Reuters: Trung Quốc tăng cường xây dựng trạm mới ở Nam Cực

Theo hãng tin Reuters, hoạt động xây dựng trạm thứ 5 của Trung Quốc ở Nam Cực đã nối lại kể từ năm 2018.

Ngày 18/4, hãng Reuters đưa tin hình ảnh vệ tinh do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Mỹ thu thập được vào tháng 1 cho thấy hoạt động xây dựng tại trạm thứ 5 của Trung Quốc ở Nam Cực đã được khôi phục lại kể từ năm 2018.

Trạm mới nằm trên Đảo Inexpressible gần Biển Ross, được cho là sẽ gồm một trạm quan sát và trạm vệ tinh mặt đất.

Dựa trên hình ảnh vệ tinh, CSIS đã xác định được những cơ sở hỗ trợ mới, các tòa nhà tạm, bãi đáp trực thăng, phần nền móng để xây tòa nhà chính tại trạm có diện tích 5.000m2. Sau khi hoàn thành, trạm dự kiến có bến cảng cho các tàu phá băng Xuelong của Trung Quốc.

Tổ chức CSIS dự đoán dự án xây dựng trạm mới của Trung Quốc có thể hoàn tất trước năm 2024.

Ảnh vệ tinh cho thấy các khu vực đang trong quá trình xây dựng tại trạm mới của Trung Quốc trên đảo Inexpressible, Nam Cực. Ảnh: CSIS

CSIS cũng cho rằng trạm mới có thể hỗ trợ Trung Quốc “lấp khoảng trống lớn” trong năng lực tiếp cận Nam Cực.

“Trạm này vừa có thể hỗ trợ khả năng theo dõi và liên lạc cho vệ tinh quan sát khoa học tại Nam Cực của Trung Quốc, vừa có thể chặn liên lạc vệ tinh của các quốc gia khác”, theo tổ chức CSIS.

Giải thích rõ hơn, Tổ chức này cho biết, trạm mới nằm ở vị trí thuận tiện để thu thập tín hiệu tình báo tại Australia, New Zealand và dữ liệu của các tên lửa phóng từ Trung tâm Không gian Arnhem mới của Australia.

CSIS cho rằng, trong khi Mỹ vẫn duy trì hoạt động nghiên cứu quy mô lớn tại Nam Cực bao gồm cơ sở lớn tại trạm McMurdo thì Trung Quốc cũng đang gia tăng hiện diện ở khu vực này. Theo tổ chức CSIS, trạm thứ 5 của Trung Quốc chỉ cách trạm McMurdo của Mỹ 320km.

Theo Hiệp ước Nam Cực 1959 mà Trung Quốc là một trong số các bên tham gia, hoạt động trên lục địa này phải phục vụ mục đích hòa bình. Binh sĩ của các nước được phép tiến hành nghiên cứu khoa học nhưng bị cấm lập căn cứ, tiến hành diễn tập, thử vũ khí.

Theo báo cáo năm 2022 của Lầu Năm Góc, cơ sở hạ tầng mới của Trung Quốc tại Nam Cực dường như nhằm mục đích để Bắc Kinh đưa ra tuyên bố trong tương lai về quyền tiếp cận hàng hải và các nguồn tài nguyên thiên nhiên, cải thiện năng lực của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).

Theo hãng tin Reuters, Bắc Kinh đang tìm cách phát triển những tuyến vận tải biển mới ở Bắc Cực trong khi mở rộng hoạt động nghiên cứu tại Nam Cực. Một số quốc gia phương Tây lo ngại, việc Trung Quốc gia tăng hiện diện tại các vùng cực có thể giúp tăng cường năng lực do thám của PLA.

Về phần mình, Trung Quốc phủ nhận cáo buộc các trạm của nước này tại Nam Cực sẽ phục vụ cho mục đích do thám.

Như Quỳnh (Theo Reuters)

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/reuters-trung-quoc-tang-cuong-xay-dung-tram-moi-o-nam-cuc-d588359.html