Reuters: Trung Quốc sẽ lập quỹ đầu tư 40 tỷ USD để thúc đẩy công nghiệp bán dẫn

Trung Quốc chuẩn bị ra mắt một quỹ đầu tư mới do nhà nước hậu thuẫn nhằm huy động hơn 40 tỷ USD cho ngành công nghiệp bán dẫn, Reuters dẫn lời hai nguồn tin giấu tên cho hay.

SMIC là một trong những hãng chip bán dẫn Trung Quốc nhận được nguồn tài chính từ Big Fund trong những năm gần đây. Ảnh: AFP

Đây có thể là quỹ lớn nhất trong số ba quỹ do Quỹ đầu tư công nghiệp mạch tích hợp Trung Quốc (Big Fund) thành lập. Mục tiêu huy động 300 tỷ nhân dân tệ (tương đương 41 tỷ USD) của quỹ mới vượt xa kết quả mà các quỹ tương tự huy động được trong năm 2014 và 2019, lần lượt là 138,7 tỷ nhân dân tệ và 200 tỷ nhân dân tệ, theo báo cáo của cơ quan hữu quan Trung Quốc.

Theo các nguồn tin giấu tên của Reuters, lĩnh vực đầu tư chính của quỹ mới là thiết bị sản xuất chip bán dẫn.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ lâu đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc đưa Trung Quốc đạt được khả năng tự cung cấp chất bán dẫn. Nhu cầu này càng trở nên cấp thiết hơn sau khi Mỹ áp đặt một loạt biện pháp kiểm soát xuất khẩu trong vài năm qua, với lý do lo ngại rằng Bắc Kinh có thể sử dụng các chip tiên tiến để tăng cường khả năng quân sự của mình.

Tháng 10/2022, Mỹ đã đưa ra gói trừng phạt sâu rộng nhằm hạn chế Trung Quốc tiếp cận các thiết bị sản xuất chip tiên tiến, còn hai đồng minh của Mỹ - Nhật Bản và Hà Lan - cũng tung ra các động thái tương tự.

Hai nguồn tin của Reuters cho hay, quỹ mới nhắm đến phát triển công nghiệp bán dẫn đã được chính quyền Trung Quốc phê duyệt vài những tháng gần đây. Ngoài ra, Bộ Tài chính Trung Quốc đang có kế hoạch rót 60 tỷ nhân dân tệ, còn các nguồn tài trợ khác đến nay vẫn chưa được xác định.

Big Fund hiện chưa phản hồi các câu hỏi liên quan đến quỹ mới, theo Reuters.

Hai nguồn tin của Reuters cho biết quá trình gây quỹ có thể sẽ mất vài tháng và hiện vẫn chưa rõ khi nào quỹ thứ ba của Big Fund sẽ được triển khai hay liệu kế hoạch thành lập quỹ mới có thay đổi thêm không.

Những đơn vị ủng hộ thành lập hai quỹ trước của Big Fund gồm Bộ Tài chính và các đơn vị nhà nước có vốn đầu tư lớn như Ngân hàng Phát triển Trung Quốc, Tập đoàn thuốc lá quốc gia Trung Quốc (CNTC), Tập đoàn viễn thông Trung Quốc (China Telecom).

Trong những năm qua, Big Fund đã cung cấp tài chính cho hai hãng sản xuất chip lớn nhất của Trung Quốc là SMIC và Hua Hong Semiconductor, nhà sản xuất bộ nhớ Yangtze Memory Technologies, và một số công ty và quỹ nhỏ hơn.

Mặc dù đón nhận những khoản đầu tư trên, ngành công nghiệp bán dẫn Trung Quốc vẫn phải vật lộn để khẳng định vai trò trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là các dòng chip hiện đại.

Được biết, Big Fund đang xem xét việc thuê ít nhất hai tổ chức để kêu gọi đầu tư vốn cho quỹ mới.

Một số quan chức cấp cao và cựu quan chức tại SINO-IC Capital, nhà quản lý duy nhất của hai quỹ đầu tiên của Big Fund, đã bị cơ quan chống tham nhũng Trung Quốc điều tra kể từ năm 2021. Mặc dù vậy, SINO-IC Capital dự kiến vẫn là một trong những "ứng viên" quản lý quỹ thứ ba của Big Fund, nguồn tin của Reuters tiết lộ.

Ngoài ra, các quan chức Trung Quốc cũng đã làm việc với China Aerospace Investment, chi nhánh đầu tư của Tập đoàn khoa học và công nghệ hàng không vũ trụ Trung Quốc, để thảo luận về khả năng quản lý quỹ mới.

Tuy nhiên, cả SINO-IC Capital và China Aerospace Investment chưa đưa ra phản hồi ngay về vấn đề trên.

Đông Phong

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/reuters-trung-quoc-se-lap-quy-dau-tu-40-ty-usd-de-thuc-day-cong-nghiep-ban-dan-d197859.html