Reuters: Trung Quốc đưa súng chống người nhái ra đá Chữ Thập

Theo Reuters, Trung Quốc ngang nhiên lắp đặt hệ thống súng xoay vòng chống người nhái trên đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa (Việt Nam).

Ngày 17/5, hãng tin Reuters dẫn lại bài viết trên tờ Thời báo Quốc phòng của Trung Quốc đăng tải thông tin trên.

Theo đó, dàn súng rocket được triển khai trái phép ở đá Chữ Thập là loại Norinco CS/AR-1 55 ly do Trung Quốc tự phát triển.

Đây là diễn biến mới nhất liên quan tới các động thái quân sự hóa các đảo nhân tạo bất hợp pháp của Trung Quốc trên Biển Đông.

Hệ thống súng chống người nhái Norinco CS/ AR-1

Thời báo Quốc phòng của Trung Quốc không nói rõ loại vũ khí này đã được đưa trái phép tới quần đảo Trường Sa của Việt Nam khi nào nhưng cho biết, Norinco CS/ AR-1 là hệ thống có khả năng phát hiện, xác định và tấn công đội người nhái của địch thủ.

Hệ thống này do tập đoàn Công nghiệp phương Bắc Trung Quốc (Norinco) phát triển, từng được trưng bày trong triển lãm Hàng không Trung Quốc (Airshow China) năm 2014.

Hệ thống này có bề ngang 1m, cao 1,6m, có tầm bắn tối đa 500m, dùng đầu đạn nổ mạnh (HE).

Trong quân đội Trung Quốc, hệ thống CS/AR-1 chủ yếu phục vụ trong lực lượng hải quân.

Trên đá Chữ Thập hiện nay, Trung Quốc đã bồi lấp, xây nhiều công trình bao gồm cả một sân bay.

Theo Reuters, Mỹ đã chỉ trích hành động của Trung Quốc và gọi đó là sự quân sự hóa các tiền đồn ngoài khơi.

Washington cũng nhấn mạnh nhu cầu về tự do hàng hải bằng cách tiến hành tuần tra hàng không và hải quân gần các đảo nhân tạo được quân sự hóa mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền phi pháp.

An Nhiên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tinh-hinh-bien-dong-van-de-bien-dong/reuters-trung-quoc-dua-sung-chong-nguoi-nhai-ra-da-chu-thap-3335613/