Rèn đức, luyện tài, xây hoài bão

Chỉ thị 42 - CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành ngày 24/3/2015 về 'Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030' đã tạo ra nhiều chuyển biến trong lối sống văn hóa của thanh niên Đất Tổ. Để các nội dung của Chỉ thị thật sự đi vào cuộc sống, việc lựa chọn, bồi dưỡng những cán bộ đoàn, ĐVTN ưu tú có ý chí, hoài bão, khát vọng cống hiến cháy bỏng, là mục tiêu quan trọng hàng đầu.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám bệnh miễn phí cho người dân ở các địa bàn khó khăn.

Sau khi kết thúc công việc tại mô hình nuôi cá tầm của gia đình, Nguyễn Thị Trình - Phó Bí thư Đoàn xã Mỹ Lương, huyện Yên Lập lại “tất tả” chạy ra nhà văn hóa khu để họp cùng thanh niên về các nội dung quan trọng cần làm. Niềm vui ánh lên trong đôi mắt người đảng viên trẻ vì sắp tới đoàn xã sẽ giới thiệu được hai ĐVTN ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng từ năm 2016 khi bước sang tuổi 27, cùng trong năm đó là trưởng khu dân cư trẻ nhất của xã Mỹ Lương. Hiện đảm nhiệm cùng lúc năm nhiệm vụ: Phó Bí thư chi bộ, trưởng khu dân cư, Chi hội trưởng phụ nữ, Phó Bí thư Đoàn xã, đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026. Từng ấy chức danh thể hiện sự tín nhiệm mà cộng đồng dân cư dành cho nữ cán bộ đoàn trẻ tuổi.

Đồng chí Nguyễn Thị Trình chia sẻ: “Từ khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng và trải qua các đợt sinh hoạt chính trị, học tập các chỉ thị, nghị quyết, tôi thấy bản thân luôn ghi nhớ lời căn dặn của Bác Hồ, phấn đấu học hỏi, rèn luyện đạo đức, phát triển kinh tế và lan tỏa nguyện vọng được đứng trong hàng ngũ của Đảng với các bạn ĐVTN ở nông thôn”.

Hoạt động xã hội tích cực như vậy, là một trong số ít ĐVTN ở huyện Yên Lập làm chủ một mô hình nuôi cá tầm cho hiệu quả kinh tế cao. Với diện tích 6.000m2 và quy mô trên 6.000 cá giống cùng cá thương phẩm, giá trị kinh tế đem lại hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Anh Đinh Viết Hòa - Bí thư Đoàn xã Mỹ Lương cho biết: Vì đời sống người dân trong huyện còn nhiều khó khăn nên ĐVTN phải đi làm ăn xa rất lớn. Giải quyết được bài toán kinh tế tại chỗ thì mới giữ chân được người trẻ ở lại nông thôn và từ đó tổ chức đoàn mới có nguồn để tập hợp đoàn kết thanh niên hiệu quả. Các cán bộ đoàn phải đi đầu, gương mẫu cả trong rèn luyện đạo đức và nuôi ý chí khát vọng làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Mô hình nuôi cá tầm của gia đình đảng viên Nguyễn Thị Trình, xã Mỹ Lương, huyện Yên Lập đạt hiệu quả kinh tế cao, là điển hình cho ĐVTN phát triển kinh tế.

Việc khám bệnh và cấp thuốc miễn phí do Đoàn thanh niên Bệnh viện Đa khoa tỉnh khởi xướng xuất phát từ mạch nguồn của Chỉ thị 42. Qua 5 năm triển khai, từ vài ba nhân lực ban đầu, đến nay, phong trào đã được nhân rộng trở thành công tác thiện nguyện không chỉ của bệnh viện mà của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh. Là một trong những người đặt nền móng cho phong trào, kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh Lê Quyết Thắng - Bí thư Đoàn Bệnh viện Đa khoa tỉnh là cùng với Đoàn thanh niên Công an tỉnh tổ chức khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân ở khu Sáu Khe, xã Trung Sơn, huyện Yên Lập. Khi đó, con đường dẫn vào Sáu Khe chưa thi công xong. Trời mưa lớn khiến đường trơn trượt rất khó đi. Xe chở trang, thiết bị của Bệnh viện không đi nổi. Thanh niên hai đơn vị phải xuống đẩy xe vượt quãng đường đồi gần 2km mới vào đến bản người Dao. Cùng với rất nhiều khó khăn ở các chuyến đi đến vùng sâu, vùng xa khác, tinh thần thanh niên “vượt nắng thắng mưa” đã duy trì phong trào suốt 5 năm và đang ngày càng lan tỏa mạnh mẽ. Hàng ngàn người dân ở vùng khó khăn đã được giúp đỡ, hàng chục bác sĩ trẻ được rèn luyện về tinh thần yêu nghề, tấm lòng vì người bệnh.

Trong 7 năm kể từ khi Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành ngày 24/3/2015, về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030” đi vào cuộc sống, phong trào đoàn và công tác thanh niên của tỉnh đã có những bước phát triển vượt bậc. Các cấp bộ đoàn, ĐVTN phấn khởi ra sức thi đua thực hiện các phong trào cách mạng, không ngừng học tập rèn luyện, phát huy sức trẻ, tính xung kích, tình nguyện, sáng tạo và bản lĩnh của thanh niên đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Năm 2021, 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên, 80% thanh niên được học tập, quán triệt và tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, của Đoàn. Những hoạt động có ý nghĩa, công trình thanh niên được nhân rộng khắp nơi như: Hỗ trợ, giúp đỡ trên 12.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; đề xuất trên 23.000 ý tưởng, sáng kiến; xây dựng 173 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi...

Những sáng kiến, mô hình hay được đề xuất như cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” với trên 7.000 câu chuyện, mẩu tin tốt, tấm gương sáng được thường xuyên đăng tải và chia sẻ, 6.500 lời cảm ơn và trên 17.000 lượt ĐVTN tham gia tích cực vào công tác phòng, chống tội phạm, ma túy đẩy lùi tệ nạn xã hội trong học đường... Đặc biệt, từ “nguồn dự bị” ưu tú được rèn luyện, học tập, năm 2021, toàn tỉnh giới thiệu được 2.315 đoàn viên cho Đảng xem xét, kết nạp, trong đó có 1.098 đoàn viên được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Chính sách đối với thanh niên có nhiều điểm mới thể hiện sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành đoàn thể với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên trong thời đại mới. Trong số đó, sự phối hợp giữa gia đình với nhà trường và toàn xã hội được tăng cường để hình thành nhân cách và kiến thức cho thế hệ trẻ phát triển toàn diện. Đồng chí Phùng Thị Hồng Chuyên- Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: “Thời gian tới, Tỉnh đoàn xác định sẽ đổi mới cách thức tuyên truyền, học tập các Nghị quyết của Đảng, Đoàn bằng các hình thức như học trực tuyến, xây dựng phim ngắn, bản đồ tư duy; đề cao vai trò nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước của các cán bộ đoàn chủ chốt. Bên cạnh đó, chủ động cung cấp thông tin, trang bị kiến thức cho ĐVTN tự phòng ngừa, sàng lọc, đấu tranh với các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, chống phá và nắm bắt, định hướng dư luận trong thanh niên thông qua mạng lưới thăm dò dư luận, đối thoại trực tiếp, ứng dụng CNTT, mạng xã hội”.

Trong kế hoạch “Triển khai thực hiện chương trình Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh” do UBND tỉnh ban hành ngày 22/12/2021, mục tiêu đặt ra đến năm 2030 giới thiệu được trên 25 nghìn đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó đạt 13 nghìn đoàn viên được kết nạp Đảng. Để hiện thực hóa mục tiêu đó thì cần rất nhiều nỗ lực của thế hệ thanh niên Đất Tổ để trở thành nguồn “dự bị” ưu tú cho Đảng, người tiếp nối sự nghiệp cách mạng vẻ vang mà thế hệ cha anh đã dày công gây dựng.

Thùy Trang

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn//xay-dung-dang/ren-duc-luyen-tai-xay-hoai-bao/185174.htm