị nào trong tương lai.

Theo thông tin, cuộc diễn tập Zapad-2021 là một cuộc thử nghiệm lớn đối với hệ thống chiến đấu Uran-9. Cuối tháng 8, những robot chiến đấu này lần đầu tiên tham gia các bài tập đặc biệt tại thao trường Mulino ở vùng Nizhny Novgorod.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, đây là lần đầu tiên họ thực hiện nhiệm vụ phòng thủ với sự tham gia của nhiều vũ khí mới. Robot Uran-9 có thể được treo móc treo bên ngoài trực thăng vận tải hạng trung Mi-17, sau đó đưa Uran-9 tới khu vực tác chiến để chúng hỗ trợ các hoạt động chiến đấu.

Loạt robot Uranium là kết quả nghiên cứu mới nhất ở Nga. Ngoài robot chiến đấu Uran-9, Quân đội Nga còn đưa vào biên chế robot công binh rà phá mìn Uranium-6 và robot cứu hỏa Uran-14.

Các mẫu robot đầu tiên của hệ thống tác chiến không người lái Uran-9 đã được chuyển giao cho quân đội Nga cách đây hai năm. Sau đó, chúng được thử nghiệm thực chiến tại Syria và tiến hành cải tiến dựa trên kết quả sử dụng.

Theo thông tin, trong những tháng gần đây, quân đội Nga đã diễn tập với chiến thuật sử dụng robot trong các đội hình tấn công và phòng thủ. Tại Triển lãm quân sự Army-2021 được tổ chức vào tháng 8 vừa qua, Bộ Quốc phòng Nga đã ký hợp đồng mua một lô robot chiến đấu Uran-9.

Chuyên gia quân sự Vadim cho biết: “Bộ Quốc phòng Nga rất nghiêm túc với các hệ thống vũ khí tự điều khiển và bán điều khiển. Kể từ năm 2015, Bộ đã tích cực phân bổ kinh phí cho các chương trình nghiên cứu và phát triển robot chiến đấu”.

Trong những năm gần đây, lĩnh vực phát triển robot dùng trong lĩnh vực quân sự tại Nga đã đạt được nhiều tiến bộ đáng kể. Có đủ các loại robot trên mặt đất, trên không và dưới nước đã ra đời; tất cả các robot chiến đấu có thể được trang bị trí tuệ nhân tạo (AI) để có thể hoạt động độc lập hơn; Kojulin cho biết.

Theo thông tin, robot Uran-9 là một phương tiện chiến đấu không người lái mặt đất (UCGV), hệ thống gồm phương tiện chiến đấu được điều khiển từ xa, các đài chỉ huy và phương tiện vận chuyển. Riêng phương tiện chiến đấu có trọng lượng từ 10-12 tấn.

Vũ khí trang bị cơ bản bao gồm pháo tự động 30mm 2A72, súng máy đồng trục 7,62 mm, bốn tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) Ataka (hoặc loại khác); để tiêu diệt mục tiêu bộ binh, Uran-9 được trang bị 12 ống tên lửa nhiệt áp Shmel-M. Để tiêu diệt UAV, Uran-9 được trang bị tên lửa phòng không tầm thấp Igla hoặc Strela.

Người điều khiển Uran-9, có thể ẩn nấp bên trong hầm, cách vài trăm mét phía sau robot bằng thiết bị kết nối không dây. Một số camera được lắp đặt trên robot, giúp người điều khiển quan sát toàn cảnh chiến trường.

Chuyên gia Kojulin cho biết: Uranium-9 sử dụng thiết kế mô-đun, có thể mang nhiều loại vũ khí hạng nhẹ, có khả năng chống tăng, phòng không; tiêu diệt mục tiêu bộ binh ẩn, lộ trong công sự.

Về mặt lý thuyết, Uran-9 có thể hoạt động hoàn toàn tự động, nhưng theo Kojulin, vẫn còn một vấn đề về điều này. Không có quyết định nào được đưa ra, và cả thế giới đang thận trọng về vấn đề này. Nhiều quốc gia yêu cầu cấm vũ khí tự điều khiển, và rất khó để xác định cuối cùng Nga sẽ đưa ra quyết định nào.

Uran-9 được triển khai lần đầu tiên trong cuộc chiến Syria, mặc dù có một số thông tin cho rằng, Uran-9 hoạt động kém và không thể thực hiện nhiều nhiệm vụ nhiệm vụ được giao cho nó. Nhưng cũng có thông tin cho biết, Uran-9 đã thể hiện hiệu suất cao trong chiến đấu.

Các công ty của Nga đang nỗ lực để tăng tầm hoạt động của Uran-9, thời gian hoạt động và băng thông dữ liệu. Trong cuộc diễn tập Zapad-2021, các robot hỗ trợ hỏa lực Uran-9 và trinh sát và Nerekhta được sử dụng trong các đội hình thông thường lần đầu tiên trong cuộc tập trận. Nguồn ảnh: Avia.

Khả năng tác chiến của robot Uran-9 từng bị nghi ngờ khi nó có màn thể hiện cực kỳ kém cỏi ở chiến trường Syria. Nguồn: RT.

Tiến Minh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/robot-chien-dau-cuc-doc-xuat-hien-trong-tap-tran-zapad-2021-1598257.html