Real Madrid và Juventus hãy chú ý sự khoa học trong loạt đá phạt đền

Với một trận cầu dễ bước vào loạt đá phạt đền với chung kết UEFA Champions League (UCL), Real Madrid và Juventus cần lưu tâm tới những nghiên cứu về loạt đá may rủi này.

Cristiano Ronaldo thực hiện cú đá phạt đền quyết định trong trận chung kết UEFA Champions League cách đây 1 năm. Ảnh: BPI.

Trận chung kết của World Cup 2006 giữa Italy và Pháp đã phải giải quyết bằng loạt sút luân lưu. Đó là một trong những thời điểm quan trọng nhất trong sự nghiệp của thủ thành Gianluigi Buffon, một thủ môn không hay nghiên cứu đối thủ mà thường phản xạ bằng trực giác.

Buffon đã phải đối mặt với Trezeguet, hai người đồng đội gắn bó với nhau ở Juventus. Tiền đạo người Pháp đã chọn một cú đá khó khi sút vào góc cao bên trái. Song, bóng đã đi vọt xà và Buffon đã là người thắng cuộc.

David Trezeguet (áo trắng) đã góp phần khiến ĐT Pháp thua cuộc ở VCK World Cup 2006. Ảnh: espnfc.com

Ở Cardiff (Xứ Wales) cuối tuần này, Buffon có thể lại phải bước vào loạt đá phạt đền ở chung kết UEFA Champions League. Trực giác có lẽ là không đủ cho anh khi ngày càng nhiều chuyện thắng thua của quả đá này được quyết định bởi khoa học.

Ignacio Palacios Huerta là một nhà kinh tế học người Tây Ban Nha. Ông đã dùng nhiều năm để nghiên cứu dữ liệu về hàng nghìn quả đá phạt đền. Các nghiên cứu đã chỉ ra thủ môn Edwin van der Sar thường đổ người về bên phải trong những cú đá định mệnh này.

Ở trận chung kết UCL giữa Man United và Chelsea mùa 2007-2008 ở Moscow (Nga), HLV của The Blues bấy giờ là Avram Grant đã nhận được sự giúp đỡ từ nghiên cứu của ông Ignacio. Các cầu thủ Chelsea đã áp dụng triệt để sự thật về Van der Sar nói trên trong loạt đá luân lưu.

Trong 5 lượt đá đầu tiên, các cầu thủ áo xanh đều sút về bên tay trái của thủ môn Man United. Ở lượt sút thứ 5, John Terry làm đúng như vậy và nếu anh không trượt chân thì chiến thắng đã thuộc về đội bóng của anh.

Cú đá hỏng ăn của John Terry ở trận chung kết UEFA Champions League năm 2008. Ảnh: espnfc.com

Tới lượt đá thứ 7, khi Man United đang dẫn 6-5, Van der Sar như đã hiểu ra ý đồ của đối thủ nên bàn tay trái của anh đã chỉ về góc cao khung thành bên trái khi Nicolas Anelka đứng trước bóng. Thay vì đá theo hướng của 6 người đồng đội trước đó, Anelka lại đá bóng về bên phải của Van der Sar với một độ cao vừa phải. Tất nhiên, tiền đạo này đã phải trả giá cho quyết định của mình.

Hai năm sau, ĐT Hà Lan gặp ĐT Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup 2010 ở Johannesburg (Nam Phi). Ignacio đến từ xứ Basque, một cộng đồng tự trị ở Tây Ban Nha, khá vui vẻ khi âm mưu đối đầu với chính đội bóng xứ bò tót.

HLV thủ môn của ĐT Hà Lan – Ruud Hesp đã nhận được bản báo cáo của Ignacio về những cú đá 11m của Torres hay phản xạ của Casillas. Khi trận đấu đang ở thời gian đá hiệp phụ căng thắng (tỷ số 0-0), Ruud Hesp đã bắt đầu đọc văn bản này. Dù vậy, nó chẳng được áp dụng vào thực tế khi Iniesta đã ghi bàn thắng duy nhất cho ĐT Tây Ban Nha.

Chung kết UCL mùa 2011-2012 là cuộc đọ sức giữa Chelsea và Bayern Munich. Trước trận này, Chelsea chẳng cần gọi đến một người như Ignacio nữa. Dù vậy, Petr Cech đã xem một đĩa DVD dài 2 giờ có toàn bộ cú sút phạt đền của Bayern Munich trong 5 năm. Anh cũng nhận được những thông số chi tiết về đối thủ.

Arjen Robben đã không thể đánh bại Petr Cech trên chấm 11m ở trận chung kết UEFA Champions League 2011-2012. Ảnh: Reuters.

Ở trận đấu quyết định ấy, Petr Cech đã đoán trúng hướng sút của cả 6 quả đá 11m mà “Hùm xám” thực hiện (1 quả trong trận, 5 quả trong loạt sút luân lưu). Nhờ đó, Chelsea đã giành chức vô đich UCL đầu tiên trong lịch sử.

Trong những nghiên cứu của nhà kinh tế học Ignacio nói trên, đội đá trước sẽ có 60% cơ hội chiến thắng. Một phần nguyên nhân là những đội đá sau sẽ gặp áp lực tâm lí phải cân bằng cách biệt.

Ở trận chung kết UCL cách đây 1 năm với Real Madrid, Atletico Madrid dù thắng trong phần tung đồng xu nhưng lại chọn đá sau. Chức vô địch mùa trước thuộc về “Kền kền trắng” thì ai cũng đã rõ. Đoàn quân của HLV Simeone lựa chọn như vậy là vì họ từng thắng PSV Eindhoven cũng trong mùa giải UCL 2015-2016 khi đội bóng Hà Lan đá trước.

Một trong những người đội trưởng từng mắc sai lầm như thế là thủ thành Buffon. Anh để ĐT Tây Ban Nha đá trước trong trận tứ kết của EURO 2008. ĐT Italy sau đó đã thua cuộc, còn đối thủ của họ vô địch giải đấu.

Jan Oblak (trái) và các đồng đội đã thua cuộc cách đây 1 năm. Ảnh: Reuters.

Trở lại loạt đá luân lưu ở trận chung kết tại Milan năm 2016, các cầu thủ Real Madrid như đã biết được thói quen của thủ môn Jan Oblak. Thủ thành của Atletico Madrid luôn bước lệch về phía sẽ đổ người. Điều này sẽ giúp anh di chuyển nhanh hơn. Tuy nhiên, đối phương cũng có thể biết anh sẽ làm gì.

4/5 cầu thủ thực hiện những quả đá 11m cho Real Madrid đã chạy chậm lại, đợi cho Oblak di chuyển rồi nhẹ nhàng đưa bóng vào góc còn lại. Cú đá quyết định của Cristiano Ronaldo đã mang về chức vô địch cho họ.

Ở trận chung kết tới đây, Juventus phải đặt niềm tin của họ vào Buffon. Thủ môn 39 tuổi này chắc chắn đã hiểu rõ sự chuẩn bị đóng vai trò như thế nào trong những cú đá phạt đền. Ở chiều ngược lại, Real Madrid cũng sẽ phân tích những lần Buffon đối mặt với các quả đá như vậy trong quá khứ.

VIỆT ANH

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/real-madrid-va-juventus-hay-chu-y-su-khoa-hoc-trong-loat-da-phat-den-669907.bld