Rì-viu 'Mean Girls' bản mới: Không tệ nhưng khó vượt bản gốc của Lindsay Lohan

'Mean Girls' (2024) là phiên bản làm lại của bộ phim teen đình đám năm 2004 do Lindsay Lohan đóng chính, phim đã có buổi công chiếu sớm. Đa số các bình luận khen phim không tệ, nhưng đồng thời cũng cho rằng phim khó vượt qua được bản gốc. Điểm Rotten Tomatoes của 'Mean Girls' 2024 là 71% 'tươi ngon', còn bản gốc là 84%.

Sau 20 năm, bộ phim teen đình đám một thời Mean Girls (2004), bộ phim giúp Lindsay Lohan khẳng định vị trí nữ hoàng của mình trên bản đồ phim teen, đã được làm mới. Cả hai phiên bản phim đều xoay quanh Cady Heron, một cô gái trước giờ sống trong rừng và tự học tại nhà, nhưng nay chuyển đến một trường trung học.

Cady phải thích nghi với môi trường học đường phức tạp hơn cô nghĩ và học cách trở thành một thiếu niên trưởng thành cũng khó khăn chẳng kém. Tại trường học, Cady bị mắc kẹt giữa hai nhóm khác biệt: Plastics tập hợp các cô gái hot nhất trường và hai người bạn cá tính nhưng kém nổi tiếng là Janice và Damian. Để mọi sự thêm phần rắc rối, Cady lên kế hoạch hạ gục “ong chúa” Regina George vì muốn Aaron Samuels - bạn trai cũ của Regina sẽ thích cô.

Bộ phim Mean Girls của năm 2024 đã bắt đầu với khẩu hiệu: “Đây không phải là Mean Girls của mẹ bạn”, như một lời khẳng định rằng bộ phim tái hiện lại bản gốc nhưng vẫn có những mới mẻ riêng. Được biết, phiên bản mới này được thể hiện theo hình thức nhạc kịch, vì thế được bổ sung các bài hát, vũ đạo và có những phân đoạn mang tính trình diễn.

Mean Girls cũng đã từng được chuyển thể nhạc kịch Broadway nhưng phiên bản 2024 không sử dụng y nguyên phần âm nhạc từ Broadway mà có những chỉnh sửa cho phù hợp với không gian chiếu rạp.

Sau suất chiếu sớm, nhiều bình luận nhận xét ngoài âm nhạc, Mean Girls (2024) cũng giống phiên bản cũ, thậm chí còn ít gay cấn hơn nhiều. Đặc biệt, một số còn nhận xét các cô gái trong phim chưa đủ “chiêu trò”, như chính cái tên phim đã nói lên.

Trong Mean Girls (2004), nhân vật Regina George do Rachel McAdams thủ diễn được coi là một trong những nhân vật phản diện cấp ba vĩ đại nhất mọi thời đại, nhưng Regina của năm 2024 được nhận xét “vẫn còn hiền”.

Dù là một phim teen kinh điển nhưng không thể phủ nhận sau 20 năm, một số yếu tố trong phim đã “lỗi thời”. Nhưng phiên bản năm 2024 lại không thay đổi những điều này, những lời chua ngoa đanh đá được gia giảm, những tình huống gây cười thiếu một chút điều chỉnh tinh tế, cuối cùng khiến bộ phim giống phần lớn phiên bản gốc mà nếu thế thì xem lại bản gốc vẫn hay hơn.

Không phải là một phim tệ nhưng Mean Girls (2024) được cho là sẽ khó vượt qua được bản gốc 2004, hay ít nhất tạo được một dấu ấn riêng tách ra được khỏi bản gốc. Trên trang Rotten Tomatoes, Mean Girls (2024) tạm thời đạt 71% “tươi ngon”, trong khi bản gốc là 84%.

Ngày ra rạp chính thức của Mean Girls (2024) ở Bắc Mỹ là 12/1/2024. Phim có tăng điểm hay không còn phải đợi xem phản ứng chính thức của khán giả.

CỐC BƠ

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/ri-viu-mean-girls-ban-moi-khong-te-nhung-kho-vuot-ban-goc-cua-lindsay-lohan-post1603522.tpo